TPHCM: Khiển trách Giám đốc Sở mời lính dự tiệc giờ hành chính

UBND TP.HCM có công văn báo cáo Thường trực Thành ủy về việc xử lý kỷ luật công chức đối với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB&XH.

Liên quan đến việc nhiều lãnh đạo phòng, ban của sở này bỏ giờ làm việc để đến nhà sếp  ăn tiệc, Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM thống nhất với đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB&XH.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM

Ngày 24/6, UBND TP.HCM có công văn báo cáo Thường trực Thành ủy về việc xử lý kỷ luật công chức đối với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB&XH.

Việc xử lý kỷ luật đối với ông Tấn được căn cứ vào nội dung biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật công chức TP ngày 22/6 và ý kiến của các thành viên Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM.

Công văn của UBND TP.HCM nêu rõ: "Xét hành vi sai phạm của ông Lê Minh Tấn đã thiếu gương mẫu, chưa quán triệt cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng thời gian làm việc về xe công vào việc riêng. Sự việc này đã gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín cùa người đứng đầu cơ quan".

Vì vậy, Ban cán sư Đảng UBND TP.HCM đã họp ngày 23/6 thống nhất với đề xuất hình thức kỷ luật ông Tấn và thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, vào chiều 10/6, nhiều lãnh đạo phòng, ban của sở LĐTB&XH TP.HCM đã rời cơ quan trong giờ làm việc, đến nhà ông Lê Minh Tấn ăn tiệc.

Hàng chục xe biển xanh đậu kín trước nhà ông Tấn tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi
Lúc 16h cùng ngày, hàng chục xe biển xanh đậu kín trước nhà ông Tấn tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.

Ông Lê Minh Tấn lý giải rằng do mới về nhận nhiệm vụ 2 tháng, nhân gia đình có đám giỗ nên mời anh em đến ăn bữa cơm.

Về việc nhiều xe rời sở trong giờ hành chính, ông Tấn cho rằng: “Vì đường xa nên anh em đi sớm để tránh kẹt xe”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật cảnh cáo, khiển trách lãnh đạo một số địa phương
Kỷ luật cảnh cáo, khiển trách lãnh đạo một số địa phương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có quyết định xử lý về mặt Đảng đối với thiếu sót, khuyết điểm của lãnh đạo một số địa phương.

Kỷ luật cảnh cáo, khiển trách lãnh đạo một số địa phương

Kỷ luật cảnh cáo, khiển trách lãnh đạo một số địa phương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có quyết định xử lý về mặt Đảng đối với thiếu sót, khuyết điểm của lãnh đạo một số địa phương.

Kỷ luật khiển trách Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn
Kỷ luật khiển trách Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn

Vi phạm của ông Hà Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn không hoàn toàn do lỗi chủ quan, cố ý nhưng đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Kỷ luật khiển trách Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn

Kỷ luật khiển trách Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn

Vi phạm của ông Hà Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn không hoàn toàn do lỗi chủ quan, cố ý nhưng đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Kỷ luật khiển trách và kiểm điểm 2 cán bộ trong vụ truy tố oan
Kỷ luật khiển trách và kiểm điểm 2 cán bộ trong vụ truy tố oan

VKSND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và rút kinh nghiệm nghiêm túc trong toàn ngành

Kỷ luật khiển trách và kiểm điểm 2 cán bộ trong vụ truy tố oan

Kỷ luật khiển trách và kiểm điểm 2 cán bộ trong vụ truy tố oan

VKSND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và rút kinh nghiệm nghiêm túc trong toàn ngành

Kỷ luật khiển trách Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang
Kỷ luật khiển trách Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang

Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang đã để xảy ra nhiều sai phạm về kinh tế và phê duyệt các dự án vượt thẩm quyền.   

Kỷ luật khiển trách Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang

Kỷ luật khiển trách Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang

Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang đã để xảy ra nhiều sai phạm về kinh tế và phê duyệt các dự án vượt thẩm quyền.