Khi nghệ sĩ sợ hãi trước bon chen, đố kỵ trong showbiz

Sự nổi tiếng trong showbiz luôn đi kèm với hào quang, mật ngọt, nhưng cũng có những mặt trái.

Hoài Linh đau, Bảo Yến sợ

Nghệ sĩ Quyền Linh thật thà tâm sự: "Bây giờ tôi không bon chen showbiz gì nữa mà chỉ làm những dự án cộng đồng. Vì với tôi, showbiz có quá nhiều muộn phiền và mình nên tránh xa". Thời điểm anh nói ra những lời này, showbiz vẫn lấp lánh hào quang, những người đứng ngoài vẫn khao khát được đặt chân vào địa hạt đó. Đến nay vẫn vậy, nhưng có điều những mặt trái được nhắc tới nhiều hơn, để cảnh tỉnh nghệ sĩ trẻ và nhắc nhở người già.

Nghệ sĩ Hoài Linh khóc vì đau khi nghĩ đến sự bon chen trong showbiz.

Tuần qua, một danh hài và danh ca đã tiếp tục thốt lên những lời chua chát về thế giới showbiz và khiến không ít người xót xa. Trong chương trình Ngôi sao phương Nam phát sóng cuối tuần qua, Hoài Linh đã nhiều lần rơi lệ khi xem những tiểu phẩm nói về “sân khấu cuộc đời”, về những mặt trái trong showbiz. Dù không muốn “vạch áo cho người xem lưng” và với tâm niệm “nghệ sĩ trước hết phải bảo vệ lẫn nhau trước những sóng gió cuộc đời”, nhưng anh vẫn muốn nói ra để nhân rộng hơn thứ đang ngày càng xa xỉ trong showbiz, đó là tình nghệ sĩ.

Danh ca Bảo Yến quyết định sẽ rời bỏ showbiz vì không đủ sức bon chen và sợ thị phi.

Đây cũng là lần đầu tiên trên sóng truyền hình, nam danh hài chia sẻ những nỗi đau của mình, về sự xâu xé của những người cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và cả những tin đồn ác ý nhắm vào anh thời gian qua. Đời tư, vốn là những thứ mà người nghệ sĩ nên ẩn đi để tài năng là thứ duy nhất đưa mình đến gần hơn với khán giả, thì gần đây nhiều nghệ sĩ dùng nó như công cụ để nổi tiếng, biến cuộc đời trở thành sân khấu, thậm chí diễn xuất sắc hơn cả sân khấu chính kia.

“Nghệ sĩ trong nghề phải hiểu được vấn nạn này. Đó cũng là điều làm tôi cảm thấy đau lòng nhất. Ông bà thường nói 'thừa trong nhà mới ra ngoài đường'. Đồng nghiệp có lúc yêu thương, chia sẻ dữ lắm nhưng cũng có lúc mổ xẻ nhau táo tợn. Hễ một người gặp chuyện là 4 - 5 người xúm lại "đổ dầu vào lửa". Tôi nhìn thấy điều đó và cảm thấy đau lắm. Bởi vậy nhiều khi tôi nghĩ mình nằm ở nhà cho khỏe, không dám đụng chạm tới ai" - Hoài Linh vừa lau nước mắt vừa chia sẻ.

Nghệ sĩ cho biết anh cảm thấy buồn khi nghe nhiều lời đồn thổi rằng anh bị xe đụng, bị bệnh chết. Nhưng chấp nhận vì những thị phi đó là một phần của nghệ sĩ - những người xác định theo nghiệp “làm dâu trăm họ”. Điều làm Hoài Linh sợ nhất là sự bon chen, sự bất chấp nổi tiếng của nhiều nghệ sĩ, kể cả trên nỗi đau của người khác.

