Cựu Bộ trưởng Giáo dục dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ đảng Xã hội Pháp

VOV.VN - Theo kết quả kiểm phiếu, cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp Benoit Hamon giành được 35% số phiếu, cựu Thủ tướng Manuel Valls giành được 31%.

Cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp Benoit Hamon hiện dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ vòng một của đảng Xã hội Pháp và tham gia vòng hai để tranh suất đại diện cho đảng này ra tranh cử tổng thống Pháp.

Cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp Benoit Hamon. (Ảnh: AFP)

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Benoit Hamon giành được 35% số phiếu, cựu Thủ tướng Manuel Valls giành được 31% số phiếu. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg chỉ giành được 18% số phiếu.

Như vậy, hai ứng cử viên dẫn đầu là ông Benoit Hamon và Manuel Valls sẽ tiếp tục tham gia bầu cử sơ bộ vòng hai vào ngày 29/1 tới để giành suất đại diện cho cánh tả tham gia tranh cử tổng thống Pháp.

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ được tổ chức trong 2 vòng vào ngày 23/4 và ngày 7/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp chỉ trích bình luận của Trump về EU và NATO
Tổng thống Pháp chỉ trích bình luận của Trump về EU và NATO

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande bác bỏ những chỉ trích của ông Trump và cho rằng, NATO sẽ chỉ lỗi thời khi các mối đe dọa cũng trở nên lỗi thời.

Tổng thống Pháp chỉ trích bình luận của Trump về EU và NATO

Tổng thống Pháp chỉ trích bình luận của Trump về EU và NATO

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande bác bỏ những chỉ trích của ông Trump và cho rằng, NATO sẽ chỉ lỗi thời khi các mối đe dọa cũng trở nên lỗi thời.

Tổng thống Pháp Hollande từ bỏ tham vọng tái cử
Tổng thống Pháp Hollande từ bỏ tham vọng tái cử

VOV.VN -Đương kim Tổng thống Pháp Francois Hollande có quyết định bất ngờ khi tuyên bố không ra tái tranh cử nhiệm kỳ 2.

Tổng thống Pháp Hollande từ bỏ tham vọng tái cử

Tổng thống Pháp Hollande từ bỏ tham vọng tái cử

VOV.VN -Đương kim Tổng thống Pháp Francois Hollande có quyết định bất ngờ khi tuyên bố không ra tái tranh cử nhiệm kỳ 2.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức
Mối quan hệ đặc biệt giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức

VOV.VN -Hai nhà lãnh đạo hai nước hàng đầu EU đã tạo dựng được mối quan hệ hợp tác khăng khít, tốt đẹp và thân thiện trong nhiều năm qua.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức

Mối quan hệ đặc biệt giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức

VOV.VN -Hai nhà lãnh đạo hai nước hàng đầu EU đã tạo dựng được mối quan hệ hợp tác khăng khít, tốt đẹp và thân thiện trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Manuel Valls ra tranh cử Tổng thống Pháp
Thủ tướng Manuel Valls ra tranh cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Đương kim Thủ tướng Pháp Manuel Valls chính thức tham gia cuộc đua vào điện Elysees chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống Hollande tuyên bố rút lui.

Thủ tướng Manuel Valls ra tranh cử Tổng thống Pháp

Thủ tướng Manuel Valls ra tranh cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Đương kim Thủ tướng Pháp Manuel Valls chính thức tham gia cuộc đua vào điện Elysees chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống Hollande tuyên bố rút lui.

Bầu cử Tổng thống Pháp vừa khởi động đã có bất ngờ
Bầu cử Tổng thống Pháp vừa khởi động đã có bất ngờ

VOV.VN - Mùa bầu cử Tổng thống Pháp 2017 chính thức bắt đầu bằng cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 của các đảng cánh hữu và trung dung diễn ra ngày 20/11.

Bầu cử Tổng thống Pháp vừa khởi động đã có bất ngờ

Bầu cử Tổng thống Pháp vừa khởi động đã có bất ngờ

VOV.VN - Mùa bầu cử Tổng thống Pháp 2017 chính thức bắt đầu bằng cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 của các đảng cánh hữu và trung dung diễn ra ngày 20/11.