Hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt vẫn chưa được xử lý triệt để

VOV.VN - Nhiều mặt hàng của Trung Quốc chất lượng kém, không rõ nguồn gốc đội lốt sản phẩm cùng loại có uy tín của Việt Nam.

Hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt vẫn chưa được xử lý triệt để là một trong những vấn đề được phát hiện tại buổi kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam” tại TP HCM sáng nay (29/10).

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP HCM cho biết, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đang gặp khó khăn do xuất hiện nhiều mặt hàng của Trung Quốc chất lượng kém, không rõ nguồn gốc đội lốt sản phẩm cùng loại có uy tín của Việt Nam.

Khoai tây Trung Quốc cũng được làm giả thành khoai tây Đà Lạt đánh lừa người tiêu dùng. (Ảnh minh họa: TNO)
Chẳng hạn như khoai tây Trung Quốc được bôi đất để làm giả khoai tây Đà Lạt khiến người trồng lao đao vì mất niềm tin của người tiêu dùng. Hàng kém chất lượng của Trung Quốc với lợi thế giá rẻ được đưa về tiêu thụ nhiều ở các vùng nông thôn mà chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Doanh nghiệp Việt Nam cũng chưa mạnh dạn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, thường xuyên thay đổi mẫu mã nên chưa đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của người dùng. Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu vẫn chưa đạt yêu cầu làm cản trở hiệu quả của Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Tính đến tháng 10/2016, TP HCM đã có hệ thống phân phối hàng Việt rộng khắp với 40 trung tâm thương mại, gần 190 siêu thị, 240 chợ truyền thống, hơn 880 cửa hàng tiện lợi. Thành phố cũng triển khai được hơn 10.300 điểm bán hàng bình ổn. Công tác tuyên truyền, vận động từng bước đi vào đời sống người dân theo hướng ưu tiên lựa chọn hàng sản xuất trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ 40 tấn hàng Trung Quốc nghi nhập lậu tại Ga Đà Nẵng
Tạm giữ 40 tấn hàng Trung Quốc nghi nhập lậu tại Ga Đà Nẵng

VOV.VN - Trong 2 toa hàng của Đoàn tàu SE 19 chứa gần 200 kiện với khoảng 40 tấn hàng nghi vấn nhập lậu, ước tính giá trị lô hàng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tạm giữ 40 tấn hàng Trung Quốc nghi nhập lậu tại Ga Đà Nẵng

Tạm giữ 40 tấn hàng Trung Quốc nghi nhập lậu tại Ga Đà Nẵng

VOV.VN - Trong 2 toa hàng của Đoàn tàu SE 19 chứa gần 200 kiện với khoảng 40 tấn hàng nghi vấn nhập lậu, ước tính giá trị lô hàng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Đồ chơi Trung Thu: Hàng Trung Quốc lại lấn át thị trường
Đồ chơi Trung Thu: Hàng Trung Quốc lại lấn át thị trường

VOV.VN - Hình thức bắt mắt, mẫu mã đổi mới liên tục, ăn theo các phim hoạt hình nổi tiếng, đồ chơi xuất xứ Trung Quốc vẫn được các em đòi bố mẹ mua.

Đồ chơi Trung Thu: Hàng Trung Quốc lại lấn át thị trường

Đồ chơi Trung Thu: Hàng Trung Quốc lại lấn át thị trường

VOV.VN - Hình thức bắt mắt, mẫu mã đổi mới liên tục, ăn theo các phim hoạt hình nổi tiếng, đồ chơi xuất xứ Trung Quốc vẫn được các em đòi bố mẹ mua.

NDT vào giỏ tiền tệ: Hàng Trung Quốc vào Việt Nam có thể đắt đỏ hơn
NDT vào giỏ tiền tệ: Hàng Trung Quốc vào Việt Nam có thể đắt đỏ hơn

VOV.VN - Khi nhân dân tệ trở thành tiền quốc tế, giá trị có thể tăng và khiến hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam trở nên đắt đỏ hơn.

NDT vào giỏ tiền tệ: Hàng Trung Quốc vào Việt Nam có thể đắt đỏ hơn

NDT vào giỏ tiền tệ: Hàng Trung Quốc vào Việt Nam có thể đắt đỏ hơn

VOV.VN - Khi nhân dân tệ trở thành tiền quốc tế, giá trị có thể tăng và khiến hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam trở nên đắt đỏ hơn.

Những loại quả thuần Việt không sợ bị hàng Trung Quốc 'đội lốt'
Những loại quả thuần Việt không sợ bị hàng Trung Quốc 'đội lốt'

VOV.VN -Dù Việt Nam phải nhập rất nhiều loại hoa quả, đặc biệt là từ Trung Quốc, song có những loại quả Việt Nam không bao giờ phải nhập khẩu.

Những loại quả thuần Việt không sợ bị hàng Trung Quốc 'đội lốt'

Những loại quả thuần Việt không sợ bị hàng Trung Quốc 'đội lốt'

VOV.VN -Dù Việt Nam phải nhập rất nhiều loại hoa quả, đặc biệt là từ Trung Quốc, song có những loại quả Việt Nam không bao giờ phải nhập khẩu.