Việc một người bị nạn, rồi một loạt tên tuổi khác ăn theo, góp tiếng nói để “chợ thêm đông” đã không còn lạ trong showbiz. Minh Béo bị bắt, nhiều nghệ sĩ đứng ra phán xét, oán trách, thông tin, có người còn hả hê, mặc cho lúc đó gia đình anh như “ngồi trên đống lửa”. Ngọc Trinh ra mắt phim về cuộc đời, khi dư luận xuất hiện ý kiến chê bai, nhiều nghệ sĩ cũng tranh thủ cơ hội “dìm” đối thủ. Có người còn tự tạo scandal, thị phi chỉ để khán giả nhớ mặt, nhớ tên. Đến nỗi danh ca Bảo Yến khi chứng kiến những điều đó đã sợ hãi và chọn cách rút lui khỏi showbiz. Một phần chị thừa nhận mình không hợp với kiểu bon chen, phần nữa vì “showbiz bây giờ chỉ toàn thấy phiền toái, giả dối, sống dựa hơi scandal”, càng thị phi càng nổi tiếng. Và đáng sợ nhất là người trong giới đang mặc định với nhau, đã bước vào showbiz thì phải biết bon chen. Vì nổi tiếng, lợi danh, họ không ngại bán đứng, chỉ trích đồng nghiệp, làm vấy bẩn tình nghệ sĩ thiêng liêng. Kể cả dùng đến bùa ngải để hãm hại lẫn nhau.

Cái giá của những giấc mơ “ăn xổi”

Nhưng không phải sự nổi tiếng nào cũng đem lại sự đổi đời cũng như hạnh phúc, mà tất cả đều có sự đánh đổi. Đây là điều nhiều “sao” đã thấm thía, nhận lại những trái đắng khi theo đuổi giấc mơ nghệ thuật theo kiểu “ăn xổi”, chứ không rèn luyện tài năng.

Lệ Rơi, từ một anh trồng ổi lại trở về với vạch xuất phát của mình. Sau một thời gian Nam tiến để lấn sân showbiz, đi đóng phim, quảng cáo, bon chen tham gia các chương trình gameshow, nhưng vì không có thực tài, lại mong “ăn xổi” bằng scandal nên sự nổi tiếng chỉ đến nhất thời. Lệ Rơi lại trở về làm anh nông dân.

17 tuổi, được biết đến nhờ tai tiếng là người thứ ba xen vào cuộc tình của một thiếu gia và một nữ diễn viên nổi tiếng trong giới showbiz Việt, Thúy Vi vài ngày qua tiếp tục khiến mọi người bất ngờ khi khoe số tiền tỉ mà mình kiếm được sau vài tháng lấn sân showbiz. Từ một cô gái không ai biết đến, trang cá nhân của cô đã có tới hàng chục ngàn người theo dõi và bị cô biến thành nơi quảng cáo đủ thứ sản phẩm. Sự nổi tiếng tức thời có thể đem đến danh lợi, nhưng nó cũng ở mức độ nhất thời và càng nguy hiểm hơn khi vì ham lợi trước mắt mà cô hotgirl kia bỏ bê việc học, mải mê chạy theo hào nhoáng.

Văn Mai Hương từng bị trầm cảm vì áp lực của sự nổi tiếng và bon chen trong showbiz.

Không phải những người có thâm niên hoạt động trong showbiz như Hoài Linh, Bảo Yến thấm thía được cái giá của mặt trái showbiz, mà rất nhiều người trẻ, họ đã từng nổi tiếng, đã từng sống trong ánh hào quang, nhưng không thể vượt qua bóng của chính mính, hoặc không đủ sức chống đỡ giữa thế giới showbiz bon chen như hiện tại. Á quân Việt Nam Idol Văn Mai Hương, cô bé mười tám tuổi với tài năng ca hát thiên phú đã phải mất cả năm chữa trị trầm cảm sau khi trải qua một năm đỉnh cao của sự nổi tiếng. Nay 22 tuổi, quyết định trở lại showbiz, nhưng khi nhắc lại khoảng thời gian đó cô vẫn sợ và chọn cách tránh xa những thị phi.

