Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư

VOV.VN - Nhiều vấn đề băn khoăn như cải cách giáo dục, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tham nhũng...được cử tri kiến nghị tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Hôm nay (3/10), ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã cùng với tổ đại biểu Quốc hội số 1, đơn vị tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri tại huyện Nhơn Trạch và Long Thành.

Ông Võ Văn Thưởng nhiều lần đề nghị lãnh đạo huyện Nhơn Trạch và Long Thành giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri tại huyện Nhơn Trạch phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Lòng Tàu gây ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự; giá đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường 319 không thỏa đáng, chỉ bằng 20% giá thị trường; việc giải quyết chế độ cho gia đình chính sách còn nhiều bất cập và đề nghị giải quyết thấu đáo. Nhiều vấn đề như cải cách giáo dục, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tham nhũng cũng được cử tri nêu nhiều băn khoăn.

Ông Đỗ Văn Nữa, ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho rằng cần phải có một cuộc cách mạng về giáo dục. “Bộ Giáo dục và Đào tạo cần gấp rút giảm tải chương trình sao cho căn bản, căn cơ, khoa học, gọn nhẹ. Song song với việc dạy chữ cũng cần chú trọng rèn luyện đạo đức cho các em”, ông Đỗ Văn Nữa cho hay.

Vấn đề được cử tri huyện Long Thành nêu nhiều là chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô nhiễm từ bãi rác xã Bàu Cạn…

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề nóng trên địa bàn.

Lắng nghe ý kiến của cử  tri, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhiều lần đề nghị lãnh đạo huyện Nhơn Trạch và Long Thành giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc. Về việc giải quyết chế độ hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình liệt sĩ, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu cán bộ xã chủ động xuống gặp gia đình chứ không đổ lí do phải chờ đơn đề nghị của người dân.

Trước bức xúc của người dân huyện Long Thành về chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chủ trương rất quan trọng của Đảng và Nhà nước trong điều hành kinh tế - xã hội. Việc để xảy ra chậm trễ là khuyết điểm của chính quyền địa phương.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Long Thành giải thích những khúc mắc về tranh chấp giữa đất người dân với đất nông trường, ông Võ Văn Thưởng đề nghị UBND huyện khẩn trương rà soát lại, giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nhiều vụ tham nhũng lớn người đứng đầu chủ mưu, lợi ích nhóm”
“Nhiều vụ tham nhũng lớn người đứng đầu chủ mưu, lợi ích nhóm”

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ thẳng thắn chỉ ra điều này và nhấn mạnh tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn thấp nhiều so với số tài sản bị chiếm đoạt.

“Nhiều vụ tham nhũng lớn người đứng đầu chủ mưu, lợi ích nhóm”

“Nhiều vụ tham nhũng lớn người đứng đầu chủ mưu, lợi ích nhóm”

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ thẳng thắn chỉ ra điều này và nhấn mạnh tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn thấp nhiều so với số tài sản bị chiếm đoạt.

Phó Thủ tướng: Không có “vùng cấm” trong phòng chống tham nhũng
Phó Thủ tướng: Không có “vùng cấm” trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Thành ủy TPHCM về công tác phòng, chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng: Không có “vùng cấm” trong phòng chống tham nhũng

Phó Thủ tướng: Không có “vùng cấm” trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Thành ủy TPHCM về công tác phòng, chống tham nhũng.

Sắp đưa 6 đại án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng ra xét xử
Sắp đưa 6 đại án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng ra xét xử

VOV.VN - Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm.

Sắp đưa 6 đại án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng ra xét xử

Sắp đưa 6 đại án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng ra xét xử

VOV.VN - Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Làm sao để các cuộc tiếp xúc cử tri thực chất và không “nhạt“?
Làm sao để các cuộc tiếp xúc cử tri thực chất và không “nhạt“?

VOV.VN - Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử chỉ thực chất và hiệu quả khi đại biểu trực tiếp và chủ động “trở về” với cử tri. 

Làm sao để các cuộc tiếp xúc cử tri thực chất và không “nhạt“?

Làm sao để các cuộc tiếp xúc cử tri thực chất và không “nhạt“?

VOV.VN - Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử chỉ thực chất và hiệu quả khi đại biểu trực tiếp và chủ động “trở về” với cử tri. 

Tham nhũng, lãng phí ở Bắc Kạn vẫn còn diễn biến phức tạp
Tham nhũng, lãng phí ở Bắc Kạn vẫn còn diễn biến phức tạp

VOV.VN - Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn dư luận về việc chạy chức, quyền, chạy tội…

Tham nhũng, lãng phí ở Bắc Kạn vẫn còn diễn biến phức tạp

Tham nhũng, lãng phí ở Bắc Kạn vẫn còn diễn biến phức tạp

VOV.VN - Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn dư luận về việc chạy chức, quyền, chạy tội…

Hà Nội chống tham nhũng phải cụ thể, công khai để nhân dân biết
Hà Nội chống tham nhũng phải cụ thể, công khai để nhân dân biết

VOV.VN - Hà Nội cần tạo được áp lực để những kẻ tham nhũng không chịu được thì mới ngăn chặn và đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí.

Hà Nội chống tham nhũng phải cụ thể, công khai để nhân dân biết

Hà Nội chống tham nhũng phải cụ thể, công khai để nhân dân biết

VOV.VN - Hà Nội cần tạo được áp lực để những kẻ tham nhũng không chịu được thì mới ngăn chặn và đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí.

Chống tham nhũng khu vực tư để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh
Chống tham nhũng khu vực tư để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

VOV.VN - Việt Nam hội nhập, ký nhiều cam kết bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch nên cần đặt ra vấn đề phòng, chống tham nhũng ở khu vực tư.

Chống tham nhũng khu vực tư để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Chống tham nhũng khu vực tư để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

VOV.VN - Việt Nam hội nhập, ký nhiều cam kết bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch nên cần đặt ra vấn đề phòng, chống tham nhũng ở khu vực tư.