Đồng Tháp quyết liệt phòng bệnh trên đàn vật nuôi

VOV.VN - Tại Đồng Tháp chưa phát hiện bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhưng công tác phòng chống vẫn đang thực hiện quyết liệt.

Hiện nay, thời tiết còn diễn biến bất thường nên đây là điều kiện để dịch bệnh trên đàn vật nuôi có xu hướng tăng cao. Bên kia biên giới, tình hình dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp. Tại Đồng Tháp chưa phát hiện bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhưng công tác phòng chống vẫn đang thực hiện quyết liệt.

Sau Tết, ông Lê Văn Chín, trú tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng đã tranh thủ liên hệ với cán bộ thú y xã để đến tiêm phòng cho đàn bò 7 con của mình. Với kinh nghiệm hơn 7 năm chăn nuôi, ông Chín chia sẻ, mùa gió bấc, nhiệt độ không khí giảm nên cần chủ động tiêm phòng để hạn chế mầm bệnh có thể xâm nhập đến đàn bò. Ngoài việc chủ động lịch tiêm phòng, ông còn chủ động phun xịt hóa chất để xử lí tốt việc vệ sinh chuồng trại.

Huyện Tân Hồng hiện có đàn trâu bò trên 14.000 con, đàn heo trên 37.000, đàn gia cầm 450.000 con. Trong số này đến nay đã thực hiện tiêm phòng mũi 1 được hơn 30% số lượng theo kế hoạch. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 5 điểm mua bán trâu bò. Tại các điểm này, cán bộ Trạm chăn nuôi và thú y cũng thường xuyên đến kiểm tra, nhắc nhở cơ sở thực hiện nghiêm vấn đề tiêu độc khử trùng cũng như tiêm phòng vaccine phòng bệnh.

Đồng Tháp tập trung tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi gia súc

Hiện tại, một số tỉnh của Vương quốc Campuchia, tình hình dịch cúm gia cầm, dịch lở mòng long móng trên đàn gia súc cũng đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan sang Việt Nam là rất cao. Do đó, với việc chủ động phòng chống dịch bệnh của ngành chăn nuôi thú y và người dân có ý nghĩa lớn trong việc hạn chế tối đa rủi ro phát sinh do dịch bệnh, góp phần ổn định đàn vật nuôi trong huyện.

Căn cứ theo Thông tư 25/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy trình kiểm dịch động vật trên cạn thì việc kiểm dịch động vật qua biên giới hai nước thuộc thẩm quyền của Cục chăn nuôi thú y. Tuy nhiên, theo Trạm kiểm dịch động vật Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, đến nay vẫn chưa có công văn nào cho phép Chi cục thú y tỉnh hoặc ủy quyền kiểm dịch cho Trạm nên việc vận chuyển gia súc gia cầm qua biên giới hiện nay bị cấm.

Hiện trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu cũng đã phối hợp với Trạm thú y huyện Tân Hồng kiểm tra tình hình mua bán, giết mổ tại các cơ sở trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường cán bộ ứng trực theo dõi tình hình hình vận chuyển qua Cửa khẩu nhằm không để dịch bệnh lở mồm long móng lây lan.

Ông Bùi Văn Hai, Trưởng Trạm kiểm dịch động vật, Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà cho biết: “Đường biên giới dài nhưng cán bộ chỉ có 3 người nên rất khó kiểm soát hết. Mặc khác, người chăn nuôi bò thả cặp vành đai, thậm chí thả sang Campuchia để cho ăn, chiều thì lùa về nên khó phân biệt. Khó khăn đó thì Trạm cũng phối hợp với Trạm thú y huyện tăng cường kiểm tra tại Cửa khẩu chính và tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ”.

Dịch bệnh trong chăn nuôi luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân trong bối cảnh giá thị trường đối với trâu bò đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, không cấp phép kiểm dịch qua biên giới chưa hẳn là giải pháp hữu hiệu để kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong khi đó, việc mua bán, trao đổi gia súc gia cầm qua biên giới đang là một nhu cầu thực tế tại huyện Tân Hồng. Vì vậy, đây sẽ là mối nguy cơ tiềm ẩn, lây an dịch bệnh từ khu vực biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cả nước có hơn 7.600 con gia súc bị chết do “siêu rét”
Cả nước có hơn 7.600 con gia súc bị chết do “siêu rét”

VOV.VN -Tính đến sáng nay (28/1), đợt rét đậm, rét hại đã làm hơn 7.600 con gia súc bị chết đói, chết.

Cả nước có hơn 7.600 con gia súc bị chết do “siêu rét”

Cả nước có hơn 7.600 con gia súc bị chết do “siêu rét”

VOV.VN -Tính đến sáng nay (28/1), đợt rét đậm, rét hại đã làm hơn 7.600 con gia súc bị chết đói, chết.

Gần 13.000 con gia súc bị chết rét
Gần 13.000 con gia súc bị chết rét

VOV.VN -Đợt rét đậm, rét hại vừa qua đã làm chết gần 13.000 con gia súc và trên 44.000 con gia cầm.

Gần 13.000 con gia súc bị chết rét

Gần 13.000 con gia súc bị chết rét

VOV.VN -Đợt rét đậm, rét hại vừa qua đã làm chết gần 13.000 con gia súc và trên 44.000 con gia cầm.

Phòng chống rét cho gia súc như thế nào hiệu quả nhất?
Phòng chống rét cho gia súc như thế nào hiệu quả nhất?

VOV.VN - Người chăn nuôi không được chăn thả gia súc trong thời điểm này; phải che kín và làm khô ráo chuồng trại…

Phòng chống rét cho gia súc như thế nào hiệu quả nhất?

Phòng chống rét cho gia súc như thế nào hiệu quả nhất?

VOV.VN - Người chăn nuôi không được chăn thả gia súc trong thời điểm này; phải che kín và làm khô ráo chuồng trại…

Rét đậm, nhiều gia súc ở Sa Pa bị chết rét
Rét đậm, nhiều gia súc ở Sa Pa bị chết rét

VOV.VN - Do rét đậm, rét hại trong 1 tuần qua, đã có 27 con gia súc trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bị chết rét.

Rét đậm, nhiều gia súc ở Sa Pa bị chết rét

Rét đậm, nhiều gia súc ở Sa Pa bị chết rét

VOV.VN - Do rét đậm, rét hại trong 1 tuần qua, đã có 27 con gia súc trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bị chết rét.