Gần 1/4 cử tri Mỹ không ủng hộ cả ông Trump lẫn bà Clinton

VOV.VN - Hơn 24 % người dân Mỹ cho biết sẽ không ủng hộ cho hai ứng viên Tổng thống là ông Donald Trump và bà Hillary Cinton.

Theo kết quả cuộc điều tra do Reuters/Ipsos công bố ngày 24/8, còn khoảng gần 1/4 cử tri Mỹ không sẵn sàng bầu chọn cho cả hai ứng viên Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa lẫn ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Cinton. 

Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. (Ảnh: AP)

Ông Tom Smith, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và xã hội Đại học Chicago Mỹ nhận định, có vẻ như nhóm cử tri này đang nghĩ đến việc một ứng viên thay thế nào đó, nhưng không phải  là của Đảng Cộng hòa hay Dân chủ.

Các cuộc thăm dò gần đây cũng chỉ ra rằng, cả bà Clinton lẫn ông Trump đang bị xếp trong số các ứng viên Tổng thống Mỹ không được yêu thích nhất từ trước tới nay. Phần lớn người dân Mỹ cho rằng, hai ứng viên đó chỉ đại diện cho một nhóm lợi ích đặc biệt hơn là vì lợi ích của người dân.

Một tỷ lệ lớn cử tri Mỹ còn khẳng định, đảng Cộng hòa hay Dân chủ không thể đối phó được với những rắc rối mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Vì thế, có tới 30% muốn có một ứng viên đảng thứ 3 tham gia cuộc tranh cử vào Nhà Trắng vào ngày 8/11 tới.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 vừa có thêm yếu tố bất ngờ khi ngày 23/8 ca sỹ nhạc rock Alice Cooper tuyên bố tham gia cuộc đua. Tuy nhiên, cương lĩnh tranh cử được công bố cho thấy ca sĩ 68 tuổi này không thực sự nghiêm túc đối với tham vọng của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Donald Trump đòi đóng cửa Quỹ Clinton ngay lập tức
Donald Trump đòi đóng cửa Quỹ Clinton ngay lập tức

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 22/8 lên tiếng yêu cầu gia đình Clinton phải đóng cửa ngay lập tức quỹ nhân đạo do họ sáng lập.

Donald Trump đòi đóng cửa Quỹ Clinton ngay lập tức

Donald Trump đòi đóng cửa Quỹ Clinton ngay lập tức

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 22/8 lên tiếng yêu cầu gia đình Clinton phải đóng cửa ngay lập tức quỹ nhân đạo do họ sáng lập.

Clinton: Tin đồn sức khỏe của tôi là “chiến thuật lập dị” của Trump
Clinton: Tin đồn sức khỏe của tôi là “chiến thuật lập dị” của Trump

VOV.VN - Bà Hillary Clinton ngày 22/8 lên tiếng bác bỏ những lời đồn đoán về sức khỏe của bà do ông Trump đưa ra và gọi đó là “chiến thuật lập dị”. 

Clinton: Tin đồn sức khỏe của tôi là “chiến thuật lập dị” của Trump

Clinton: Tin đồn sức khỏe của tôi là “chiến thuật lập dị” của Trump

VOV.VN - Bà Hillary Clinton ngày 22/8 lên tiếng bác bỏ những lời đồn đoán về sức khỏe của bà do ông Trump đưa ra và gọi đó là “chiến thuật lập dị”. 

Donald Trump vẫn quyết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi Mỹ?
Donald Trump vẫn quyết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi Mỹ?

VOV.VN - Cam kết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép ra khỏi Mỹ trong vòng chưa đầy 2 năm là một trong những cam kết mạnh mẽ nhất của tỷ phú Donald Trump.

Donald Trump vẫn quyết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi Mỹ?

Donald Trump vẫn quyết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi Mỹ?

VOV.VN - Cam kết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép ra khỏi Mỹ trong vòng chưa đầy 2 năm là một trong những cam kết mạnh mẽ nhất của tỷ phú Donald Trump.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump không có dấu hiệu thay đổi về vấn đề nhập cư
Bầu cử Mỹ: Ông Trump không có dấu hiệu thay đổi về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Thay vào đó, ứng cử viên Trump thu hút sự ủng hộ từ những gia đình có người thân thiệt mạng do những người di cư bất hợp pháp gây ra.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump không có dấu hiệu thay đổi về vấn đề nhập cư

Bầu cử Mỹ: Ông Trump không có dấu hiệu thay đổi về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Thay vào đó, ứng cử viên Trump thu hút sự ủng hộ từ những gia đình có người thân thiệt mạng do những người di cư bất hợp pháp gây ra.

Trump bất ngờ phá vỡ “luật bất thành văn” của đảng Cộng hòa
Trump bất ngờ phá vỡ “luật bất thành văn” của đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã quyết định tiến hành vận động tranh cử mạnh mẽ tại bang Texas nơi được coi là “thánh địa” của đảng Cộng hòa.

Trump bất ngờ phá vỡ “luật bất thành văn” của đảng Cộng hòa

Trump bất ngờ phá vỡ “luật bất thành văn” của đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã quyết định tiến hành vận động tranh cử mạnh mẽ tại bang Texas nơi được coi là “thánh địa” của đảng Cộng hòa.