Cận cảnh máy bay ném bom “hầm hố” đáng sợ B-17

VOV.VN - Máy bay ném bom B-17 trong đội hình không quân Mỹ đã đóng góp quan trọng vào cuộc chiến chống phát xít ở cả châu Âu và châu Á.

“Pháo đài bay” B-17 của không quân Mỹ có nhiều phiên bản, gồm B-17F và B-17G.
Hãng Boeing đã chế tạo nhiều máy bay ném bom nổi tiếng, trong đó có B-17, B-29 và B-52. Hãng Lockheed cũng tham gia chế tạo B-17.
Phiên bản B-17F có khả năng phòng thủ yếu khi đối mặt một cuộc tấn công trực diện, nên phiên bản kế tiếp được bố trí thêm súng máy ở “cằm” (dưới mũi máy bay).
Chiếc B-17F đã trải qua hơn 400 chỉnh sửa.
Máy bay ném bom B-17G có tới 13 súng máy phòng thủ, bố trí ở 2 bên mũi, cằm, bụng, lưng, sườn và đuôi của máy bay.
Tháng 7/1943, các phi cơ B-17 và B-24 Liberator đã tiến hành vụ oanh tạc đầu tiên ở Rome.
Mức độ Mỹ ném bom châu Âu lên tới đỉnh cao vào tháng 2/1945, huy động tới 1.000 chiếc oanh tạc cơ để ném bom xuống Berlin.
Oanh tạc cơ B-17 cũng đóng vai trò quan trọng hỗ trợ chiến thắng của Mỹ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật.
Tốc độ tối đa của B-17G là 461km/h.
Chiếc phi cơ B-17G có 4 động cơ, công suất mỗi cái là 1.200 mã lực.
Dung tích thùng nhiên liệu của máy bay ném bom này là hơn 10.500 lít.
Máy bay cao gần 6m, dài hơn 22m, và có sải cánh hơn 31m./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ác mộng của kíp lái máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972
Ác mộng của kíp lái máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972

VOV.VN - Xâm phạm bầu trời Hà Nội để ném bom gây tội ác, phi hành đoàn máy bay chiến lược B-52 đã gặp ác mộng khi giáp mặt tên lửa SAM của quân đội ta.

Ác mộng của kíp lái máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972

Ác mộng của kíp lái máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972

VOV.VN - Xâm phạm bầu trời Hà Nội để ném bom gây tội ác, phi hành đoàn máy bay chiến lược B-52 đã gặp ác mộng khi giáp mặt tên lửa SAM của quân đội ta.

Hình ảnh Pháo đài bay B-17G “Thunderbird” 13 súng máy giữa trời xanh
Hình ảnh Pháo đài bay B-17G “Thunderbird” 13 súng máy giữa trời xanh

VOV.VN - Các máy bay B-17 đã oanh tạc thành Rome (Italy) và góp phần giúp Mỹ giành chiến thắng trong trận chiến chống phát xít Nhật.

Hình ảnh Pháo đài bay B-17G “Thunderbird” 13 súng máy giữa trời xanh

Hình ảnh Pháo đài bay B-17G “Thunderbird” 13 súng máy giữa trời xanh

VOV.VN - Các máy bay B-17 đã oanh tạc thành Rome (Italy) và góp phần giúp Mỹ giành chiến thắng trong trận chiến chống phát xít Nhật.