“Việc từ chức như của ông Nguyễn Sự rất ít, nó là một sự thức tỉnh“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội: “Cách nghĩ từ chức giống như một người đang gánh giờ bỏ gánh xuống, thương anh em khác phải gánh thay của ông Nguyễn Sự rất đáng trân trọng".

“Tư duy của một cán bộ như ông Sự là điều hạnh phúc”

Đại biểu Lê Như Tiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chia sẻ đã vài lần tiếp xúc với ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An khi đi giám sát về phố cổ Hội An và đánh giá đây là một vị lãnh đạo rất có bản lĩnh, hết lòng vì dân và rất gần gũi với người dân.

Cứ sáng sớm, ông Sự đi xe đạp hoặc đi bộ một vòng quanh phố cổ Hội An để thị sát chứ không phải ngồi ô tô theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa như một số vị lãnh đạo khác.

 Đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến

“Anh Nguyễn Sự có nói một câu khiến tôi rất cảm động, đó là: “Mình đã làm được một thời gian rồi, tư duy của mình không thể tạo ra những cái mới, vì thế, để tạo điều kiện cho lớp trẻ kế tục sự nghiệp của mình và sự nghiệp chung thì tốt nhất nên từ chức”, ông Tiến cho biết. Đó là một suy nghĩ, một việc làm rất có văn hóa, rất có bản lĩnh và đáng trân trọng. Tre đã già nhưng măng không có chỗ để mọc thì rất khó, đó cũng chính là con mắt nhìn về lớp trẻ.

“Trong xã hội hiện nay, việc làm như của ông Sự rất ít, nhưng nó cũng là một tiếng chuông, là một sự thức tỉnh, và cũng sẽ là tiền lệ để cho rất nhiều người không phải đang làm tốt như ông Sự, không hoàn thành nhiệm vụ thì có cơ hội để từ chức. Đó là văn hóa từ chức mà các nước tiên tiến trên thế giới người ta đã làm từ lâu rồi”, đại biểu Lê Như Tiến bày tỏ.

Đại biểu chia sẻ, tín nhiệm của mỗi cán bộ không chỉ trong lúc làm việc mà kể cả khi người ta về rồi, thậm chí khi người ta từ chức thì sự tín nhiệm đó còn cao hơn nếu như biết dừng lại đúng lúc.

Ai cũng hăm hở trèo lên, nhưng không ai nghĩ có lúc mình phải dừng lại, phải xuống để tạo cơ hội cho những người khác có sức khỏe, có năng lực, có phẩm chất có thể làm tốt hơn mình. Theo đại biểu Lê Như Tiến, tư duy tạo điều kiện cho người khác vượt mình như thế chính là hạnh phúc của một cán bộ như ông Nguyễn Sự.

Đại biểu Nguyễn Thái Học - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên thì cho rằng, nếu sự từ chức đó xuất phát từ tinh thần trách nhiệm cao như thế thì rất đáng được trân trọng. Vì nếu như bản thân thấy mình đã cố hiến hết khả năng, hết năng lực rồi, bao nhiêu tâm huyết đã dồn hết và bây giờ thấy không thể tiếp tục làm tốt hơn nữa thì giao lại nhiệm vụ cho người khác.

“Từ việc làm của ông Sự sẽ đặt ra một vấn đề để nhiều người, đặc biệt là nhiều người đang ở những cương vị nhất định phải suy nghĩ, từ đó mình sẽ hành động như thế nào trước một sự việc”, đại biểu Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

“Hành động của ông Sự chỉ là cá biệt nhưng đáng trân trọng” 

Chia sẻ sau khi biết thông tin ông Nguyễn Sự xin nghỉ khi còn chưa đến tuổi hưu, Đại biểu Dương Trung Quốc nói: “Tôi biết anh Sự là một trong những lãnh đạo địa phương rất có uy tín trong dân và để lại rất nhiều dấu ấn. Việc làm của ông Sự có thể gọi là suy nghĩ cho nhiều người, thể hiện ứng xử của một người làm đúng nghĩa là cán bộ, là đày tớ của người dân”.

