Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn

VOV.VN -Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều đổi mới, duy trì nghiêm túc, đảm bảo tính khách quan đánh giá chất lượng kiểm tra.

Sáng nay (10/11), đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia Miếu Môn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng của Trung tâm huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương Ban Tổ chức, các tập thể, cá nhân đã có nhiều đổi mới, duy trì nghiêm túc, đảm bảo tính khách quan đánh giá chất lượng kiểm tra.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gặp gỡ, động viên cán bộ tham gia Kiểm tra Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn bộ binh toàn quân; Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố năm 2016 tại thao trường thực hành kiểm tra bắn súng K54 bài 1.

Bộ trưởng yêu cầu Ban Tổ chức Kiểm tra tiếp tục điều hành tốt những nội dung kiểm tra còn lại, đảm bảo trung thực, khách quan, tránh bệnh thành tích; sau đợt kiểm tra tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, làm cơ sở nâng cao chất lượng các đợt kiểm tra các năm tiếp theo; yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, làm tốt công tác quản lý cơ sở vật chất, tránh lãng phí, đảm bảo chất lượng các công trình theo thiết kế, đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ.

Trung tâm huấn luyện Quốc gia Miếu Môn là nơi tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao, tập huấn quân sự toàn quân, luyện tập và thi đấu các môn điền kinh của thể thao thành tích cao; tổ chức giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN và đối ngoại quân sự; tổ chức luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt cho các sự kiện lớn của Quân đội và Nhà nước./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng
Cận cảnh tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 23/10, tàu SamRat của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng 120 sỹ quan, thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa đến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Cận cảnh tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng

Cận cảnh tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 23/10, tàu SamRat của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng 120 sỹ quan, thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa đến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Tàu Hải quân Australia thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh
Tàu Hải quân Australia thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh

VOV.VN - Tàu Hải quân Australia HMAS Warramunga thăm kỹ thuật Cảng Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 2-7/11/2016.

Tàu Hải quân Australia thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh

Tàu Hải quân Australia thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh

VOV.VN - Tàu Hải quân Australia HMAS Warramunga thăm kỹ thuật Cảng Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 2-7/11/2016.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lên đường thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc
Đại tướng Ngô Xuân Lịch lên đường thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Trong chuyến thăm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lên đường thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lên đường thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Trong chuyến thăm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn.

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc
Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhắc lại quan điểm nhất quán của Việt Nam là các bên phải giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhắc lại quan điểm nhất quán của Việt Nam là các bên phải giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt – Trung thực chất và hiệu quả
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt – Trung thực chất và hiệu quả

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, là một thành viên của ASEAN, Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt – Trung thực chất và hiệu quả

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt – Trung thực chất và hiệu quả

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, là một thành viên của ASEAN, Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương - Hoa Kỳ thăm TP.HCM
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương - Hoa Kỳ thăm TP.HCM

Chiều 27/10, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Đô đốc Harry B. Harris Jr, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đang có chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương - Hoa Kỳ thăm TP.HCM

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương - Hoa Kỳ thăm TP.HCM

Chiều 27/10, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Đô đốc Harry B. Harris Jr, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đang có chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh.