Khánh Hòa: Người dân xóm nhà cháy vẫn còn lạ lẫm với nơi ở mới

VOV.VN - 76 hộ dân bị cháy nhà được bố trí ở tạm tại KTX Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn lạ lẫm với nơi ở mới.

Sau gần 20 ngày xóm nhà chồ ở cồn Nhất Trí, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị thiêu rụi, người dân đã về nơi ở mới tại Ký túc xá trường Cao đẳng y tế ở tạm. Nhiều người vẫn còn lạ lẫm với nơi ở mới.

Sau vụ cháy xảy ra ngày 18/1, 76 hộ dân bị cháy nhà được thành phố Nha Trang bố trí ở tạm tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, cách nơi ở cũ chừng 7 cây số. Mỗi gia đình được bố trí một phòng ở rộng 40 m2, có đầy đủ điện, nước sinh hoạt, nhà tắm, nhà vệ sinh khép kín. Trong phòng có đủ giường, tủ. Chính quyền thành phố linh hoạt bố trí những hộ có người cao tuổi ở tầng thấp, thuận lợi trong sinh hoạt.

Vụ cháy lớn khiến nhiều người không còn nhà cửa.
Ông Đặng Thùy Châu, một hộ dân được vào ở tạm trong khu ký túc xá bày tỏ: “Ở Ký túc xá thoải mái hơn ở nhà chồ. Bởi vì, nhà chồ chật hẹp còn ký túc xá rộng hơn. Ở đó cũng đầy đủ nhà tắm, nhà vệ sinh, điện cũng đầy đủ. Hồi xưa, chật hẹp, xe cộ về không được, về đây, xe cộ có chỗ giữ, để”.

Cuộc sống ở ký túc xá khá mới mẻ với nhiều hộ dân quen sống nhà chồ, các hộ dân không được nấu ăn trong phòng. Hằng ngày, nhiều hộ xuống tầng trệt để nấu ăn, sau đó mang đồ ăn về phòng hoặc ăn ngay tại chỗ.

Bà Phan Thị Hồng Thủy, một người dân sống tại đây cho biết: “Tất cả mọi người phải xuống tầng trệt để nấu cơm nên cũng bất tiện. Hai hộ một bếp, còn bàn thì 76 hộ nhưng chỉ có 40 bàn, ăn tập trung với nhau”.

Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, giải quyết chỗ ở cho 1.000 sinh viên, với kinh phí xây dựng 77 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, ký túc xá này không có sinh viên đến ở vì xa trường học, xa khu dân cư…

Sau nhiều năm bỏ trống, đến nay, ký túc xá được dùng làm nơi ở tạm cho các hộ dân bị cháy nhà. Quen nếp sống nhà chồ, nay chuyển lên ở nhà tập thể, các hộ dân chưa thể thay đổi ngay thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Ông Ngũ Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND TP phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, thành phố đang xem xét cấp đất tái định cư cho các hộ dân.

Ông Việt nói: “Ngày xưa, họ ở gần biển nên cuộc sống mang tính tự phát, không gò bó như ở ký túc xá sinh viên. Ở đây, họ phải giữ vệ sinh sạch sẽ. Phường sẽ tuyên truyền bà con giữ vệ sinh chung, không xả rác. Mặt trận Tổ quốc, UBND phường là người sẽ đại diện sắp xếp cho các mạnh thường quân phân phát quà, giữ trật tự và ổn định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đính chính thông tin vụ hỏa hoạn ngày 7/12 tại TPHCM
Đính chính thông tin vụ hỏa hoạn ngày 7/12 tại TPHCM

VOV.VN - Nguyên nhân vụ cháy không phải do người phụ nữ ngáo đá đốt mà do chị này bị bệnh tâm thần sau một tai nạn giao thông năm 2004.

Đính chính thông tin vụ hỏa hoạn ngày 7/12 tại TPHCM

Đính chính thông tin vụ hỏa hoạn ngày 7/12 tại TPHCM

VOV.VN - Nguyên nhân vụ cháy không phải do người phụ nữ ngáo đá đốt mà do chị này bị bệnh tâm thần sau một tai nạn giao thông năm 2004.

Gia Lai: Hỏa hoạn thiêu rụi chợ trung tâm huyện Kong Chro
Gia Lai: Hỏa hoạn thiêu rụi chợ trung tâm huyện Kong Chro

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, thiêu rụi cả khu chợ trung tâm huyện, gây thiệt hại lớn về tài sản

Gia Lai: Hỏa hoạn thiêu rụi chợ trung tâm huyện Kong Chro

Gia Lai: Hỏa hoạn thiêu rụi chợ trung tâm huyện Kong Chro

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, thiêu rụi cả khu chợ trung tâm huyện, gây thiệt hại lớn về tài sản

Dập tắt kịp thời một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
Dập tắt kịp thời một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng

VOV.VN - Chiều nay (22/1), lực lượng PCCC – cứu hộ cứu nạn số 1 tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời dập tắt một vụ hỏa hoạn tại khu Quy hoạch Ngô Quyền, Đà Lạt.

Dập tắt kịp thời một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng

Dập tắt kịp thời một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng

VOV.VN - Chiều nay (22/1), lực lượng PCCC – cứu hộ cứu nạn số 1 tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời dập tắt một vụ hỏa hoạn tại khu Quy hoạch Ngô Quyền, Đà Lạt.