Chính phủ ban hành chương trình hành động với 6 nhiệm vụ trọng tâm

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (19/11) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Peru và có nhiều cuộc tiếp xúc với giới doanh nghiệp trong khối APEC.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình.

Chính phủ ban hành chương trình hành động với 6 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các thành viên Chính phủ chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực điều hành và phải báo cáo thường niên việc thực hiện chương trình hành động.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chưa thông qua 2 dự luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Bộ Luật Hình sự 2015 và Dự luật về Hội.

Diễn đàn an ninh quốc tế quan ngại về khả năng thay đổi trong NATO. Trong khi đó, mối quan hệ giữa NATO và Mỹ trở nên lạc quan hơn, sau khi Tổng thư ký NATO có cuộc thảo luận tích cực với ông Donland Trump về tương lai của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên