Bé gái nặng 800g chào đời trong bọc ối

VOV.VN - Thai phụ mang thai tuần thứ 28, có tiền sử 4 lần sinh non.

Rạng sáng ngày Lễ tình yêu (14/2), sản phụ Lô Thị Tuyết (SN 1990, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An) đã sinh thường, ngôi ngược một bé gái còn nguyên trong bọc ối và nặng 800g. Bác sĩ cho biết, đây là trường hợp rất hiếm gặp với tỷ lệ 1/80.000 ca.

Thông tin này cũng được ông Nguyễn Xuân Chung - Phó Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ngày 15/2 xác nhận.

Bé gái nặng 800 g, sinh ra trong bọc ối được cứu sống thần kỳ.

Ông Chung cho hay, hiện bé đang được chăm sóc đặc biệt và thở bằng máy áp lực dương (CPAP) tại bệnh viện. Hiện sức khỏe của bé ổn định.

Trước đó, ngày 10/2, sản phụ Tuyết được chuyển từ bệnh viện tuyến huyện tới Bệnh viện Sản Nhi trong tình trạng đau bụng.

Bác sĩ xác định thai phụ mang thai tuần thứ 28, ngôi ngược, dọa sinh non. Khai thác tiền sử bệnh nhân cho thấy, sản phụ Tuyết đã từng 4 lần sinh non. Ngay sau đó các bác sĩ đã điều trị theo phác đồ giữ thai.

Bình thường khi vượt cạn, sản phụ bị vỡ ối, sau đó rặn sinh em bé qua đường tự nhiên. 

Nhưng rạng sáng 14/2, chị Tuyết đã sinh thường một bé gái còn nguyên trong bọc ối, nặng 800g. Trường hợp bé chào đời trong bọc ối là trường hợp rất hiếm gặp. 

Đúng vào ngày Lễ Tình yêu bé gái chào đời một cách vô cùng đặc biệt. Hiện qua quá trình chăm sóc sức khỏe bé gái đã ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an giúp sản phụ đi ”vượt cạn” trong lũ
Công an giúp sản phụ đi ”vượt cạn” trong lũ

VOV.VN - Công an huyện Đại Lộc đã huy động cán bộ, chiến sĩ ứng trực lũ lụt, dùng xe ô tô kéo ca nô ra hướng xã Đại An để giúp chuyển ca sinh đặc biệt.

Công an giúp sản phụ đi ”vượt cạn” trong lũ

Công an giúp sản phụ đi ”vượt cạn” trong lũ

VOV.VN - Công an huyện Đại Lộc đã huy động cán bộ, chiến sĩ ứng trực lũ lụt, dùng xe ô tô kéo ca nô ra hướng xã Đại An để giúp chuyển ca sinh đặc biệt.

Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa
Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa

Sản phụ bị nhiễm trùng vết mổ nên bệnh viện phải tìm phương cách điều trị hữu hiệu nhất để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho cả mẹ và con.

Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa

Một sản phụ bị nhiễm trùng sau khi mổ ruột thừa

Sản phụ bị nhiễm trùng vết mổ nên bệnh viện phải tìm phương cách điều trị hữu hiệu nhất để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho cả mẹ và con.

Khánh Hòa: Làm rõ vụ mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện tỉnh
Khánh Hòa: Làm rõ vụ mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện tỉnh

VOV.VN - Sau vụ mẹ con sản phụ bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế Khánh Hòa đã có buổi làm việc với bệnh viện.

Khánh Hòa: Làm rõ vụ mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện tỉnh

Khánh Hòa: Làm rõ vụ mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện tỉnh

VOV.VN - Sau vụ mẹ con sản phụ bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế Khánh Hòa đã có buổi làm việc với bệnh viện.