Hàn Quốc cam kết tăng cường hợp tác với chính quyền mới của Mỹ

VOV.VN - Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ với chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn hôm 23/1 cam kết thúc đẩy sự phối hợp chính sách liên tục với chính quyền mới của Mỹ về một loạt các vấn đề chủ chốt, trong đó có cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. Ảnh: Indian Express.

Trong cuộc gặp với báo chí, ông Hwang Kyo-ahn khẳng định, chính phủ Hàn Quốc sẽ xây dựng một thế trận an ninh vững mạnh dựa vào năng lực phòng thủ của nước này, phối hợp với chính quyền mới của Mỹ phát triển và củng cố quan hệ liên minh, giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và phát triển mối quan hệ về kinh tế, thương mại.

Ông Hwang Kyo-ahn tái cam kết sẽ gây sức ép toàn diện đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, thông qua việc thực thi các biện pháp trừng phạt và phối hợp với cộng đồng quốc tế, để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Liên quan đến việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định, đây là một biện pháp tự vệ cần thiết để đối phó với mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Chính phủ sẽ làm tất cả nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và cuộc sống của người dân.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, nước này đang đàm phán với Mỹ để việc triển khai THAAD diễn ra trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian gần đây, chính phủ Hàn Quốc đã tìm cách tăng cường quan hệ với chính quyền mới ở Mỹ, cử nhiều quan chức an ninh và ngoại giao sang tiếp xúc với các trợ lý cao cấp của ông Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao Hollywood và phụ nữ nhiều nước ủng hộ tuần hành phản đối ông Trump
Sao Hollywood và phụ nữ nhiều nước ủng hộ tuần hành phản đối ông Trump

VOV.VN - Ngôi sao, người nổi tiếng của Mỹ cùng hàng trăm nghìn phụ nữ ở Anh, Pháp, Đức, Na Uy...cũng xuống đường ủng hộ phụ nữ Mỹ tuần hành phản đối ông Trump.

Sao Hollywood và phụ nữ nhiều nước ủng hộ tuần hành phản đối ông Trump

Sao Hollywood và phụ nữ nhiều nước ủng hộ tuần hành phản đối ông Trump

VOV.VN - Ngôi sao, người nổi tiếng của Mỹ cùng hàng trăm nghìn phụ nữ ở Anh, Pháp, Đức, Na Uy...cũng xuống đường ủng hộ phụ nữ Mỹ tuần hành phản đối ông Trump.

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc
Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết một người lính Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc sáng 29/9.

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết một người lính Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc sáng 29/9.

Website Nhà Trắng không tiếc lời ca ngợi chủ nhân mới Donald Trump
Website Nhà Trắng không tiếc lời ca ngợi chủ nhân mới Donald Trump

VOV.VN - Ngay khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ, trên website của Nhà Trắng đã xuất hiện những thông tin ca ngợi hết lời những thành tựu của ông.

Website Nhà Trắng không tiếc lời ca ngợi chủ nhân mới Donald Trump

Website Nhà Trắng không tiếc lời ca ngợi chủ nhân mới Donald Trump

VOV.VN - Ngay khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ, trên website của Nhà Trắng đã xuất hiện những thông tin ca ngợi hết lời những thành tựu của ông.

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi
Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump vừa tuyên bố ông có kế hoạch đóng cửa quỹ từ thiện mang tên ông nhằm tránh các biểu hiện của xung đột lợi ích.

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump vừa tuyên bố ông có kế hoạch đóng cửa quỹ từ thiện mang tên ông nhằm tránh các biểu hiện của xung đột lợi ích.

Ông Trump thảo luận với Israel về “những nguy cơ từ Iran“
Ông Trump thảo luận với Israel về “những nguy cơ từ Iran“

Tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22/1 đã có cuộc điện đàm bàn về những nguy cơ từ phía Iran.

Ông Trump thảo luận với Israel về “những nguy cơ từ Iran“

Ông Trump thảo luận với Israel về “những nguy cơ từ Iran“

Tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22/1 đã có cuộc điện đàm bàn về những nguy cơ từ phía Iran.