Danh tính 6 nạn nhân thương vong trong vụ ngạt khí ở Hà Nội

VOV.VN - 3 người tử vong trong vụ ngạt khí gồm: Nguyễn Thị Vui, Bắc Ninh; Bùi Văn Giáp, Nghệ An và Bùi Văn Hòa là em ruột của nạn nhân Giáp.
 

Thông tin mới nhất về vụ ngạt khí xảy ra tại Gia Lâm Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Vỵ, Trưởng công an xã Ninh Hiệp cho biết: Nguyên nhân ban đầu là hơn 5h sáng nay (17/9) trên địa bàn bị mất điện, các nạn nhân nóng nên đã phát máy nổ rồi đặt trong nhà dẫn đến ngạt khí. 

Theo ông Vy, khu vực xảy ra vụ việc là xưởng may của gia đình anh Hải chị Yến thuộc thôn 3, xã Ninh Hiệp.

Ông Vy thông tin thêm: “Gần 7h sáng nay, ngay sau khi nắm thông tin một số cán bộ công an xã đã trực tiếp xuống hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng hỗ trợ nạn nhân đi cấp cứu”. 

Nhà mái đỏ là nơi xảy ra vụ việc
Theo ông Vỵ, có 6 nạn nhân bị thương vong trong vụ ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội. Cụ thể 3 người tử vong gồm: Nguyễn Thị Vui, SN 1973, quê Thuận Thành, Bắc Ninh; Bùi Văn Giáp, SN 1994, Yên Thành, Nghệ An và Bùi Văn Hòa,  SN 2000, là em ruột nạn nhân Giáp.

3 người bị thương: Lưu Thị Nhung, SN 2000, ở Nghệ An; Đậu Thị Hằng, SN 1997, ở Nghệ An và Trần Văn Sáng, SN 1998, Nghệ An. 3 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

6 nạn nhân trên là công nhân làm thuê cho một chủ cửa hàng quần áo tại chợ vải Ninh Hiệp. Vì đêm qua trên địa bàn xã bị mất điện nên 6 công nhân này đã nổ máy phát và đi ngủ. Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.

 Khu vực ngõ xảy ra sự việc đau lòng.
Như tin đã đưa, khoảng 5h30' ngày 17/9, người dân tại xã Ninh Hiệp khi đi tập thể dục đã phát hiện khu nhà xưởng gia công quần áo thuộc xóm 3 (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) có dấu hiệu bất thường, nên tri hô mọi người đến kiểm tra.

Khi người dân trong vùng đến phá cửa khu nhà xưởng vào bên trong, phát hiện 3 người nằm bất động, 3 người khác vẫn còn thoi thóp. Tất cả các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) cấp cứu. Thời điểm này, nhiều người ngửi thấy mùi xăng bên trong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 người nguy kịch nghi do ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội
6 người nguy kịch nghi do ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội

6 công nhân được cho bị ngạt khí do sử dụng máy phát điện suốt đêm. Khi phá cửa khu nhà xưởng thì phát hiện 3 người nằm bất động, 3 người vẫn còn thoi thóp.

6 người nguy kịch nghi do ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội

6 người nguy kịch nghi do ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội

6 công nhân được cho bị ngạt khí do sử dụng máy phát điện suốt đêm. Khi phá cửa khu nhà xưởng thì phát hiện 3 người nằm bất động, 3 người vẫn còn thoi thóp.

Vụ ngạt khí máy phát điện:3 người chết có 2 người là anh em ruột
Vụ ngạt khí máy phát điện:3 người chết có 2 người là anh em ruột

VOV.VN -Vụ ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 người tử vong. 

Vụ ngạt khí máy phát điện:3 người chết có 2 người là anh em ruột

Vụ ngạt khí máy phát điện:3 người chết có 2 người là anh em ruột

VOV.VN -Vụ ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 người tử vong.