Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lên một tầm cao mới

Thành công của chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ góp phần tạo đà đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước lên một tầm cao mới. 

Từ ngày 4 đến 7/12, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Ấn Độ. Trước thềm chuyến thăm, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại-Bộ Quốc phòng về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như tiềm năng hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ…

Trung tướng Vũ Chiến Thắng. 

PV: Đề nghị đồng chí cho biết mục đích, tầm quan trọng của chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Ấn Độ lần này của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta?

Trung tướng Vũ Chiến Thắng: Chuyến thăm Ấn Độ lần này của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CHXHCN Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược lên thành Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2016 và chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động lớn kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (7-1-1972 / 7-1-2017) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (6-7-2007 / 6-7-2017). Chính vì vậy, thành công của chuyến thăm sẽ góp phần tạo đà đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước lên một tầm cao mới. Đây cũng được coi là dịp để hai bên thảo luận, trao đổi, đưa ra những sáng kiến mới nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương.

PV: Vì sao có thể khẳng định hợp tác an ninh-quốc phòng hiện là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, thưa đồng chí?

Trung tướng Vũ Chiến Thắng: Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 11/2013 theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ, Tiến sĩ Manmohan Singh, tại Tuyên bố chung đã nêu rõ “Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng hợp tác quốc phòng đã trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước”. Và gần đây nhất Thủ tướng hai nước đã tái khẳng định trong chuyến thăm tới Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Những năm qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ đã phát triển ngày càng mạnh mẽ và toàn diện, mang lại hiệu quả thiết thực. Hai bên đã ký được nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, điển hình như “Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ về hợp tác quốc phòng song phương” và “Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2015-2020”.

Trong hoạt động trao đổi đoàn, quân đội hai nước đã tăng cường giao lưu ở tất cả các cấp, trong đó chú trọng ở cấp cao, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng hai nước đã nhiều lần sang thăm lẫn nhau. Từ năm 2003, hai bên bắt đầu triển khai cơ chế Đối thoại quốc phòng cấp Thứ trưởng, đến nay đã thực hiện được 9 phiên, phiên thứ 10 sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2017. Kể từ năm 2013, hai bên cũng bắt đầu triển khai chương trình giao lưu sĩ quan trẻ thường niên.

Hợp tác đào tạo cũng được coi là một điểm sáng. Mỗi năm, Ấn Độ dành cho Việt Nam hàng chục suất học bổng đào tạo tiếng Anh, Chỉ huy tham mưu, chuyên viên kỹ thuật. Ngoài ra, bạn đã cử nhiều chuyên gia sang Việt Nam giảng dạy tiếng Anh và tin học.

Trong lĩnh vực hợp tác về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hai bên đã ký chương trình hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ấn Độ về các vấn đề gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc làm cơ sở triển khai hợp tác. Phía Ấn Độ cam kết hỗ trợ tăng cường năng lực cho Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Vừa qua, Ấn Độ cũng đã mời Việt Nam cử các sĩ quan tham dự một số khóa học ngắn hạn về lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, quân đội hai nước cũng tích cực ủng hộ, phối hợp trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Từ tháng 12-2014, Việt Nam và Ấn Độ đã đồng chủ trì Hội nghị Nhóm chuyên gia và hành động mìn nhân đạo trong khuôn khổ ADMM+.

PV: Đồng chí có thể chia sẻ thêm về định hướng phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ thời gian tới cũng như sự hỗ trợ mà phía Ấn Độ dành cho Việt Nam trong lĩnh vực này?

Trung tướng Vũ Chiến Thắng: Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar và Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã nhất trí thời gian tới, hợp tác quốc phòng song phương cần phải được thúc đẩy đi vào chiều sâu theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng và thỏa thuận về tầm nhìn tới năm 2020, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa quan hệ quốc phòng tương xứng với quan hệ giữa hai nước, vì sự phát triển của hai quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới. Việt Nam cũng đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu mà Bộ Quốc phòng Ấn Độ dành cho quân đội Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, hợp tác hải quân, không quân…

Bên cạnh đó, như chúng ta đã biết, trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Thủ tướng Narendra Modi đã một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Ấn Độ trong việc đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng với Việt Nam và sẽ hỗ trợ về tín dụng để triển khai thực hiện các dự án hợp tác trong lĩnh vực này.

Ngoài Hợp đồng cung cấp tàu tuần tra cao tốc đã được ký kết giữa Công ty Larsen&Toubro và Bộ đội Biên phòng Việt Nam trong khuôn khổ gói tín dụng 100 triệu USD của Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam, Thủ tướng Narendra Modi cũng công bố trao gói hỗ trợ 5 triệu USD để xây dựng Công viên Phần mềm Quân đội tại Trường Đại học Thông tin liên lạc (Nha Trang, Khánh Hòa).

Có thể nói, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung, giữa quân đội hai nước nói riêng không ngừng được tăng cường dựa trên sự tin cậy chính trị, đồng quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế. Đó là cơ sở để hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn sẽ đạt được thêm nhiều kết quả thiết thực hơn trong thời gian tới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy đi vào chiều sâu
Quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy đi vào chiều sâu

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua đã phát triển tích cực theo thỏa thuận đã ký.

Quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy đi vào chiều sâu

Quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy đi vào chiều sâu

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua đã phát triển tích cực theo thỏa thuận đã ký.

Hai tàu chiến hiện đại của Ấn Độ lần đầu cập cảng Cam Ranh
Hai tàu chiến hiện đại của Ấn Độ lần đầu cập cảng Cam Ranh

VOV.VN - Ngày 30/5, 2 tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam kéo dài đến ngày 3/6.

Hai tàu chiến hiện đại của Ấn Độ lần đầu cập cảng Cam Ranh

Hai tàu chiến hiện đại của Ấn Độ lần đầu cập cảng Cam Ranh

VOV.VN - Ngày 30/5, 2 tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam kéo dài đến ngày 3/6.

Tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng
Tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

VOV.VN -Sáng nay (23/10), tàu SamRat của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng 120 sỹ quan, thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa đến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

Tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

VOV.VN -Sáng nay (23/10), tàu SamRat của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng 120 sỹ quan, thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa đến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Ấn Độ
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN - Trong buổi gặp với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran bày tỏ tình cảm tốt đẹp của mình đối với đất nước và con người Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Ấn Độ

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN - Trong buổi gặp với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran bày tỏ tình cảm tốt đẹp của mình đối với đất nước và con người Việt Nam.

Cận cảnh tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng
Cận cảnh tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 23/10, tàu SamRat của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng 120 sỹ quan, thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa đến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Cận cảnh tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng

Cận cảnh tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 23/10, tàu SamRat của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng 120 sỹ quan, thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa đến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng bắt đầu tham gia lễ duyệt binh quốc tế tại Ấn Độ
Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng bắt đầu tham gia lễ duyệt binh quốc tế tại Ấn Độ

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tiến vào khu vực cảng Visakhapatnam, 21 loạt đại bác bắn từ tàu chiến nước chủ nhà Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế 2016 thay cho lời chào mừng.

Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng bắt đầu tham gia lễ duyệt binh quốc tế tại Ấn Độ

Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng bắt đầu tham gia lễ duyệt binh quốc tế tại Ấn Độ

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tiến vào khu vực cảng Visakhapatnam, 21 loạt đại bác bắn từ tàu chiến nước chủ nhà Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế 2016 thay cho lời chào mừng.