Triều Tiên chỉ trích Malaysia về vụ “Kim Jong-nam bị ám sát”

VOV.VN - Theo phía Triều Tiên, người được Malaysia cho là ông Kim Jong-nam chỉ là một người có hộ chiếu Triều Tiên bị đột quỵ và chết trên đường đi cấp cứu.

Theo Hãng Thông tấn Triều Tiên (KNCA), tại thời điểm xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao Malaysia và bệnh viện nơi tiếp nhận người này đã thông báo với Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur để Đại sứ quán Triều Tiên thực hiện công tác bảo hộ lãnh sự đối với công dân Triều Tiên mà phía Malaysia xác nhận là đã thiệt mạng do bị đột quỵ và chuẩn bị đưa về Đại sứ quán Triều Tiên và hỏa táng.

Công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam. Ảnh: AP

Sau khi được thông báo, Đại sứ quán Triều Tiên đã xác minh danh tính của công dân nói trên và yêu cầu phía Malaysia bàn giao thi thể người này cho phía Đại sứ quán Triều Tiên.

Tuy nhiên, ngay sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa ra thông tin sai trái rằng, công dân này “bị đầu độc đến chết” và dẫn nguồn tin “từ quan chức Chính phủ Hàn Quốc”, cảnh sát mật tại Malaysia lập tức tham gia vào vụ việc và coi đó là “thông tin chính thống” khiến vấn đề càng thêm phức tạp.

Đại sứ quán Triều Tiên đã nêu rõ rằng, việc khám nghiệm tử thi là không cần thiết vì nguyên nhân cái chết của công dân này đã được xác nhận là do bị đột quỵ và việc khám nghiệm tử thi sẽ không được phép thực hiện bởi công dân này được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao theo Công ước Vienna vì mang hộ chiếu ngoại giao.

Dù vậy, bất chấp đòi hỏi chính đáng của Triều Tiên và các quy định của luật pháp quốc tế, phía Malaysia đã tiến hành khám nghiệm tử thi mà không được phía Triều Tiên đồng ý trước cũng như không có sự hiện diện của Triều Tiên. Hơn thế nữa, phía Malaysia còn đòi tiến hành thêm một cuộc khám nghiệm tử thi lần thứ 2 mà không công bố kết quả khám nghiệm tử thi lần đầu.

Người phát ngôn Ủy ban Tư pháp Triều Tiên ngày 22/2 tuyên bố, hành động của phía Malaysia là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Triều Tiên, lạm dụng nhân quyền và đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức của con người.

Tuyên bố nêu rõ:

Nghiêm trọng hơn, hành động vi phạm luật pháp của phía Malaysia lại được tiến hành đúng thời điểm lãnh đạo Hàn Quốc liên tục đưa ra những thông tin mang nặng tính chống lại Triều Tiên.

Báo giới Hàn Quốc nhanh chóng phát tán những tin đồn vô căn cứ rằng, công dân Triều Tiên nói trên “bị đầu độc đến chết bởi 2 người phụ nữ làm việc cho Tổng cục Trinh sát của Triều Tiên” ngay cả khi kết quả của cuộc khám nghiệm tử thi do phía Malaysia tiến hành còn chưa được công bố.

Trách nhiệm lớn nhất trong vụ việc này thuộc về phía Malaysia do cái chết của công dân Triều Tiên nói trên xảy ra trên đất nước họ. Tuy nhiên, Malaysia đã thể hiện thái độ thiếu thiện chí trong việc bàn giao thi thể công dân này cho phía Triều Tiên.

Lẽ ra, Malaysia phải bàn giao thi thể công dân nói trên cho phía Triều Tiên bởi việc tiến hành khám nghiệm tử thi và giám định pháp lý là một hành động vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức.

Tuy nhiên, phía Malaysia đã từ chối làm điều này với một lý do hết sức khó chấp nhận rằng, họ sẽ không làm như thế trừ khi thân nhân của công dân thiệt mạng chịu cung cấp mẫu ADN cho họ theo luật pháp Malaysia.

