Nga tuyên bố đã hoàn thành những mục tiêu chính tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 10/1 tuyên bố Nga đã hoàn thành mục tiêu chính tại Syria, giúp chính quyền nước này đẩy lùi khủng bố. 

Phát biểu tại thủ đô Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cũng chỉ trích chiến dịch của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Syria là thiếu hiệu quả, thậm chí còn làm tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng. Ông đồng thời lấy làm tiếc khi chưa thấy được sự hỗ trợ của liên quân quốc tế đối với chiến dịch của Nga tại Syria. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) bắt tay Tổng thống Syria al-Assad. (ảnh: Twitter/RT).

Tuyên bố của ông Shoigu đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chỉ trích Nga đã không hỗ trợ liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và Iraq.

Nga bắt đầu chiến dịch chống IS và các nhóm khủng bố khác tại Syria hồi tháng 5/2015 theo yêu cầu của chính phủ Syria.

Chiến dịch không kích của Nga đã giúp chính quyền Syria xoay chuyển cục diện cuộc chiến, với chiến thắng lớn nhất tại Aleppo hồi cuối năm 2016./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria
Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Việc quân đội Syria giành được quyền kiểm soát Aleppo được cho là chiến thắng lớn nhất của Chính quyền Tổng thống Assad kể từ khi nội chiến bùng phát.

Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria

Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Việc quân đội Syria giành được quyền kiểm soát Aleppo được cho là chiến thắng lớn nhất của Chính quyền Tổng thống Assad kể từ khi nội chiến bùng phát.

Nga rút tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov khỏi chiến dịch quân sự ở Syria
Nga rút tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov khỏi chiến dịch quân sự ở Syria

VOV.VN - Việc rút tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là nhằm cắt giảm quy mô chiến dịch quân sự của Nga tại Syria.

Nga rút tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov khỏi chiến dịch quân sự ở Syria

Nga rút tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov khỏi chiến dịch quân sự ở Syria

VOV.VN - Việc rút tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là nhằm cắt giảm quy mô chiến dịch quân sự của Nga tại Syria.

Nga bắt đầu rút các lực lượng khỏi Syria
Nga bắt đầu rút các lực lượng khỏi Syria

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang hoạt động ở Địa Trung Hải sẽ là lực lượng đầu tiên rút khỏi Syria.

Nga bắt đầu rút các lực lượng khỏi Syria

Nga bắt đầu rút các lực lượng khỏi Syria

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang hoạt động ở Địa Trung Hải sẽ là lực lượng đầu tiên rút khỏi Syria.

Mỹ công nhận đóng góp của Nga trong cuộc chiến chống IS ở Syria
Mỹ công nhận đóng góp của Nga trong cuộc chiến chống IS ở Syria

VOV.VN - Ông John Kerry - Ngoại trưởng Mỹ, công nhận Nga đóng góp tích cực vào việc chống IS và ngăn IS chiếm quyền của Tổng thống Syria Assad.

Mỹ công nhận đóng góp của Nga trong cuộc chiến chống IS ở Syria

Mỹ công nhận đóng góp của Nga trong cuộc chiến chống IS ở Syria

VOV.VN - Ông John Kerry - Ngoại trưởng Mỹ, công nhận Nga đóng góp tích cực vào việc chống IS và ngăn IS chiếm quyền của Tổng thống Syria Assad.