Tin nóng trong ngày: Hai anh em buôn bán 799 bánh heroin

VOV.VN -Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động trong thời gian dài không bị phát hiện, làm ảnh hưởng an ninh trật tự tại Lạng Sơn.

** Ngày 31/3, cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã chuyển hồ sơ sang Việt Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 14 đối tượng của vụ án Chu Đình Tuyên cùng đồng phạm “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn trong đường dây mua bán trái phép tổng cộng 799 bánh heroin (chia làm 22 chuyến).

Đây là vụ án ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng trong đường dây hoạt động trong thời gian dài không bị phát hiện, làm ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh trật tự tại địa bàn các huyện biên giới tỉnh Lạng Sơn.

** Ngày 1/ 4 lực lượng Đồn biên phòng Na Loi phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển buôn bán trái phép chất ma túy.

Qua quá trình trinh sát, theo dõi, vào khoảng 2h cùng ngày khi Già Bá Cò (SN 1983, trú tại bản Huồi Viêng, xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Khi đối tượng đến trung tâm xã Huổi Tụ thì bị lực lượng chức năng vây bắt.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 3.400 viên ma túy tổng hợp, 1 chiếc xe máy và 1 điện thoại di động. Được biết Già Bá Cò là phó bí thư chi bộ bản Huồi Viêng và từng tốt nghiệp đại học luật tại chức.

** TAND Hà Nội chuẩn bị đưa tài xế Nguyễn Văn Điện (SN 1984, quê Nam Định) ra xét xử tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Dự kiến phiên tòa xét xử diễn ra ngày 7/4 tới.

Chiều 30/3/2015, Điện điều khiển xe ô tô tải loại 1,25 tấn mang BKS: 88C-042.04 kéo theo máy bơm bê tông di chuyển theo hướng từ thị xã Sơn Tây đi Hà Nội. Đến địa phận huyện Phúc Thọ bất ngờ xe bị đứt mối hàn đầu nối kéo, khiến máy bơm bê tông văng sang làn đường ngược chiều.

Đúng lúc này, xe ô tô Ford Transit loại 16 chỗ do anh Đường Văn Hòa (quê Vĩnh Phúc) điều khiển chở 11 người đi đến.

Phần máy bơm bê tông lao thẳng vào sườn chiếc xe ô tô chạy ngược chiều. Cú đâm va cực mạnh khiến xe ô tô 16 chỗ xoay tròn, một số hàng khách bị văng ra ngoài tử vong tại chỗ.

Sau khi xoay tròn, xe ô tô 16 chỗ văng vào chiếc xe ô 29 chỗ, mang BKS: 21B-002.63, do ông Hà Ngọc Tài điều khiển đang lao tới, khiến chiếc xe này xoay tròn, một vài người trên xe ô tô 29 chỗ cũng bị văng ra ngoài. Vụ va chạm khiến 5 người tử nạn và nhiều người bị thương.

Điện bị truy tố theo khoản 3, điều 202 Bộ luật hình sự. Theo đó Điện đối diện mức án Điện phải đối diện mức án từ 7 năm đến 15 năm tù giam.

** Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Quảng Ngãi bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ 54 gói ma túy đá trong nhà trọ Thành Long, ở tổ 19, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.

Đối tượng bị bắt quả tang là Lê Thị Thanh Tiền (SN 1991) trú tại tổ 6, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi.

Vào thời điểm trên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Tp Quảng Ngãi, bắt quả tang Tiền đang tàng 54 gói ma túy dạng đá tại phòng nghỉ số 107.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn tạm giữ của Tiền trên 4 triệu đồng cùng các tang vật khác liên quan đến vụ án. Đây là số ma túy do Tiên mua lại trước đó dùng để bán lại. Được biết, Tiền đã có bầu 6 tháng.

**TAND huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang ngày 1/4 đưa Chu Quang Đạo (SN 1966, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) ra xét xử tội Cố ý gây thương tích.

Đây là vụ án gây sự phẫn nộ dư luận khi nạn nhân của Đạo là chị Dương Thị Hồng (SN 1981, vợ Đạo) đã bị anh ta cắt gân chân, gân tay dẫn đến thương tích 34%.

Phiên tòa diễn ra theo dự kiến, tuy nhiên trong phần làm thủ tục, bị cáo Đạo đã xin được hoãn phiên tòa để mời luật sư.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên tòa xét xử Chu Quang Đạo sẽ diễn ra ngày 11/4 tới.

Theo cáo buộc, Đạo và chị Hồng kết hôn từ năm 2007. Vợ chồng Đạo có với nhau 2 mặt con.

