Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ đảo chính quân sự

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào cho thấy giáo sĩ Fethullah Gulen đứng đằng sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng John Kerry ngày 16/7 cho biết, đến nay Mỹ chưa nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức từ Thổ Nhĩ Kỳ về việc dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Gulen, người bị cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành nhằm lật đổ chính quyền Ankara.

Giáo sĩ Fethullah Gulen- người bị cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Reuters

Phát biểu trong chuyến thăm Luxembourg, ông Kerry tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào cho thấy Giáo sĩ Gulen, người đang sống lưu vong tại bang Pennsylvania (Mỹ) đứng đằng sau vụ đảo chính đó. Mỹ sẽ ủng hộ các nỗ lực hợp pháp để giúp Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nếu có yêu cầu.

Ngoại trưởng Kerry cho rằng, mọi việc cần phải được giải quyết một cách bình tĩnh, thận trọng để đối phó những âm mưu lật đổ chính quyền. Ngoại trưởng Kerry nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với chính phủ được bầu của Tổng thống Tayyip Erdogan.

Theo ông Kerry, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một đồng minh chiến lược, một đối tác quan trọng của Mỹ và NATO trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Trung Đông.

Trước đó cùng ngày, khi nói tới giáo sĩ Gulen, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yindirin tuyên bố, bất cứ nước nào ủng hộ vị giáo sĩ Hồi giáo này sẽ không phải là bạn của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời sẽ bị coi là có "chiến tranh" với quốc gia thành viên NATO này. Trong khi đó, Giáo sĩ Gulen đến nay vẫn một mực phủ nhận có liên quan đến vụ đảo chính bất thành ngày 15/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Đức và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “xử lý” đảo chính một cách hợp pháp
Mỹ, Đức và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “xử lý” đảo chính một cách hợp pháp

VOV.VN - Lãnh đạo Đức, Mỹ và EU đã lên án hành động đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi Tổng thống Erdogan “xử lý" vụ việc một cách hợp pháp.

Mỹ, Đức và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “xử lý” đảo chính một cách hợp pháp

Mỹ, Đức và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “xử lý” đảo chính một cách hợp pháp

VOV.VN - Lãnh đạo Đức, Mỹ và EU đã lên án hành động đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi Tổng thống Erdogan “xử lý" vụ việc một cách hợp pháp.

Hàng nghìn người Thổ Nhỹ Kỳ tiếp tục biểu tình phản đối đảo chính
Hàng nghìn người Thổ Nhỹ Kỳ tiếp tục biểu tình phản đối đảo chính

VOV.VN - Hàng nghìn người dân Thổ Nhỹ Kỳ vẫn tiếp tục biểu tình để lên án cuộc đảo chính quân sự do một số tướng lĩnh và binh sỹ tiến hành đêm 16/7.

Hàng nghìn người Thổ Nhỹ Kỳ tiếp tục biểu tình phản đối đảo chính

Hàng nghìn người Thổ Nhỹ Kỳ tiếp tục biểu tình phản đối đảo chính

VOV.VN - Hàng nghìn người dân Thổ Nhỹ Kỳ vẫn tiếp tục biểu tình để lên án cuộc đảo chính quân sự do một số tướng lĩnh và binh sỹ tiến hành đêm 16/7.

Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động tại sân bay quốc tế Ataturk sau đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động tại sân bay quốc tế Ataturk sau đảo chính

VOV.VN -Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (16/7) đã nối lại các chuyến bay tại sân bay quốc tế Ataturk ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính.

Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động tại sân bay quốc tế Ataturk sau đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động tại sân bay quốc tế Ataturk sau đảo chính

VOV.VN -Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (16/7) đã nối lại các chuyến bay tại sân bay quốc tế Ataturk ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính.

Mỹ tạm dừng không kích IS từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ tạm dừng không kích IS từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/7 cho biết, lực lượng liên quân quốc tế vừa tạm dừng các cuộc không kích chống IS ở Syria và Iraq, từ căn cứ Incirlik.

Mỹ tạm dừng không kích IS từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ tạm dừng không kích IS từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/7 cho biết, lực lượng liên quân quốc tế vừa tạm dừng các cuộc không kích chống IS ở Syria và Iraq, từ căn cứ Incirlik.