Các phe phái ở Syria chấp thuận đàm phán trực tiếp

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria De Mistura thông báo các phe phái ở Syria đã chấp thuận các bước đàm phán trực tiếp.

Thời gian do phe đối lập đưa ra khi thực hiện các bước chuyển tiếp chính trị ở Syria.

Đặc phái viên Mistura kêu gọi các bên tham chiến ở Syria hợp tác. Ảnh: Reuters.
Tuyên bố này đưa đưa ra 24/2 sau 2 ngày đàm phán riêng rẽ giữa đại diện phe đối lập và đại diện chính phủ Syria với đại diện của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ.

Tại vòng đàm phán này, đại diện Liên Hợp Quốc đã chuyển cho các bên một văn bản, trong đó đề cập tới các bước đàm phán tiếp theo và ý nghĩa của cuộc đàm phán đối với tương lai của Syria.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc De Mistura thừa nhận không thể mong đợi các bước đột phá nhanh chóng trong các cuộc đàm phán, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực.

Ông cũng nhấn mạnh, Nghị quyết của Liên Hợp Quốc số 2254 là cơ sở cho các cuộc đàm phán, trong đó có các điều khoản liên quan tới quá trình chuyển tiếp chính trị.

Ngay sau cuộc đàm phán, đại diện chính phủ Syria Bashar Jaafari và đại diện phe đối lập Nasr Al Hariri đã trả lời báo chí về các thông tin liên quan tới cuộc đàm phán.

Ông Bashar Jaafari cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đã có cuộc đàm phán riêng rẽ với ông Mistura. Trong suốt cuộc gặp, chúng tôi đã thảo luận về chủ yếu tập trung vào cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Kết thúc cuộc gặp chúng tôi đã nhận được một văn bản từ ông Mistura. Chúng sẽ xem xét và đưa ra quan điểm trong cuộc gặp tới. Cuộc gặp này sẽ được thống nhất qua con đường ngoại giao.”

Đại diện phe đối lập Nasr Al Hariri cho biết: “Cuộc đàm phán với ông Mistura mang tính xây dựng và đã nhận được văn bản từ đại diện Liên Hợp Quốc liên quan tới cuộc đàm phán ở Geneva, đồng thời nghe ông Mistura nói nhiều điểm mới liên quan tới các bước chuyển tiếp chính trị”.

Thực tế, vòng đàm phán tại Geneva lần này diễn ra khi mà thành phần đoàn đàm phán của phe đố lập vẫn còn nhiều tranh cãi.

Phe đối lập chưa thể thành lập được một đoàn đàm phán thống nhất, đại diện cho tất cả các phe phái đối lập ở Syria. Trong khi đó ở trong nước, bạo lực vẫn xảy ra do các phần tử khủng bố IS thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng lòng tin- thông điệp tại cuộc đàm phán hòa bình về Syria
Xây dựng lòng tin- thông điệp tại cuộc đàm phán hòa bình về Syria

VOV.VN - Để đàm phán thành công, việc trước tiên Chính phủ Syria và phe đối lập cần làm chính là xây dựng lòng tin đối với nhau.

Xây dựng lòng tin- thông điệp tại cuộc đàm phán hòa bình về Syria

Xây dựng lòng tin- thông điệp tại cuộc đàm phán hòa bình về Syria

VOV.VN - Để đàm phán thành công, việc trước tiên Chính phủ Syria và phe đối lập cần làm chính là xây dựng lòng tin đối với nhau.

Mục tiêu của Nga là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria”
Mục tiêu của Nga là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria”

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tuyên bố mục tiêu của Nga ở Syria là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria” và “giáng cú đòn quyết định” vào quân khủng bố.

Mục tiêu của Nga là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria”

Mục tiêu của Nga là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria”

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tuyên bố mục tiêu của Nga ở Syria là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria” và “giáng cú đòn quyết định” vào quân khủng bố.

Tiếp tục đàm phán hòa bình Syria tại Geneva với nhiều khó khăn
Tiếp tục đàm phán hòa bình Syria tại Geneva với nhiều khó khăn

VOV.VN - Ngày 24/2, tại Geneva, Thụy Sĩ, tiếp tục diễn ra vòng đàm phán hòa bình về Syria dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.

Tiếp tục đàm phán hòa bình Syria tại Geneva với nhiều khó khăn

Tiếp tục đàm phán hòa bình Syria tại Geneva với nhiều khó khăn

VOV.VN - Ngày 24/2, tại Geneva, Thụy Sĩ, tiếp tục diễn ra vòng đàm phán hòa bình về Syria dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tại Syria hợp tác chấm dứt xung đột
Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tại Syria hợp tác chấm dứt xung đột

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura kêu gọi các bên phải có trách nhiệm chung giải quyết cuộc xung đột tại Syria.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tại Syria hợp tác chấm dứt xung đột

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tại Syria hợp tác chấm dứt xung đột

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura kêu gọi các bên phải có trách nhiệm chung giải quyết cuộc xung đột tại Syria.