Hơn 130 công trình di tích Huế được trùng tu, bảo tồn

VOV.VN -Các lăng tẩm hầu hết bị hư hỏng ở những mức độ khác nhau, hoặc bị dột nát, có nguy cơ đổ sụp...

Sáng nay (16/9), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Hội thảo quốc tế về các di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn với chủ đề “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”. Hội thảo thu hút sự tham gia của 200 đại biểu đến từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức và các cơ quan nghiên cứu trong nước.

Hiển Lâm Các và Cửu Đỉnh trong Đại Nội Huế.

Các tham luận trình bày tại Hội thảo khẳng định các giá trị độc đáo của di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn tại Cố đô Huế; quá trình nghiên cứu, khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Từ đó, xây dựng chiến lược toàn diện về bảo tồn bền vững, phát huy các giá trị di sản.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sau chiến tranh, toàn bộ khu vực Tử Cấm Thành gần như bị xóa sổ. Khu vực Hoàng Thành chỉ còn lại 62 công trình so với 136 công trình kiến trúc xây dựng trước đó. Khu vực Kinh thành còn 97 công trình trong tình trạng hư hỏng nặng. Các lăng tẩm hầu hết bị hư hỏng ở những mức độ khác nhau, hoặc bị dột nát, có nguy cơ đổ sụp...

Dàn Đại nhạc trong Nhã nhạc cung đình Huế.

Với sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế…, đến nay khoảng 130 công trình di tích lớn nhỏ đã được đầu tư trùng tu, bảo tồn với tổng kinh phí thực hiện gần 1.200 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học, sưu tập cổ vật, trưng bày triển lãm… cũng được chú trọng.

Cổng Ngọ Môn Đại Nội Huế về đêm.

Ông Phan Thanh Hải cho  biết: "Hội thảo có sự nhìn nhận đầy đủ về quá trình nghiên cứu, đánh giá tổng quan về các di sản văn hóa thời Nguyễn nhưng là di sản văn hóa cung đình để có những chiến lực bảo tồn trước mắt và tương lai lâu dài. Hơn 70 tham luận của các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đánh giá rất sâu sắc những giá trị của Huế, đề xuất những phương pháp bảo tồn, nêu ra những gợi mở để chúng tôi xây dựng kế hoạch chiến lược trong tương lai cho việc bảo tồn và phát giá trị di sản văn hóa Huế một cách đầy đủ và toàn diện hơn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng báu vật hoàng cung độc bản tại Cố đô Huế
Chiêm ngưỡng báu vật hoàng cung độc bản tại Cố đô Huế

VOV.VN - Kim Ấn và Kim sách là những di sản Huế xưa mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.

Chiêm ngưỡng báu vật hoàng cung độc bản tại Cố đô Huế

Chiêm ngưỡng báu vật hoàng cung độc bản tại Cố đô Huế

VOV.VN - Kim Ấn và Kim sách là những di sản Huế xưa mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.

“Một kho tàng văn hóa” về thơ văn của các hoàng đế ở cố đô Huế
“Một kho tàng văn hóa” về thơ văn của các hoàng đế ở cố đô Huế

VOV.VN -Hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là những tác phẩm tinh tuyển từ vô số các trước tác của các vị hoàng đế tài hoa của triều Nguyễn.

“Một kho tàng văn hóa” về thơ văn của các hoàng đế ở cố đô Huế

“Một kho tàng văn hóa” về thơ văn của các hoàng đế ở cố đô Huế

VOV.VN -Hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là những tác phẩm tinh tuyển từ vô số các trước tác của các vị hoàng đế tài hoa của triều Nguyễn.

Sức trẻ cho nhiếp ảnh cố đô Huế
Sức trẻ cho nhiếp ảnh cố đô Huế

VOV.VN -Sáng 18/6, Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên- Huế tổ chức lễ ra mắt CLB Nhiếp ảnh trẻ Cố đô Huế và khai mạc triển lãm ảnh của các hội viên.

Sức trẻ cho nhiếp ảnh cố đô Huế

Sức trẻ cho nhiếp ảnh cố đô Huế

VOV.VN -Sáng 18/6, Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên- Huế tổ chức lễ ra mắt CLB Nhiếp ảnh trẻ Cố đô Huế và khai mạc triển lãm ảnh của các hội viên.

Giả công an, giăng 'bẫy tình' lừa nhiều phụ nữ cố đô Huế
Giả công an, giăng 'bẫy tình' lừa nhiều phụ nữ cố đô Huế

Qua mạng xã hội Facebook, nhiều phụ nữ cố đô Huế đã mắc “bẫy tình” một kẻ giả danh công an, lừa đảo để chiếm đoạt tiền bạc, tài sản rồi "biến mất".

Giả công an, giăng 'bẫy tình' lừa nhiều phụ nữ cố đô Huế

Giả công an, giăng 'bẫy tình' lừa nhiều phụ nữ cố đô Huế

Qua mạng xã hội Facebook, nhiều phụ nữ cố đô Huế đã mắc “bẫy tình” một kẻ giả danh công an, lừa đảo để chiếm đoạt tiền bạc, tài sản rồi "biến mất".

Cố đô Huế lung linh trong đêm rằm Phật đản
Cố đô Huế lung linh trong đêm rằm Phật đản

VOV.VN -Sắc màu của những chiếc lồng đèn đủ màu sắc kiểu dáng làm cho đêm Phật đản tại Huế lung linh huyền diệu hơn.

Cố đô Huế lung linh trong đêm rằm Phật đản

Cố đô Huế lung linh trong đêm rằm Phật đản

VOV.VN -Sắc màu của những chiếc lồng đèn đủ màu sắc kiểu dáng làm cho đêm Phật đản tại Huế lung linh huyền diệu hơn.

Dải ngân hà đẹp huyền bí trên bầu trời Cố đô Huế
Dải ngân hà đẹp huyền bí trên bầu trời Cố đô Huế

VOV.VN -Ngắm dải ngân hà trên Cố đô Huế, một hình ảnh mới lạ của Huế ở một góc nhìn khác.

Dải ngân hà đẹp huyền bí trên bầu trời Cố đô Huế

Dải ngân hà đẹp huyền bí trên bầu trời Cố đô Huế

VOV.VN -Ngắm dải ngân hà trên Cố đô Huế, một hình ảnh mới lạ của Huế ở một góc nhìn khác.