Thời điểm năm 2013, sau khi sinh con thứ hai thì chị Hồng bị suy tim và phải điều trị tại bệnh viện. Đạo phải vay tiền anh em, họ hàng hơn một trăm triệu đồng để trả tiền viện phí cho vợ.

Trong thời gian chung sống, hai vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn vì tiền bạc, Đạo cho rằng, vợ làm được tiền nhưng không đưa để trả nợ còn anh ta thì đam mê cơ bạc.

Đầu năm 2015, chị Hồng làm đơn ra TAND huyện Hiệp Hòa để giải quyết việc ly hôn.

Sáng 31/7/2015, TAND huyện Hiệp Hòa triệu tập 2 bên lên để hòa giải. Sau đó, Đạo chở con trai lớn về nhà mẹ vợ để thắp hương và khấn vái sau đó đi về nhà. Khi chị Hồng về nhà phát hiện mất một số đồ đạc và tài sản cá nhân nên nghi ngờ anh Đạo trộm cắp. Chị Hồng làm đơn tố cáo ra Công an xã Lương Phong.

Ngày 3/8/2015, Đạo đến trụ sở công an xã làm việc, lúc này chị Hồng cũng đang làm việc tại đó.

Thấy Đạo đến, chị Hồng sợ và gọi điện cho em con nhà chú ruột là anh Dương Văn Tập và Dương Văn Tuyển đến để đưa chị Hồng về.

15 phút sau, anh Tuyển, anh Tập đến đợi chị Hồng tại UBND xã Lương Phong. Đạo nhìn thấy Tuyển, Tập sợ bị đánh nên đang làm việc với công an thì Đạo bỏ về nhà. 

Sau đó anh Nguyễn Sơn Động- Trưởng công an xã gọi Đạo lên làm việc. Trước khi đi, do sợ bị đánh nên Đạo đã vào nhà bếp của gia đình lấy 1 con dao giấu trong người rồi tiếp tục đến Công an Lương Phong.

Đến khoảng 11h45, sau khi Đạo làm việc xong việc Công an xã, Đạo và chị Hồng ra về.

Trên đường về đến đoạn đường tiếp giáp giữa thôn Đông với thôn Chùa, xã Lương Phong thì hai người đi xe máy song song với nhau, thì hai vợ chồng Đạo bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi dừng xe của vợ, Đạo hất mũ bảo hiểm của chị Hồng rồi rút dao từ trong người ra, đâm nhiều nhát vào người phụ nữ từng đầu gối vai ấp. Sau khi nghe tiếng kêu cứu của chị Hồng, một số người đến.  Thấy vậy, Đạo nhặt dao lên rồi đi xe mô tô bỏ chạy.

Đạo vứt dao vuống cống nước rồi bỏ trốn. Đến ngày 11/8/2015, Đạo ra Công an huyện Hiệp Hòa đầu thú.

** Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đang tạm giữ ông A.Q.S. (giáo viên Trường tiểu học Bản Khoang, huyện Sa Pa) để điều tra về việc ông này bị tố dâm ô với học sinh tại trường.

Theo thông tin ban đầu, một học sinh nữ lớp 5 theo học bán trú tại trường đã bỏ về nhà không đi học, khi gia đình gặng hỏi thì được biết em sợ đến trường bị thầy giáo giở trò đồi bại.

Ông Đỗ Văn Tân - Trưởng Phòng giáo dục huyện Sa Pa, cho biết đã nhận thông báo từ phía cơ quan công an về việc thầy giáo S. đang bị tạm giữ để điều tra về một hành vi vi phạm pháp luật.

Trường tiểu học Bản Khoang báo cáo khoảng đầu tháng 3, gia đình một em học sinh lớp 5 tố cáo ông S. dâm ô trẻ em.

Phòng giáo dục huyện Sa Pa đã đình chỉ công tác thầy giáo S. để phục vụ điều tra. Lãnh đạo Công an huyện Sa Pa cũng xác nhận đang tạm giữ thầy giáo S. nhưng chưa thể cung cấp thông tin vì vụ việc đang trong quá trình điều tra.

** Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới đây có công văn số 35/CV-DDLS gửi Giám đốc Công an TP.HCM và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM liên quan đến vụ án Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn xảy ra vào tháng 8/2013 – Đây là vụ án mà dư luận vẫn thường gọi là “Vụ án chìm ca nô ở Cần Giờ”.

Theo công văn của Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vụ án này đã có rất nhiều phân tích, đánh giá dưới góc độ khoa học, pháp lý và thực tiễn của nhiều cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu pháp luật, các chuyên gia pháp luật, các luật sư.