Dẫn một trong những lý do ông Sự giải thích là muốn mở ra con đường cho những người trẻ đi lên vì bản thân đã tại vị quá lâu, theo đại biểu Dương Trung Quốc, đó là một suy nghĩ không chỉ mang đầy tính tự trọng. Lẽ ra đây là một suy nghĩ vốn hết sức bình thường nhưng bây giờ ở nước ta tự nhiên nó trở thành không bình thường. Ngày xưa các cụ cũng treo ấn từ quan nhiều lắm.

 Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc

“Anh ấy không muốn làm cản đường người khác. Việc làm của Bí thư Hội An chỉ là một cá biệt, nhưng đó là sự cá biệt đáng được trân trọng và quan tâm”, đại biểu Dương Trung Quốc nói.

Cho rằng việc ông Sự nghỉ sớm không phải là sự lãng phí nhân tài, vì khi về hưu người ta có thể cống hiến ở cương vị là một công dân, theo đại biểu Dương Trung Quốc, điều quan trọng là ông Sự tạo điều kiện những nhân tài mới lên và tiếp tục công việc của mình. Đây có thể là một hiệu ứng tâm lý, xã hội.

Cách nghĩ từ chức giống của ông Sự như một người đang gánh giờ bỏ gánh xuống, thương anh em khác phải gánh trách nhiệm trong thời kỳ nay là cá biệt, tạo cho mọi người phải suy nghĩ. Vì cũng có người cho rằng quan chức gắn liền với bổng lộc.

Đại biểu Dương Trung Quốc đánh giá cao suy nghĩ của Bí thư Hội An vì hạ gánh xuống cho người khác gánh với việc trút gánh nặng cho người khác là hai việc khác nhau. Ông Sự là người rất yêu thành phố của mình nên chắc chắn sẽ không buông rơi nó mà biết có người gánh vác được, thậm chí làm tốt hơn mình.

“Một người có trách nhiệm như ông Sự chắc chắn suy nghĩ rất chín chắn chứ không đơn giản là trút bỏ gánh nặng để nhẹ thân mình, mà trao gánh đó cho một thế hệ có thể đi xa hơn, đi dài hơn, còn mình sẽ trở thành người hữu ích trên nhiều phương diện khác”, đại biểu Dương Trung Quốc nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Sự xin thôi làm Bí thư Thành ủy Hội An
Ông Nguyễn Sự xin thôi làm Bí thư Thành ủy Hội An

"Với tôi, làm ở vị trí lãnh đạo tròn 21 năm từ vị trí Chủ tịch qua Bí thư là quá lâu. Nó dần trở thành lối mòn, ngại đổi mới, ngại đột phá", ông Nguyễn Sự bộc bạch.

Ông Nguyễn Sự xin thôi làm Bí thư Thành ủy Hội An

Ông Nguyễn Sự xin thôi làm Bí thư Thành ủy Hội An

"Với tôi, làm ở vị trí lãnh đạo tròn 21 năm từ vị trí Chủ tịch qua Bí thư là quá lâu. Nó dần trở thành lối mòn, ngại đổi mới, ngại đột phá", ông Nguyễn Sự bộc bạch.

Ông Nguyễn Sự “từ quan” vì lẽ gì?
Ông Nguyễn Sự “từ quan” vì lẽ gì?

Ai nói Việt Nam không có văn hóa từ chức thì xin mời gặp ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Sự “từ quan” vì lẽ gì?

Ông Nguyễn Sự “từ quan” vì lẽ gì?

Ai nói Việt Nam không có văn hóa từ chức thì xin mời gặp ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Chuẩn bị nhân sự thay ông Nguyễn Sự
Chuẩn bị nhân sự thay ông Nguyễn Sự

Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ TP Hội An đã chấp thuận đơn xin nghỉ trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2 năm của Bí thư Thành ủy Nguyễn Sự.

Chuẩn bị nhân sự thay ông Nguyễn Sự

Chuẩn bị nhân sự thay ông Nguyễn Sự

Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ TP Hội An đã chấp thuận đơn xin nghỉ trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2 năm của Bí thư Thành ủy Nguyễn Sự.