Điều này cho thấy phía Malaysia đang tìm cách “chính trị hóa” vấn đề đưa thi thể công dân Triều Tiên về nước bất chấp các quy định của luật pháp quốc tế và các chuẩn mực đạo đức với một mục đích sai trái. Trong những ngày đầu tiên khi vụ việc này xảy ra, phía Malaysia công bố rộng rãi rằng, họ đã bắt giữ được một số nghi phạm nhưng giờ lại giữ kín thông tin về việc này.

Kỳ lạ là, những nghi phạm này được cho là đã khai rằng, họ “dùng tay bôi một chất lỏng như dầu vào mặt công dân nói trên để đầu độc người này”. Điều này cho thấy, những nghi phạm này vẫn có thể sống sót sau khi đã bôi chất độc vào tay trong khi mục tiêu của họ lại thiệt mạng.

Phía Triều Tiên đã đề xuất tổ chức một nhóm điều tra chung liên quan đến vụ việc này và nêu rõ rằng, Triều Tiên sẵn sàng cử một đoàn cán bộ tư pháp của mình sang Malaysia để gặp những nghi phạm nói trên và nghe lời khai của họ nhằm xác minh ai đã ra lệnh cho họ thực hiện vụ việc này cũng như xem xét chi tiết hiện trường vụ việc để có thể đưa ra một kết luận khách quan. Triều Tiên đang theo dõi sát sao các động thái tiếp theo của phía Malaysia./.                

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy lùng 4 nghi phạm người Triều Tiên sát hại ông Kim Jong-nam
Truy lùng 4 nghi phạm người Triều Tiên sát hại ông Kim Jong-nam

VOV.VN - Cả 4 nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam đều mang hộ chiếu Triều Tiên và đã rời khỏi Malaysia ngày 13/2.

Truy lùng 4 nghi phạm người Triều Tiên sát hại ông Kim Jong-nam

Truy lùng 4 nghi phạm người Triều Tiên sát hại ông Kim Jong-nam

VOV.VN - Cả 4 nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam đều mang hộ chiếu Triều Tiên và đã rời khỏi Malaysia ngày 13/2.

Nhật Bản phân tích thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam
Nhật Bản phân tích thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam

VOV.VN - Hiện Nhật Bản đang phối hợp với các nước liên quan để thu thập và phân tích thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam.

Nhật Bản phân tích thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam

Nhật Bản phân tích thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam

VOV.VN - Hiện Nhật Bản đang phối hợp với các nước liên quan để thu thập và phân tích thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam.

Video: Khoảnh khắc ông Kim Jong-nam bị tấn công ở sân bay Malaysia
Video: Khoảnh khắc ông Kim Jong-nam bị tấn công ở sân bay Malaysia

VOV.VN - Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ông Kim Jong-nam bị hai nữ sát thủ tấn công bằng chất độc ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur vừa được CCTV công bố.

Video: Khoảnh khắc ông Kim Jong-nam bị tấn công ở sân bay Malaysia

Video: Khoảnh khắc ông Kim Jong-nam bị tấn công ở sân bay Malaysia

VOV.VN - Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ông Kim Jong-nam bị hai nữ sát thủ tấn công bằng chất độc ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur vừa được CCTV công bố.

Con trai ông Kim Jong-nam tới Malaysia nhận dạng cha?
Con trai ông Kim Jong-nam tới Malaysia nhận dạng cha?

VOV.VN - Có nhiều đồn đoán cho rằng, trong ngày hôm nay (21/2), con trai ông Kim Jong-nam sẽ có mặt ở Malaysia để nhận dạng thi thể cha.

Con trai ông Kim Jong-nam tới Malaysia nhận dạng cha?

Con trai ông Kim Jong-nam tới Malaysia nhận dạng cha?

VOV.VN - Có nhiều đồn đoán cho rằng, trong ngày hôm nay (21/2), con trai ông Kim Jong-nam sẽ có mặt ở Malaysia để nhận dạng thi thể cha.