Janice Phương: Tôi sẽ phát triển sự nghiệp ở Việt Nam

VOV.VN - Sau cuộc thi Vietnam Idol, Janice Phương khẳng định sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc của cô tại Việt Nam.

Với giọng hát nội lực giàu cảm xúc và cách xử lý kỹ thuật tốt, Janice Phương là người nước ngoài đầu tiên giành danh hiệu quán quân cuộc thi Vietnam Idol. Sau cuộc thi, Janice Phương khẳng định sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc của cô tại Việt Nam.

Janice Phương.

Muốn đem nhạc Việt Nam ra thế giới

PV: Trở thành quán quân Vietnam Idol 2016, cuộc sống của Janice Phương thay đổi như thế nào?

Janice Phương: Từ khi đoạt giải, tôi được mọi người và các cơ quan truyền thông chú ý đến nhiều hơn, công việc tốt hơn nên tôi thấy mình phải có trách nhiệm với cuộc sống hơn. Dù công việc bận rộn hơn trước, nhưng tôi thấy vui vì sự thay đổi đó. Tuy nhiên, bản chất con người mình thế nào thì vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi.

PV: Janice Phương có ý định gắn bó lâu dài với Việt Nam không? Hiện Janice Phương có đủ tự tin để thể hiện tốt các bài hát bằng tiếng Việt?

Janice Phương: Tôi xác định sẽ phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình tại Việt Nam, đặc biệt tôi có chồng là người Việt Nam nên cuộc sống của tôi trong những năm tới sẽ gắn liền với mảnh đất này. Hiện giờ, tôi vẫn tiếp tục học tiếng Việt để có thể nói chuyện với mọi người. Tôi được nhiều người, trong đó có chồng, tư vấn khi thể hiện các bài hát bằng tiếng Việt nên tôi thấy tự tin hơn trước nhiều.

PV: Trước khi đến với cuộc thi Vietnam Idol, Janice Phương chỉ đi hát ở phòng trà. Hiện giờ, Janice Phương đã có định hướng cho con đường âm nhạc của mình chưa?

Janice Phương: Để tri ân những khán giả đã đồng hành với tôi trước và sau cuộc thi Vietnam Idol 2016, tôi đã tổ chức mini show “Live on the Rooftop” tại Hà Nội thể hiện những bài đã làm nên tên tuổi của tôi trong cuộc thi Vietnam Idol như: Đừng yêu, Chuyện tình, I will survice, Love you in silence...

Ngày 12/12 vừa qua, tôi đã cho ra mắt khán giả yêu mến mình MV đầu tay Love you in silence, ca khúc đã được tôi thể hiện thành công tại Gala 9 của Vietnam Idol 2016.

Janice Phương đón mấy cái Tết Nguyên đán ở Việt Nam? - 4 lần.

Món ăn yêu thích ngày Tết? - Nem, bánh chưng gấc.

Công việc thường làm ngày Tết?  - Đi chúc Tết cùng gia đình chồng, đi chùa đầu năm mới.

Janice Phương thích được làm gì trong ngày Tết? - Lì xì và nhận lì xì.

Janice Phương cũng đã ký độc quyền với The Rooftop Hà Nội. Ở đó, thứ bảy hằng tuần tôi sẽ được gặp gỡ những người yêu nhạc. Ở The Rooftop, tôi chủ yếu hát nhạc nước ngoài nhưng được phối lại theo style thịnh hành của giới trẻ với sự đồng hành của ban nhạc The Rooftop Bar. Tôi cũng hát những bài hát của Việt Nam, nhất là những bài hát đã đưa tôi đến với danh hiệu quán quân Vietnam Idol 2016.

Hiện tôi đã có kế hoạch phối hợp với ban nhạc D&B (gồm các thành viên của ban nhạc Anh Em). Bạn nhạc này sẽ định hướng âm nhạc riêng cho tôi. Tôi cũng đã có dự định ra album đầu tay nhưng xin phép chưa tiết lộ. Định hướng mà tôi xây dựng sự nghiệp âm nhạc ở Việt Nam là cùng với một ban nhạc đem âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Nhạc Việt không thua kém các nước trong khu vực

PV: Từ khi đoạt ngôi vị quán quân Vietnam Idol, Janice Phương đã được khán giả ở Philippines biết đến và đón nhận hay chưa? Nếu có cơ hội phát triển sự nghiệp ở quê hương mình, Janice Phương có quay về nước?

Janice Phương: Thời điểm vừa qua, có nhiều kênh truyền hình, báo chí trong và ngoài nước liên lạc và có lời mời tôi nhưng trước tiên tôi muốn phát triển sự nghiệp ở Việt Nam, nơi đã giúp tôi được nhiều người biết đến. Sau 1 - 2 năm nữa, nếu có cơ hội, tôi sẽ hợp tác với một ban nhạc, nhóm nhạc Philippines để có thể hát cho khán giả quê hương nghe.

PV: Ở Philippines, Janice Phương đã tham gia các cuộc thi âm nhạc nhưng không thành công và việc đi hát cũng chỉ để thỏa niềm đam mê chứ không được trả thù lao. Tuy nhiên khi sang Việt Nam, Janice Phương có thể đi hát kiếm tiền và trở thành quán quân Vietnam Idol. Janice Phương đánh giá thế nào về nhạc Việt?

