Hiện trạng biển miền Trung: Bao giờ ăn được cá?

VOV.VN - Cuộc họp công bố hiện trạng biển miền Trung hôm qua vẫn chưa trả lời được hai câu hỏi quan trọng đối với người dân trong cả nước

Bản tin thời sự tối nay (23/8) có những nội dung đáng chú ý sau:

Dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngành ngoại giao cần quán triệt và xây dựng ngành theo tinh thần của Chính phủ kiến tạo.

Những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi in đậm trong lòng nhân dân, mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.Nội dung này một lần nữa được khẳng định tại tọa đàm khoa học “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam” được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Mưa lũ sau bão số 3 tiếp  tục gây thiệt hại cho nhiều địa phương miền núi phia Bắc, đặc biệt là 2 địa phương Lào Cai và Yên Bái.

Cuộc họp công bố hiện trạng biển miền Trung hôm qua vẫn chưa trả lời được hai câu hỏi quan trọng đối với người dân trong cả nước đó là: Đã ăn cá biển được chưa và bao giờ môi trường biển trở lại như trước khi sự cố ô nhiễm xảy ra.

Mục sự kiện và bàn luận hôm nay với sự thamgia của TS Đặng Hoàng Giang – Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ công đồng và nghiên cứu phát triển sẽ bàn về nội dung này.

Trong phần tin thế giới, quan hệ Nga, Ukraine tiếp tục căng thẳng khi chính quyền Ukraine thông báo mở 1 cuộc điều tra hình sự đối với 20 quan chức cấp cao của Nga. Trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu vì có dính líu đến các hoạt động chống lại nền tảng an ninh quốc gia Ukraine.

Philippines phát hiện 300 cảnh sát có dính líu tới buôn bán ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên