Hội thảo “Tiếng Pháp tại Việt Nam: Lịch sử, văn học và ký ức”

VOV.VN - Hội thảo diễn ra sôi nổi với những chủ đề khác nhau liên quan đến sự hình thành, phát triển Pháp ngữ tại Việt nam.

Chiều 27/3, hội thảo mang chủ đề "Tiếng Pháp tại Việt Nam: lịch sử, văn học và ký ức" đã diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động của "Tuần Pháp ngữ" tại thành phố Montpellier, Pháp. Hội thảo do trường Đại học tổng hợp Paul-Valéry Montpellier 3 và Hội AD@IY (Những người bạn Đà Lạt theo dấu chân Yersin) đồng tổ chức, với sự tham dự của đông đảo học giả, chuyên gia về ngôn ngữ và văn hóa Pháp. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn là khách mời danh dự của hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo "Tiếng Pháp tại Việt Nam: lịch sử, văn học và ký ức".

Sau diễn văn khai mạc của giáo sư Patrick Gili, Chủ tịch Đại học Tổng hợp Paul-Valéry Montpellier 3, bà Imma Tor Faus, đại diện cho Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) đã lên trình bày về vị trí, vai trò của Việt Nam trong OIF và tình hình duy trì và phát triển tiếng Pháp ở Việt Nam.

Tham luận ghi nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam cho OIF từ khi gia nhập năm 1970, đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ năm 1997. Điều đó dựa trên việc duy trì và thúc đẩy học tiếng Pháp với việc đào tạo đội ngũ giáo viên tại Học viện ngoại giao và các trung tâm sinh ngữ.

Bà Imma Tor Faus cũng đề cập đến vai trò của việc học tiếng Pháp ở Việt Nam với phát triển quan hệ kinh tế và thương mại, đặc biệt là với châu Phi gần đây, như dự án trồng lúa ở Cameroon, xử lý chế bến hạt điều với Benin và Bờ Biển Ngà, chế biến gỗ với Gabon...

Bà Imma Tor Faus hy vọng thúc đẩy dự án thông tin kỹ thuật số của khối Francophonie tại Việt Nam và các thành viên châu Á.

Được thông qua tại Hội nghị cấp cao OIF tại Kinshasa năm 2012, dự án này là chủ đề trung tâm của Ngày Pháp ngữ năm 2017 với hy vọng tăng cường sự giao lưu, chia sẻ để cùng nhau phấn đấu cho một thế giới tốt đẹp và nhân văn.

Phát biểu hại hội thảo, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nêu tổng quan sự tham gia của Việt Nam vào OIF, nhấn mạnh đến những đóng góp tích cực của Việt Nam cho khối nhân kỷ niệm 20 năm tổ chức Hội nghị cấp các Francophonie lần thứ 7 tại Hà Nội (1997).

Đại sứ lưu ý, Việt Nam là nơi khối Francophonie chọn đặt 2 văn phòng khu vực. Số lượng sinh viên Việt Nam tại các nước Francophone không ngừng tăng. Riêng ở Pháp hiện có gần 7.000, đứng thứ 2 châu Âu về số lượng sinh viên Việt Nam theo học.

Năm 2016, tiếng Pháp tiếp tục duy trì lượng người theo học tại Việt Nam và hiện ở vị trí thứ hai trong giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam, chỉ sau tiếng Anh.                     

Năm 2016 cũng ghi nhận những bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa việt Nam và OIF, thể hiện qua chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Thư ký OIF hồi tháng 9, sự tham dự của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội nghị Thượng đỉnh Francophonie lần thứ 16 tại Madagascar tháng 11, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Pháp François Hollande...

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại hội thảo.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ sự đánh giá cao những thành tựu của OIF trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc đóng góp tích cực cho việc ngăn ngừa và giải quyết các cuộc khủng hoảng và xung đột, củng cố hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy đa dạng văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường.

Đại sứ cũng đề cập tới những thách thức mà khối Francophonie đang gặp phải ở Việt Nam như: Nằm trong khu vực đa số nói tiếng Anh, số lượng người nói tiếng Pháp còn quá ít (0,7% trong tổng số 92 triệu dân) và đề ra một số hướng giải quyết như: tiếp tục hỗ trợ việc giảng dậy tiếng Pháp, đặc biệt tại các lớp song ngữ; hỗ trợ chương trình đào tạo công chức và các nhà ngại giao cùng việc chuẩn bị những lính "Mũ nồi xanh" của Việt Nam; các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Pháp.

Trong kinh tế, cần thúc đẩy việc hình thành hệ thống kinh tế tiếng Pháp; hỗ trợ quan hệ đối tác giữa các nước thành viên, nhất là các dự án của phụ nữ và thanh niên; thúc đẩy mô hình hợp tác tay ba và các cơ chế phù hợp với hợp tác kinh tế trong không gian Francophone.

