Giáo sư Đinh Xuân Lâm qua đời ở tuổi 92

Lễ viếng Giáo sư Đinh Xuân Lâm bắt đầu từ 7giờ30 đến 8giờ30 ngày 27/1 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Đinh Xuân Lâm, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã từ trần 14h30 ngày 25/1/2017 (tức 28 tháng Chạp năm Bính Thân 2016) tại Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi.

Giáo sư Đinh Xuân Lâm. Ảnh: Bùi Tuấn/CPD.

Thông tin được ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam xác nhận tối ngày 25/1.

Ông Dương Trung Quốc cũng cho biết, lễ viếng Giáo sư Đinh Xuân Lâm bắt đầu từ 7giờ30 đến 8giờ30 ngày 27 tháng 1 năm 2017 (tức 30 tháng Chạp năm Bình Thân) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. An táng tại Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.

Giáo sư Đinh Xuân Lâm sinh năm 1925 tại Hà Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc ở đại học, ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy Khoa Lịch sử Đại học Tổng hợp Hà Nội

Ông được là một trong những người góp công đầu xây dựng Bộ môn Lịch sử cận – hiện đại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa IV, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Ông được phong học hàm Phó giáo sư năm 1980 và Giáo sư năm 1984, ngành Sử học. Ông là một trong hai người ngành Sử đầu tiên được tôn vinh phong tặng Nhà giáo Nhân dân và được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần qua đời
Giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần qua đời

Sáng nay, vào lúc 9h30, giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Thống Nhất, TPHCM. Nhạc sĩ Ca Lê Thuần hưởng thọ 78 tuổi.

Giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần qua đời

Giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần qua đời

Sáng nay, vào lúc 9h30, giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Thống Nhất, TPHCM. Nhạc sĩ Ca Lê Thuần hưởng thọ 78 tuổi.