Khởi tố cựu Chủ tịch xã và cộng sự chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

Trong quá trình đương nhiệm, hai vị cán bộ đã lợi dụng chức trách được giao, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng tiền chuyển nhượng đất.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 4/3 xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Bùi Thanh Phòng, nguyên Chủ tịch UBND xã Cam Lập, TP Cam Ranh và nguyên cán bộ chuyên trách địa chính Lâm Phúc Điền vào chiều 3/3. 

Cả hai bị can đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ việc nêu trên bị phát lộ sau một cuộc thanh tra của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa.

Hai bị can Bùi Thanh Phòng và Lâm Phúc Điền tại cơ quan điều tra. Ảnh : Nguyễn Xuân.

Theo đó, trong 5 năm (2007-2011), Chủ tịch Bùi Thanh Phòng và cán bộ địa chính Lâm Phúc Điền lợi dụng chức trách được giao, giả mạo chữ ký của người dân ở xã Cam Lập, TP Cam Ranh để chiếm dụng 13 thửa đất có tổng diện tích gần 10 ha của 10 hộ gia đình, rồi tạo dựng hồ sơ giả đề nghị UBND TP Cam Ranh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình khác.

Sau đó, hai vị cán bộ này làm thủ tục chuyển nhượng 4,5 ha đất cho 8 trường hợp để chiếm đoạt 41,4 tỷ đồng. Ngoài ra, hai ông Phòng và Phúc còn lập thủ tục “biến hóa” 8 ha đất do UBND xã Cam Lập quản lý thành đất của 8 hộ gia đình, cá nhân khác, rồi chuyển nhượng 6,3 ha cho 6 trường hợp để chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò, hành vi của một số đối tượng khác có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số lượng lớn gỗ lậu trong xưởng cưa của em trai Chủ tịch xã
Số lượng lớn gỗ lậu trong xưởng cưa của em trai Chủ tịch xã

Lực lượng kiểm lâm tỉnh TT-Huế vừa phát hiện một số lượng lớn gỗ kiền và gỗ gõ được cất giữ trong xưởng cưa của em trai Chủ tịch xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông).

Số lượng lớn gỗ lậu trong xưởng cưa của em trai Chủ tịch xã

Số lượng lớn gỗ lậu trong xưởng cưa của em trai Chủ tịch xã

Lực lượng kiểm lâm tỉnh TT-Huế vừa phát hiện một số lượng lớn gỗ kiền và gỗ gõ được cất giữ trong xưởng cưa của em trai Chủ tịch xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông).

Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ
Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ

Tùng giả là cán bộ dự án có mối quan hệ để cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ để nhận tiền nhưng sau đó không hoàn lại tiền.

Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ

Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ

Tùng giả là cán bộ dự án có mối quan hệ để cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ để nhận tiền nhưng sau đó không hoàn lại tiền.

Bắt nguyên Chủ tịch xã gây thất thoát nhiều tỷ đồng
Bắt nguyên Chủ tịch xã gây thất thoát nhiều tỷ đồng

VOV.VN - Khi còn đương nhiệm, Chủ tịch xã Trần Văn Quân và Hoàng Giáp, cán bộ địa chính đã câu kết với nhau gây thất thoát hàng tỉ đồng.

Bắt nguyên Chủ tịch xã gây thất thoát nhiều tỷ đồng

Bắt nguyên Chủ tịch xã gây thất thoát nhiều tỷ đồng

VOV.VN - Khi còn đương nhiệm, Chủ tịch xã Trần Văn Quân và Hoàng Giáp, cán bộ địa chính đã câu kết với nhau gây thất thoát hàng tỉ đồng.

Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng
Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Lê Minh Tiến và Trần Ngọc Cẩm dùng máy scan làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy ủy quyền để thế chấp cho 10 cá nhân, lừa đảo gần 1 tỉ đồng.

Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Lê Minh Tiến và Trần Ngọc Cẩm dùng máy scan làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy ủy quyền để thế chấp cho 10 cá nhân, lừa đảo gần 1 tỉ đồng.

Chủ tịch xã lập khống hồ sơ, rút ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng
Chủ tịch xã lập khống hồ sơ, rút ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng

Lợi dụng là Chủ tịch UBND xã, Dục cấu kết với Giám đốc Công ty Bắc Phương lập khống hồ sơ xây dựng nhà văn hóa thôn rút ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng...

Chủ tịch xã lập khống hồ sơ, rút ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng

Chủ tịch xã lập khống hồ sơ, rút ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng

Lợi dụng là Chủ tịch UBND xã, Dục cấu kết với Giám đốc Công ty Bắc Phương lập khống hồ sơ xây dựng nhà văn hóa thôn rút ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng...

Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ để “bán đất khống“
Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ để “bán đất khống“

Sau khi làm giả sổ đỏ để bán đất khống, Thịnh đã sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ để “bán đất khống“

Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ để “bán đất khống“

Sau khi làm giả sổ đỏ để bán đất khống, Thịnh đã sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được để trả nợ và tiêu xài cá nhân.