"Việt Nam hết sức quan tâm tới việc hợp tác với khối Francophonie và với các thành viên của khối. Chúng tôi sẽ cố gắng đóng góp ngày càng nhiều hơn cho việc nâng cao vị thế của Pháp ngữ trong khu vực và trên thế giới", Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn kết luận.

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với những chủ đề khác nhau liên quan đến sự hình thành, phát triển Pháp ngữ tại Việt nam; những thách thức đặt ra trước Pháp ngữ tại Việt Nam hiện nay và hướng giải quyết; và kết thúc bằng một thảo luận bàn tròn về "Lịch sử Pháp ngữ tại Việt Nam" dưới sự chủ trì của giáo sư Pierre Journoud.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Montpellier, sáng 28/3, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với ông Pierre Pouessel, Tỉnh trưởng tỉnh Hérault về mối quan hệ nhiều mặt giữa tỉnh với các đối tác Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và giáo dục đại học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đau đáu hàng Việt cho bà con tại Pháp đón Tết
Đau đáu hàng Việt cho bà con tại Pháp đón Tết

VOV.VN - Đêm giao thừa và các ngày Tết, nhiều gia đình Việt tại Pháp vẫn duy trì việc cúng tổ tiên với mâm ngũ quả cùng các món ăn truyền thống.

Đau đáu hàng Việt cho bà con tại Pháp đón Tết

Đau đáu hàng Việt cho bà con tại Pháp đón Tết

VOV.VN - Đêm giao thừa và các ngày Tết, nhiều gia đình Việt tại Pháp vẫn duy trì việc cúng tổ tiên với mâm ngũ quả cùng các món ăn truyền thống.

Nét đẹp tâm linh của người Việt tại Pháp ngày đầu năm
Nét đẹp tâm linh của người Việt tại Pháp ngày đầu năm

VOV.VN - Đi lễ chùa ngày đầu năm mới đã trở thành một nét tâm linh của người Việt tại Pháp và nhiều gia đình Việt – Pháp.

Nét đẹp tâm linh của người Việt tại Pháp ngày đầu năm

Nét đẹp tâm linh của người Việt tại Pháp ngày đầu năm

VOV.VN - Đi lễ chùa ngày đầu năm mới đã trở thành một nét tâm linh của người Việt tại Pháp và nhiều gia đình Việt – Pháp.

Hội người Việt tại Pháp khởi động dự án tình nghĩa Trường Sa
Hội người Việt tại Pháp khởi động dự án tình nghĩa Trường Sa

VOV.VN - Ban Hướng về Việt Nam của Hội người Việt tại Pháp đã chính thức khởi động hai dự án Nhịp cầu nhân ái cho 3 năm 2017-2019.

Hội người Việt tại Pháp khởi động dự án tình nghĩa Trường Sa

Hội người Việt tại Pháp khởi động dự án tình nghĩa Trường Sa

VOV.VN - Ban Hướng về Việt Nam của Hội người Việt tại Pháp đã chính thức khởi động hai dự án Nhịp cầu nhân ái cho 3 năm 2017-2019.

Cộng đồng người Việt tại Pháp hân hoan với Tết cộng đồng
Cộng đồng người Việt tại Pháp hân hoan với Tết cộng đồng

VOV.VN - Trong không gian ấm cúng, rộn tiếng chúc mừng, Tết cộng đồng thực sự là điểm hẹn của người Việt trên đất Pháp mỗi độ xuân về.

Cộng đồng người Việt tại Pháp hân hoan với Tết cộng đồng

Cộng đồng người Việt tại Pháp hân hoan với Tết cộng đồng

VOV.VN - Trong không gian ấm cúng, rộn tiếng chúc mừng, Tết cộng đồng thực sự là điểm hẹn của người Việt trên đất Pháp mỗi độ xuân về.

Ấn tượng Việt Nam tại “Cuối tuần Pháp ngữ“
Ấn tượng Việt Nam tại “Cuối tuần Pháp ngữ“

VOV.VN - Ngày 25-26/3, tại trấn Yebles quận Seine và Marne ngoại ô Paris (Pháp), đã diễn ra lễ hội văn hóa Cộng đồng Pháp ngữ "Weekend Francophonie".

Ấn tượng Việt Nam tại “Cuối tuần Pháp ngữ“

Ấn tượng Việt Nam tại “Cuối tuần Pháp ngữ“

VOV.VN - Ngày 25-26/3, tại trấn Yebles quận Seine và Marne ngoại ô Paris (Pháp), đã diễn ra lễ hội văn hóa Cộng đồng Pháp ngữ "Weekend Francophonie".