Mang thùng phiếu lên chốt bảo vệ biên giới để chiến sĩ bầu cử

VOV.VN -Cùng với điểm bầu cử tại trụ sở đồn Biên phòng, các tổ bầu cử còn mang thùng phiếu lưu động đến các chốt bảo vệ biên giới để cán bộ, chiến sĩ bầu cử.
 

Được sự cho phép của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ngày 21/5, hơn 3.300 cử tri của tỉnh Kon Tum đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 sớm hơn 1 ngày so với bầu cử toàn quốc.

Trong 20 khu vực bỏ phiếu được tổ chức bầu cử sớm vào hôm nay ở ba huyện biên giới, gồm: Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đắc Glei thì huyện Đắc Glei có số lượng cử tri đông nhất với trên 3.000 người chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Giẻ- Triêng.

Cử tri làng Đắc Ung, xã Đắc Nhoong, huyện Đắc Glei nô nức đi bầu cử.

Từ 6 giờ sáng ở 17 khu vực bỏ phiếu tại ba xã đặc biệt khó khăn Đắc Man, Đắc Blô và Đắc Nhoong của huyện Đắc Glei, cử tri đã tập trung đông đủ để thực hiện quyền bầu cử.

Nhờ công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, cử tri ý thức rất rõ về quyền lợi bầu cử nên sau khai mạc, đa số cử tri đã thực hiện xong việc bỏ phiếu.

Cử tri tin tưởng vào những lựa chọn của mình.

Tại các khu vực bỏ phiếu thuộc lực lượng vũ trang, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đều đạt 100%.

Tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, cử tri A Nang, làng Đắc Ung, xã Đắc Nhoong, huyện Đắc Glei cho biết: “Tôi rất tin tưởng vào lá phiếu của mình đã lựa chọn. Tôi đã đọc kỹ tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Chương trình hành động của các ứng cử viên tôi cũng đã nghe. Nhiệm kỳ 2016- 2021 các đại biểu cần quan tâm hơn nữa tron việc chăm lo cho cuộc sống đồng bào nhất là vùng sâu, vùng xa biên giới như chúng tôi”.

Cùng ngày, tất cả các đồn biên phòng và Tiểu đoàn huấn luyện Cơ động thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Lắc đồng loạt tổ chức bầu cử sớm Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Các đồn Biên phòng Đắc Lắc bầu cử sớm

Tại đồn Biên phòng Bo Heng, thuộc điểm bỏ phiếu số 12, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, ngay từ sáng sớm, không khí của ngày hội bầu cử đã rộn ràng. Loa truyền thanh tiếp tục thông tin về công tác bầu cử.

Trong khi chờ đến lượt mình bỏ phiếu, nhiều cử tri tranh thủ tìm hiểu thêm về tiểu sử các ứng cử viên.

Cùng với điểm bầu cử tại trụ sở đồn, các tổ bầu cử còn mang thùng phiếu lưu động đến các chốt bảo vệ biên giới của tỉnh Đắc Lắc để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM có hơn 3,3 triệu cử tri bỏ phiếu ở 3.211 tổ bầu cử
TPHCM có hơn 3,3 triệu cử tri bỏ phiếu ở 3.211 tổ bầu cử

VOV.VN - Đến thời điểm này, tất cả 3.211 tổ bầu cử ở 24 quận, huyện của TPHCM đều chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5.

TPHCM có hơn 3,3 triệu cử tri bỏ phiếu ở 3.211 tổ bầu cử

TPHCM có hơn 3,3 triệu cử tri bỏ phiếu ở 3.211 tổ bầu cử

VOV.VN - Đến thời điểm này, tất cả 3.211 tổ bầu cử ở 24 quận, huyện của TPHCM đều chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5.

Hơn 2.000 cử tri Quảng Bình hoàn thành bầu cử sớm
Hơn 2.000 cử tri Quảng Bình hoàn thành bầu cử sớm

VOV.VN - 13 khu vực bỏ phiếu thuộc 3 xã ở 2 huyện Quảng Ninh và Bố Trạch (Quảng Bình) đã hoàn thành bỏ phiếu sớm trong sáng nay

Hơn 2.000 cử tri Quảng Bình hoàn thành bầu cử sớm

Hơn 2.000 cử tri Quảng Bình hoàn thành bầu cử sớm

VOV.VN - 13 khu vực bỏ phiếu thuộc 3 xã ở 2 huyện Quảng Ninh và Bố Trạch (Quảng Bình) đã hoàn thành bỏ phiếu sớm trong sáng nay

Cử tri cả nước đã sẵn sàng cho ngày bầu cử
Cử tri cả nước đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

VOV.VN - Cử tri cả nước đã được tuyên truyền để nhận thức rõ quyền lợi lá phiếu của mình, để cân nhắc lựa chọn những đại biểu xứng đáng

Cử tri cả nước đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cử tri cả nước đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

VOV.VN - Cử tri cả nước đã được tuyên truyền để nhận thức rõ quyền lợi lá phiếu của mình, để cân nhắc lựa chọn những đại biểu xứng đáng

ĐBSCL: Vận động bầu cử gặp khó vì cử tri đi làm ăn xa
ĐBSCL: Vận động bầu cử gặp khó vì cử tri đi làm ăn xa

VOV.VN - Năm nay hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài nên toàn ấp có hơn 400 người rời quê đi tìm kế sinh nhai, công tác vận động bầu cử vì thế gặp khó khăn.

ĐBSCL: Vận động bầu cử gặp khó vì cử tri đi làm ăn xa

ĐBSCL: Vận động bầu cử gặp khó vì cử tri đi làm ăn xa

VOV.VN - Năm nay hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài nên toàn ấp có hơn 400 người rời quê đi tìm kế sinh nhai, công tác vận động bầu cử vì thế gặp khó khăn.