Ông lớn làng bia Sabeco bị phạt nặng

VOV.VN - 'Ông lớn' trong làng bia là Sabeco bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chiều 22/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra án phạt 100 triệu đồng đối với Sabeco, nguyên nhân do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Sabeco bị phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Cụ thể, hàng loạt báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2014 và 2015, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015, báo cáo thường niên năm 2014 và 2015, báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2014 và 2015, báo cáo thường niên các năm 2014 và 2015… theo quy định phải đưa lên trang điện tử doanh nghiệp đã không được Sabeco thực hiện.

Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) hiện là một trong 4 ông lớn thống lĩnh thị trường bia Việt, gồm: Sabeco chiếm 40% thị phần, Heineken 25%, Habeco 18%, và bia Huda Huế 7%. 10% ít ỏi còn lại là của các hãng khác.

Hồi tháng 9 năm nay, thị trường bia Việt nóng trước thông tin cổ phiếu của Sabeco dự kiến niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hose trong tháng 11. Một đợt chạy đua gom cổ phiếu đã xuất hiện, đẩy giá cổ phiếu Sabeco lên cao ngất ngưởng.

Trên sàn OTC, lượng chào mua cổ phiếu Sabeco tăng đột biến và mức giá chào mua cũng tăng mạnh. Đến ngày 5/11/2016 giá mua bán Sabeco trên thị trường tự do đã đạt 130.000 đồng/cổ phiếu, nâng giá trị vốn hóa doanh nghiệp lên 83.400 tỉ đồng, gần 3,6 tỉ đô la Mỹ.

Theo giới phân tích, việc tăng giá mạnh của cổ phiếu Sabeco được cho là nhằm đón sóng trước khi cổ phiếu này lên sàn. Đây là mức tăng khá mạnh, tăng trên 30% bởi trước đó 1 tháng giá cổ phiếu này chỉ ở mức hơn 60.000 đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3/2016 của Sabeco dự kiến doanh nghiệp có khả năng đạt lợi nhuận sau thuế 4.800-5.000 tỉ đồng năm nay. Triển vọng trên của Sabeco là một nhân tố kích thích nhà đầu tư tổ chức, cá nhân tham gia mua cổ phiếu. Tuy nhiên, việc Sabeco chậm trễ không công bố hàng loạt thông tin cho thấy doanh nghiệp còn nhiều điều phải hoàn thiện trước khi gia nhập sân chơi lớn.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ có đề nghị truy thu nộp bổ sung ngân sách số thuế phát sinh tăng phát hiện qua thanh tra từ năm 2010 đến 2014 của Sabeco gần 2.480 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Petro, Sabeco, đến lượt ông lớn Vinatex ‘ôm’ ngàn tỷ gửi ngân hàng
Sau Petro, Sabeco, đến lượt ông lớn Vinatex ‘ôm’ ngàn tỷ gửi ngân hàng

VOV.VN - Sau Petro Việt Nam và Sabeco, đến lượt “ông lớn” Nhà nước Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) “ôm” ngàn tỷ gửi ngân hàng.

Sau Petro, Sabeco, đến lượt ông lớn Vinatex ‘ôm’ ngàn tỷ gửi ngân hàng

Sau Petro, Sabeco, đến lượt ông lớn Vinatex ‘ôm’ ngàn tỷ gửi ngân hàng

VOV.VN - Sau Petro Việt Nam và Sabeco, đến lượt “ông lớn” Nhà nước Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) “ôm” ngàn tỷ gửi ngân hàng.

Cổ phiếu Sabeco trong tầm ngắm của 2 công ty Nhật Bản
Cổ phiếu Sabeco trong tầm ngắm của 2 công ty Nhật Bản

Asahi Group Holdings và Kirin Holdings của Nhật đang cân nhắc đấu thầu mua cổ phiếu của Sabeco trong cuộc đấu giá có thể diễn ra vào tháng tới...

Cổ phiếu Sabeco trong tầm ngắm của 2 công ty Nhật Bản

Cổ phiếu Sabeco trong tầm ngắm của 2 công ty Nhật Bản

Asahi Group Holdings và Kirin Holdings của Nhật đang cân nhắc đấu thầu mua cổ phiếu của Sabeco trong cuộc đấu giá có thể diễn ra vào tháng tới...

Cuối năm 2016 phải thoái vốn xong tại Habeco và Sabeco
Cuối năm 2016 phải thoái vốn xong tại Habeco và Sabeco

VOV.VN - Việc thoái vốn của Habeco và Sabeco phải hoàn thành xong trong năm 2016, nếu chậm hơn Bộ Công Thương phải kiểm điểm trước Thủ tướng.

Cuối năm 2016 phải thoái vốn xong tại Habeco và Sabeco

Cuối năm 2016 phải thoái vốn xong tại Habeco và Sabeco

VOV.VN - Việc thoái vốn của Habeco và Sabeco phải hoàn thành xong trong năm 2016, nếu chậm hơn Bộ Công Thương phải kiểm điểm trước Thủ tướng.

Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo bán vốn tại Sabeco, Habeco
Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo bán vốn tại Sabeco, Habeco

VOV.VN -Bộ Công Thương vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Sabeco và Habeco.

Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo bán vốn tại Sabeco, Habeco

Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo bán vốn tại Sabeco, Habeco

VOV.VN -Bộ Công Thương vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Sabeco và Habeco.

Sabeco bị đề nghị truy thu gần 2.500 tỷ đồng tiền thuế
Sabeco bị đề nghị truy thu gần 2.500 tỷ đồng tiền thuế

Tổng công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa bị Thanh tra Chính phủ đề nghị truy thu gần 2.500 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Sabeco bị đề nghị truy thu gần 2.500 tỷ đồng tiền thuế

Sabeco bị đề nghị truy thu gần 2.500 tỷ đồng tiền thuế

Tổng công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa bị Thanh tra Chính phủ đề nghị truy thu gần 2.500 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.