Hơn 600 du học sinh Lào đón tết cổ truyền tại Sơn La

VOV.VN - Tuy đón Tết xa quê hương, xa gia đình song các nghi lễ truyền thống cơ bản của Tết Bunpimay vẫn được tổ chức trang trọng, đúng phong tục cổ truyền.

Sơn La có 250km đường biên giới giáp với 8 tỉnh Bắc Lào. Trong nhiều năm qua, thực hiện chương trình hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào và Sơn La với các tỉnh Bắc Lào, nhiều học sinh của các tỉnh Huaphan, Bokeo, Luang Phabang và một số tỉnh khác đã sang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng tại tỉnh Sơn La.

Các sinh viên Lào ở thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa, của Tuổi Trẻ)
Chiều nay 14/4, hơn 600 sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh Sơn La đã vui đón Tết cổ truyền cùng các thầy cô và các bạn sinh viên Việt Nam. 

Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 15/4. Vào dịp này hàng năm, Ban Giám hiệu các trường: Cao Đẳng Y tế Sơn La, Đại học Tây Bắc và Cao Đẳng Sơn La đã tổ chức vui Tết cho các du học sinh Lào. Tuy đón Tết xa quê hương, xa gia đình song các nghi lễ truyền thống cơ bản của Tết Bunpimay vẫn được tổ chức trang trọng, đúng phong tục cổ truyền. Các du học sinh Lào đã nhận được sự quan tâm và tình cảm ấm áp của các thầy cô giáo và các sinh viên Việt Nam.

Sinh viên Thipfavan Pisachan - du học sinh Lào, trường Cao Đẳng Sơn La cho biết: “Tuy không được đón tết ở quê hương nhưng em cảm thấy ở đây cũng như là quê hương mình; các thầy cô và các bạn đến đây rất là đông; em rất là hạnh phúc và vui vẻ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức Tết Bunpimay 2010 cho sinh viên Lào
Tổ chức Tết Bunpimay 2010 cho sinh viên Lào

Chương trình diễn ra với những nghi thức cổ truyền của các bộ tộc Lào và sinh hoạt văn nghệ sôi nổi.

Tổ chức Tết Bunpimay 2010 cho sinh viên Lào

Tổ chức Tết Bunpimay 2010 cho sinh viên Lào

Chương trình diễn ra với những nghi thức cổ truyền của các bộ tộc Lào và sinh hoạt văn nghệ sôi nổi.

Việt Nam đang đào tạo gần 6.500 du học sinh Lào
Việt Nam đang đào tạo gần 6.500 du học sinh Lào

(VOV) -Lĩnh vực hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nướcđang được nâng cao về số lượng và chất lượng

Việt Nam đang đào tạo gần 6.500 du học sinh Lào

Việt Nam đang đào tạo gần 6.500 du học sinh Lào

(VOV) -Lĩnh vực hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nướcđang được nâng cao về số lượng và chất lượng

Quảng Ngãi giúp đào tạo đại học cho 300 sinh viên Lào
Quảng Ngãi giúp đào tạo đại học cho 300 sinh viên Lào

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đào tạo về các ngành: Công nghệ điện, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng.  

Quảng Ngãi giúp đào tạo đại học cho 300 sinh viên Lào

Quảng Ngãi giúp đào tạo đại học cho 300 sinh viên Lào

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đào tạo về các ngành: Công nghệ điện, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng.  

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu lưu học sinh Lào
Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu lưu học sinh Lào

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thi Doan đã nghe báo cáo về kết quả học tập, nghiên cứu của những sinh viên Lào trong thời gian qua.  

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu lưu học sinh Lào

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu lưu học sinh Lào

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thi Doan đã nghe báo cáo về kết quả học tập, nghiên cứu của những sinh viên Lào trong thời gian qua.  

Tạo điều kiện để sinh viên Lào, Campuchia học ngoại ngữ khác
Tạo điều kiện để sinh viên Lào, Campuchia học ngoại ngữ khác

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đề nghị không bắt buộc áp dụng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên Lào và Campuchia.

Tạo điều kiện để sinh viên Lào, Campuchia học ngoại ngữ khác

Tạo điều kiện để sinh viên Lào, Campuchia học ngoại ngữ khác

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đề nghị không bắt buộc áp dụng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên Lào và Campuchia.

Làm trường cho học sinh Lào - nghĩa tình nơi biên giới
Làm trường cho học sinh Lào - nghĩa tình nơi biên giới

VOV.VN - Học sinh ở bản Tà Vàng, huyện Cà Lừm (Lào) chỉ học hết lớp 5 rồi nghỉ vì không thể đi bộ 3 ngày đường để đến trường  

Làm trường cho học sinh Lào - nghĩa tình nơi biên giới

Làm trường cho học sinh Lào - nghĩa tình nơi biên giới

VOV.VN - Học sinh ở bản Tà Vàng, huyện Cà Lừm (Lào) chỉ học hết lớp 5 rồi nghỉ vì không thể đi bộ 3 ngày đường để đến trường  

Giao lưu cựu học sinh Lào trưởng thành tại Việt Nam
Giao lưu cựu học sinh Lào trưởng thành tại Việt Nam

Đêm giao lưu góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Giao lưu cựu học sinh Lào trưởng thành tại Việt Nam

Giao lưu cựu học sinh Lào trưởng thành tại Việt Nam

Đêm giao lưu góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.