Hay Yasuy, từ một anh sống bằng nghề chăn nuôi gà lợn, đã trở thành thần tượng của nhiều người khi đăng quang quán quân Vietnam Idol, nhưng cũng nhanh chóng “lặn” mất tăm trước sự ồn ào của showbiz. Chưa kể anh còn bị dính nhiều tai tiếng ầm ĩ như chuyện có con rơi, phụ tình. Chính Yasuy cũng có lần thừa nhận sự nổi tiếng đem lại cho anh quá nhiều phiền phức và áp lực, rằng anh cứ sống một cuộc đời bình dị như trước thì tốt hơn chăng? Rồi đến Hoàng Tôn, sau khi nổi tiếng, trở thành quán quân của Tuyệt đỉnh tranh tài cũng biến mất một cách khó hiểu. Anh vừa trở lại, tâm sự mình đã bị trầm cảm và chọn cách “ở ẩn” để tránh sự bon chen trong showbiz trong suốt một năm qua. Rất nhiều nghệ sĩ đã thấm thía được những nỗi đau đó và chọn cách cống hiến hết mình cho khán giả. Vì những sự nổi tiếng kiểu “trên trời rơi xuống”, chỉ là viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ showbiz rộng mênh mông. Nó chỉ đủ làm gợn sóng dư luận, chứ ít khi nhân vật “tự làm nổi” giữ mãi được vị trí của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Muôn màu Showbiz: Chương trình giải trí mới của VTV
Muôn màu Showbiz: Chương trình giải trí mới của VTV

VOV.VN -Với thời lượng 40 phút, Muôn màu Showbiz sẽ lên sóng vào khung giờ 15h chiều thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 12/3/2016.

Muôn màu Showbiz: Chương trình giải trí mới của VTV

Muôn màu Showbiz: Chương trình giải trí mới của VTV

VOV.VN -Với thời lượng 40 phút, Muôn màu Showbiz sẽ lên sóng vào khung giờ 15h chiều thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 12/3/2016.

Cái giá của việc “nhúng chân” vào showbiz
Cái giá của việc “nhúng chân” vào showbiz

VOV.VN -Không phải sự nổi tiếng nào cũng đem lại sự đổi đời cũng như hạnh phúc. Có những sự nổi tiếng – đổi đời đi kèm với một cuộc sống không vui.

Cái giá của việc “nhúng chân” vào showbiz

Cái giá của việc “nhúng chân” vào showbiz

VOV.VN -Không phải sự nổi tiếng nào cũng đem lại sự đổi đời cũng như hạnh phúc. Có những sự nổi tiếng – đổi đời đi kèm với một cuộc sống không vui.

Khi showbiz Việt bị biến thành… “cái chợ“!
Khi showbiz Việt bị biến thành… “cái chợ“!

Bất chấp mọi giá để được nổi tiếng, kể cả theo cách đầy tai tiếng, chẳng phải là chiêu gì mới trong giới showbiz Việt.

Khi showbiz Việt bị biến thành… “cái chợ“!

Khi showbiz Việt bị biến thành… “cái chợ“!

Bất chấp mọi giá để được nổi tiếng, kể cả theo cách đầy tai tiếng, chẳng phải là chiêu gì mới trong giới showbiz Việt.

Những nữ đại gia giàu nứt đố đổ vách của showbiz Việt
Những nữ đại gia giàu nứt đố đổ vách của showbiz Việt

Những mỹ nhân đại gia của showbiz Việt có thể kể đến Lý Nhã Kỳ, Thu Minh, Vy Oanh... Những người đẹp này đều sở hữu khối tài sản đáng nể.

Những nữ đại gia giàu nứt đố đổ vách của showbiz Việt

Những nữ đại gia giàu nứt đố đổ vách của showbiz Việt

Những mỹ nhân đại gia của showbiz Việt có thể kể đến Lý Nhã Kỳ, Thu Minh, Vy Oanh... Những người đẹp này đều sở hữu khối tài sản đáng nể.

Khi giới showbiz thành... nhà văn?
Khi giới showbiz thành... nhà văn?

VOV.VN - Năm 2016, sách của giới showbiz Việt đã chiếm lĩnh thị trường như chuyện không có gì lạ, như nó đang “chảy” vào văn chương Việt đương đại.

Khi giới showbiz thành... nhà văn?

Khi giới showbiz thành... nhà văn?

VOV.VN - Năm 2016, sách của giới showbiz Việt đã chiếm lĩnh thị trường như chuyện không có gì lạ, như nó đang “chảy” vào văn chương Việt đương đại.