Tất cả các ý kiến đều thể hiện quan điểm chung là: Không có chứng cứ nào đáp ứng được dấu hiệu đặc trưng của tội “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” cũng như không thể hiện được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của ông Vũ Văn Đảo và ông Đinh Văn Quyết (hai bị can trong vụ án này) với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra.

** Cục cảnh sát Kinh tế (C46, Bộ Công an) bắt giữ ông Phan Bá Tòng - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã, nằm trong khu công nghiệp Trà Nóc, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. Ông Tòng sau đó được đưa về trụ sở C46 bằng đường hàng không để phục vụ việc điều tra.

Việc khám xét nơi ở và làm việc của ông Tòng diễn ra lúc 21h cùng ngày tại quận Ô Môn và Ninh Kiều, kéo dài đến khuya.

Bước đầu, nhà chức trách xác định ông Tòng gây thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến một số ngân hàng lớn ở Cần Thơ, Hậu Giang.

Ông Tòng được nhiều người biết đến là doanh nhân thành đạt với biệt danh "Tòng Thiên Mã", hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến xuất khẩu cá tra, ba sa. Đại gia thủy sản từng sở hữu 3 biệt thự lớn ở trung tâm Cần Thơ và siêu xe Hummer biển số "tứ quý 3".../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Cô gái lái xe tông ngã 2 tên cướp giật điện thoại
Tin nóng trong ngày: Cô gái lái xe tông ngã 2 tên cướp giật điện thoại

VOV.VN - Bị 2 tên cướp giật mất chiếc điện thoại, cô gái phóng xe đuổi theo tông thẳng vào xe máy của 2 tên cướp khiến các đối tượng ngã nhào xuống đất

Tin nóng trong ngày: Cô gái lái xe tông ngã 2 tên cướp giật điện thoại

Tin nóng trong ngày: Cô gái lái xe tông ngã 2 tên cướp giật điện thoại

VOV.VN - Bị 2 tên cướp giật mất chiếc điện thoại, cô gái phóng xe đuổi theo tông thẳng vào xe máy của 2 tên cướp khiến các đối tượng ngã nhào xuống đất

Tin nóng trong ngày: Hàng chục trai trẻ mắc bẫy tình kiều nữ trên Zalo
Tin nóng trong ngày: Hàng chục trai trẻ mắc bẫy tình kiều nữ trên Zalo

VOV.VN - Chủ động làm quen với đối tượng trên mạng Zalo rồi mời đi chơi, đi ngủ, kiều nữ chiếm đoạt số tài sản hơn nửa tỷ đồng của hàng chục trai trẻ.

Tin nóng trong ngày: Hàng chục trai trẻ mắc bẫy tình kiều nữ trên Zalo

Tin nóng trong ngày: Hàng chục trai trẻ mắc bẫy tình kiều nữ trên Zalo

VOV.VN - Chủ động làm quen với đối tượng trên mạng Zalo rồi mời đi chơi, đi ngủ, kiều nữ chiếm đoạt số tài sản hơn nửa tỷ đồng của hàng chục trai trẻ.

Tin nóng trong ngày:Nữ sinh bị tạt axit giữa trưa la hét trong đau đớn
Tin nóng trong ngày:Nữ sinh bị tạt axit giữa trưa la hét trong đau đớn

VOV.VN - Bất ngờ bị hứng ca axit, nữ sinh la hét đau đơn chạy vào một nhà dân xin nước rửa mặt, tay chân

Tin nóng trong ngày:Nữ sinh bị tạt axit giữa trưa la hét trong đau đớn

Tin nóng trong ngày:Nữ sinh bị tạt axit giữa trưa la hét trong đau đớn

VOV.VN - Bất ngờ bị hứng ca axit, nữ sinh la hét đau đơn chạy vào một nhà dân xin nước rửa mặt, tay chân

Tin nóng trong ngày: Lương 15 triệu không đủ, tú ông dẫn gái kiếm thêm
Tin nóng trong ngày: Lương 15 triệu không đủ, tú ông dẫn gái kiếm thêm

VOV.VN - Khai với công an, Hùng nói thu nhập 1 tháng 10-15 triệu đồng không đủ tiêu, Hùng phải môi giới để kiếm thêm

Tin nóng trong ngày: Lương 15 triệu không đủ, tú ông dẫn gái kiếm thêm

Tin nóng trong ngày: Lương 15 triệu không đủ, tú ông dẫn gái kiếm thêm

VOV.VN - Khai với công an, Hùng nói thu nhập 1 tháng 10-15 triệu đồng không đủ tiêu, Hùng phải môi giới để kiếm thêm