Janice Phương: Âm nhạc của các nước trong khu vực như: Philippines, Thái Lan và Singapore có khác một chút so với âm nhạc của Việt Nam. Ở những nước này, họ đón nhận âm nhạc phương Tây trong các cuộc thi và đời sống âm nhạc một cách cởi mở hơn. Còn ở Việt Nam, việc khán giả đón nhận các bài hát bằng tiếng Anh, nhất là trong các cuộc thi, vẫn còn chút e dè. Về đẳng cấp, âm nhạc Việt Nam không thua kém các nước trong khu vực. Nhiều người nước ngoài, nhất là người nước ngoài đang sống tại Việt Nam như Janice Phương rất yêu nhạc Việt. Tôi thích hát và khá ấn tượng với những bài hát nhạc pop của Việt Nam.

PV: Janice Phương thấy có sự khác biệt về đẳng cấp giữa ca sĩ Việt Nam và ca sĩ Philippines?

Janice Phương: Cũng không có sự khác biệt đâu. Chỉ có điều ca sĩ Philippines muốn nổi tiếng thì phải hát bằng tiếng Anh và cover lại những bài đang hit của thế giới. Còn về chất giọng và cách trình diễn trên sân khấu hoàn toàn không có sự khác biệt. Những ca sĩ của Việt Nam như: Hồ Ngọc Hà, Thu Minh… đi diễn ở nước ngoài nhiều và người dân Philippines cũng biết đến tên tuổi của họ.

PV: Thêm một cái Tết, với Janice Phương điều gì ấn tượng nhất?

Janice Phương: Vợ chồng tôi ở riêng và bố mẹ chồng cũng thoải mái. Tết đến, chúng tôi về thăm bố mẹ chồng, ăn cơm với ông bà và gia đình nên tôi thấy rất vui và vơi bớt nỗi nhớ nhà. Tôi rất thích Tết Nguyên đán của Việt Nam vì đó là cái tết sum họp. Vào những ngày Tết tôi rất sợ tăng cân (cười) vì tôi thích những món ăn ngày Tết của Việt Nam. Tôi chúc quý vị khán giả một năm mới hạnh phúc, may mắn.

PV: Cảm ơn Janice Phương!/.

Janice Phương sinh năm 1988 tại Manila, Philippines. Cô làm dâu Việt Nam nên sống và làm việc như một ca sĩ tự do gần 7 năm. Chia sẻ với báo chí, Janice Phương cho biết, cô luôn có cảm giác rất thân quen với Việt Nam. Ngay từ lần đầu tiên tới Việt Nam, cô đã thấy đây sẽ là mảnh đất gắn bó với mình cả đời.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quán quân Vietnam Idol Janice Phương: Cả nhà chồng ủng hộ tôi thi hát
Quán quân Vietnam Idol Janice Phương: Cả nhà chồng ủng hộ tôi thi hát

Janice Phương- cô gái Philippines vừa đoạt quán quân Vietnam Idol 2016, có chồng và gia đình là chỗ dựa vững chắc để tự tin thi tài.

Quán quân Vietnam Idol Janice Phương: Cả nhà chồng ủng hộ tôi thi hát

Quán quân Vietnam Idol Janice Phương: Cả nhà chồng ủng hộ tôi thi hát

Janice Phương- cô gái Philippines vừa đoạt quán quân Vietnam Idol 2016, có chồng và gia đình là chỗ dựa vững chắc để tự tin thi tài.

Hành trình Janice Phương lên ngôi Quán quân Vietnam Idol 2016
Hành trình Janice Phương lên ngôi Quán quân Vietnam Idol 2016

VOV.VN - Nhìn lại hành trình đến với danh hiệu Thần tượng âm nhạc Vietnam 2016 của cô gái đến từ Philippines- Janice Phương.

Hành trình Janice Phương lên ngôi Quán quân Vietnam Idol 2016

Hành trình Janice Phương lên ngôi Quán quân Vietnam Idol 2016

VOV.VN - Nhìn lại hành trình đến với danh hiệu Thần tượng âm nhạc Vietnam 2016 của cô gái đến từ Philippines- Janice Phương.

Quán quân Vietnam Idol Janice Phương kể chuyện làm dâu ở Việt Nam
Quán quân Vietnam Idol Janice Phương kể chuyện làm dâu ở Việt Nam

VOV.VN -Bố mẹ chồng rất thương Janice. Janice chưa bao giờ cảm thấy buồn khi làm dâu ở Việt Nam vì bố mẹ chồng Janice cực kỳ tốt.

Quán quân Vietnam Idol Janice Phương kể chuyện làm dâu ở Việt Nam

Quán quân Vietnam Idol Janice Phương kể chuyện làm dâu ở Việt Nam

VOV.VN -Bố mẹ chồng rất thương Janice. Janice chưa bao giờ cảm thấy buồn khi làm dâu ở Việt Nam vì bố mẹ chồng Janice cực kỳ tốt.

Janice Phương khóc nức nở khi trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2016
Janice Phương khóc nức nở khi trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2016

VOV.VN - Janice Phương- cô gái đến từ Philippines đã đánh bại đối thủ nặng ký Việt Thắng, trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 7.

Janice Phương khóc nức nở khi trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2016

Janice Phương khóc nức nở khi trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2016

VOV.VN - Janice Phương- cô gái đến từ Philippines đã đánh bại đối thủ nặng ký Việt Thắng, trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 7.