Các tỉnh Tây Bắc xuất hiện mưa lớn, ách tắc giao thông do sạt lở

VOV.VN - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ 18/8, các địa phương ở tỉnh Điện Biên đã rải rác có mưa, có nơi như thành phố Điện Biên Phủ mưa to đến rất to.

Nhằm giảm thiểu các thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đã tổ chức đi kiểm tra các hồ đập, công trình chứa nước trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên; đồng thời gửi công điện khẩn yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chủ động di dời người và tài sản, ứng phó kịp thời với cơn bão số 3. 

Trước đó, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 10 đến 15/8, tỉnh Điện Biên có 3 người chết do bị lũ cuốn trôi, gồm 2 cháu nhỏ ở huyện Điện Biên Đông và ông Cà Văn So (53 tuổi) ở huyện Điện Biên.

Mưa lũ cũng khiến 7 nhà dân bị sập đổ; 1 cầu treo dân sinh bị phá hủy, hàng chục mét kênh mương, công trình thủy lợi bị hư hại.

** Do ảnh hưởng cơn bão số 3, suốt từ chiều qua (18/8) đến hôm nay, nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa vừa đến mưa to; một số con suối, báo động lũ cấp III. Nhằm giảm thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra, tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh các biện pháp ứng phó.

Tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, hôm qua (18/8) đã có 1 người chết và 3 nhà dân ở xã Púng Bánh bị lũ cuốn trôi. Đây mới chỉ là những thống kê ban đầu. Hiện nay, các địa phương trong huyện đang tiếp tục rà soát thiệt hại; đồng thời chỉ đạo các xã tăng cường công tác thông tin, cảnh báo đến người dân chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản; nhất là việc chằng néo nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi...

Tại huyện Mường La, 2 nhà dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao ở xã Chiềng Lao đã được chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ di chuyển đến nơi ở an toàn. Trong những ngày mưa lớn, Mường La thường xảy ra ngập úng tại một số điểm vùng trũng. Tại tiểu khu 5 - thị trấn Ít Ong, huyện Mường La đã lắp trạm bơm tiêu úng an toàn, đảm bảo nước rút cạn khi ngớt mưa.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, kịp thời chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương và người dân triển khai các biện pháp phòng tránh; chú ý những vùng xung yếu vừa trải qua đợt mưa liên tục nhiều ngày, đã và đang bão hòa nước ngấm trong đất; cảnh báo, tuyên truyền vận động nhân dân cư trú ven sông suối, khe lạch, taluy cảnh giác trong các hoạt động sinh hoạt và sản xuất để phòng tránh lũ quét, sạt lở, ngập lụt khi mưa, lũ.

Ông Hà Quyết Nghị, Phó Ban thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết: “Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh nghiêm cấm cá nhân nghỉ tại các lều không đảm bảo an toàn ven sông suối, khe lạch. Các địa phương sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra”.

Trong lĩnh vực giao thông, mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường ở Sơn La bị sạt lở, ách tắc. Các đơn vị quản lý đường bộ đã khẩn trương huy động máy móc khắc phục, đồng thời cảnh báo người dân khi tham gia lưu thông vào ban đêm, khi có mưa to cần đề phòng để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh: Cây đổ đè bẹp ô tô giữa phố Hà Nội do bão số 3
Cận cảnh: Cây đổ đè bẹp ô tô giữa phố Hà Nội do bão số 3

VOV.VN - Do mưa bão số 3, một cây xà cừ đã bị đổ đè bẹp xe ô tô KIA Forte đỗ trên vỉa hè bên Tháp Hà Nội trên phố Hai Bà Trưng.

Cận cảnh: Cây đổ đè bẹp ô tô giữa phố Hà Nội do bão số 3

Cận cảnh: Cây đổ đè bẹp ô tô giữa phố Hà Nội do bão số 3

VOV.VN - Do mưa bão số 3, một cây xà cừ đã bị đổ đè bẹp xe ô tô KIA Forte đỗ trên vỉa hè bên Tháp Hà Nội trên phố Hai Bà Trưng.

Bão số 3 giật cấp 12 đi vào đất liền Hải Phòng, Thái Bình
Bão số 3 giật cấp 12 đi vào đất liền Hải Phòng, Thái Bình

VOV.VN -Hồi 14 giờ ngày 19/8, tâm bão số 3 ở trên đất liền các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9.

Bão số 3 giật cấp 12 đi vào đất liền Hải Phòng, Thái Bình

Bão số 3 giật cấp 12 đi vào đất liền Hải Phòng, Thái Bình

VOV.VN -Hồi 14 giờ ngày 19/8, tâm bão số 3 ở trên đất liền các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9.

Hải Phòng đang hứng chịu mưa to, gió lớn do bão số 3
Hải Phòng đang hứng chịu mưa to, gió lớn do bão số 3

VOV.VN - Bão số 3 hiện đang gây mưa to, gió lớn tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng đang hứng chịu mưa to, gió lớn do bão số 3

Hải Phòng đang hứng chịu mưa to, gió lớn do bão số 3

VOV.VN - Bão số 3 hiện đang gây mưa to, gió lớn tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng.