CEO Vietjet lọt vào danh sách nữ tỷ phú tự thân thế giới

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO VietJet Air, là người Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách nữ tỷ phú tự thân của Forbes.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 56 nữ tỷ phú tự thân thế giới, trong đó bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không VietJet (VietJet Air - VJC) là người Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách này.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo
Theo Forbes, số lượng nữ tỷ phú tự thân trong năm 2017 cao nhất từ trước đến nay, trong đó lần đầu tiên có sự góp mặt của các doanh nhân đến từ Việt Nam và Nhật Bản.

Theo số liệu của Forbes, khối tài sản của bà Thảo đứng thứ 45 trong số những nữ tỷ phú tự thân của thế giới với 1,2 tỷ USD. Hãng hàng không Vietjet mới đây cũng đã niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM.

Danh sách 15 nữ tỷ phú tự thân có khối tài sản lớn nhất thế giới năm 2017 (Nguồn: Forbes)

Hơn một nửa trong danh sách này là các doanh nhân đến từ châu Á. Tổng tài sản của 56 nữ tỷ phú tự thân trong năm nay trị giá 129,1 tỷ USD, đánh dấu năm đầu tiên con số này vượt 100 tỷ USD.

Nữ CEO nổi tiếng tại Trung Quốc - Chu Quần Phi (Zhou Qunfei) (Ảnh: SCMP)

Nữ tỷ phú tự thân có tổng tài sản lớn nhất thế giới là bà Chu Quần Phi (Zhou Qunfei) với 7,4 tỷ USD. Theo Forbes, công ty của nữ doanh nhân này là Lens Technology chuyên sản xuất kính cho nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Apple và Samsung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những nữ tỷ phú tự thân khiến giới mày râu phải ngưỡng mộ
Những nữ tỷ phú tự thân khiến giới mày râu phải ngưỡng mộ

VOV.VN - Forbes vừa công bố danh sách những nữ tỷ phú tự thân tài năng khiến giới mày râu ngưỡng mộ, trong đó có Sara Blakely - CEO hãng đồ lót Spanx.

Những nữ tỷ phú tự thân khiến giới mày râu phải ngưỡng mộ

Những nữ tỷ phú tự thân khiến giới mày râu phải ngưỡng mộ

VOV.VN - Forbes vừa công bố danh sách những nữ tỷ phú tự thân tài năng khiến giới mày râu ngưỡng mộ, trong đó có Sara Blakely - CEO hãng đồ lót Spanx.

Nhật Bản có nữ tỷ phú tự thân đầu tiên
Nhật Bản có nữ tỷ phú tự thân đầu tiên

Hơn 40 năm sau khi gây dựng cơ nghiệp của mình, ở tuổi 83, Yoshiko Shinohara đã trở thành tỷ phú.

Nhật Bản có nữ tỷ phú tự thân đầu tiên

Nhật Bản có nữ tỷ phú tự thân đầu tiên

Hơn 40 năm sau khi gây dựng cơ nghiệp của mình, ở tuổi 83, Yoshiko Shinohara đã trở thành tỷ phú.

Nữ tỷ phú số 1 thế giới giàu cỡ nào?
Nữ tỷ phú số 1 thế giới giàu cỡ nào?

VOV.VN - Theo Forbes, bà Liliane Bettencourt, chủ hãng mỹ phẩm L’Oreal, là nữ nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2016, với tài sản lên đến 40,4 tỷ USD.

Nữ tỷ phú số 1 thế giới giàu cỡ nào?

Nữ tỷ phú số 1 thế giới giàu cỡ nào?

VOV.VN - Theo Forbes, bà Liliane Bettencourt, chủ hãng mỹ phẩm L’Oreal, là nữ nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2016, với tài sản lên đến 40,4 tỷ USD.

Cuộc sống xa hoa của nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới
Cuộc sống xa hoa của nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới

Sở hữu tài sản 1,2 tỷ USD, Alexandra Andresen - cô gái sinh năm 1997 hiện là tỷ phú trẻ nhất thế giới, theo Business Insider.

Cuộc sống xa hoa của nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới

Cuộc sống xa hoa của nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới

Sở hữu tài sản 1,2 tỷ USD, Alexandra Andresen - cô gái sinh năm 1997 hiện là tỷ phú trẻ nhất thế giới, theo Business Insider.