Giới siêu giàu chi đậm cho lễ nhậm chức hoành tráng của Trump

Một hội đồng 20 người được cho là sẽ gây quỹ để trang trải các chi phí cho lễ nhậm chức Tổng thống của ông Trump tiêu tốn khoảng 50 triệu USD.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, Donald Trump hứa hẹn sẽ đưa những doanh nhân tài giỏi nhất tới Washington để đàm phán lại các thỏa thuận kinh tế nếu đắc cử. Nhưng trước tiên, họ sẽ lên kế hoạch cho một bữa tiệc hoành tráng.

Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 15/11 đã tiết lộ về ủy ban chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động Ngày Nhậm chức của mình, tạp chí Forbes đưa tin.

Ông Donald Trump và những người bạn tỷ phú của mình.

Và ai là người dàn xếp một buổi lễ dành cho tổng thống tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ tốt hơn một nhóm bạn thân toàn tỷ phú của ông? Một hội đồng gồm 20 người được cho là sẽ gây quỹ để trang trải các chi phí cho lễ nhậm chức và các hoạt động khác mà thông thường tiêu tốn khoảng 50 triệu USD.

Hội đồng bao gồm các nhà tài trợ hàng đầu của Trump, những người có tiềm năng được chọn vào các vị trí trong chính phủ và các thành viên trong danh sách 400 tỷ phú do Forbes bình chọn.

Đứng đầu hội đồng là Tom Barrack, một tỷ phủ Los Angeles, người sáng lập công ty cổ phần tư nhân Colony Capital và là một diễn giả nổi bật tại Hội nghị toàn quốc của đảng Cộng hòa trong tháng Bảy vừa qua. Tỷ phú này đã mô tả Trump là một trong những người bạn thân nhất của mình trong 40 năm.

Là người gây quỹ chính, Barrack đã phát động chương trình “Tái thiết nước Mỹ ngay bây giờ” để ủng hộ cho chiến dịch của ông Trump. Ông từng là thứ trưởng Bộ Nội vụ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan và được cho là sẽ được tổng thống đắc cử Donald Trump chọn vào vị trí Bộ trưởng Tài chính.

Trong số 19 thành viên còn lại trong hội đồng, có 4 người nằm trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ do Forbes bình chọn gồm: Sheldon Adelson, Diane Hendricks, Phil Ruffin và Steve Wynn; 3 người là trùm sò casino lớn tuổi hơn ông Trump và 1 người là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất tại Mỹ. Tổng tài sản của họ lên tới 40,7 tỷ USD.

Lễ nhậm chức của ông Donald Trump sẽ diễn ra đúng 12h trưa ngày 20/1/2017 theo giờ Washington (khoảng 12h đêm theo giờ Việt Nam). Sau thời khắc đó, ông Trump chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Ông Trump đề cử thêm vị trí trong bộ máy chính quyền mới
Thế giới 24h: Ông Trump đề cử thêm vị trí trong bộ máy chính quyền mới

VOV.VN - Tin tức cho hay, những người được tân Tổng thống Mỹ Trump đề cử vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA và Cố vấn An ninh đã chấp nhận đề nghị này.

Thế giới 24h: Ông Trump đề cử thêm vị trí trong bộ máy chính quyền mới

Thế giới 24h: Ông Trump đề cử thêm vị trí trong bộ máy chính quyền mới

VOV.VN - Tin tức cho hay, những người được tân Tổng thống Mỹ Trump đề cử vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA và Cố vấn An ninh đã chấp nhận đề nghị này.

Những tài sản “bọc vàng” của tỷ phú Donald Trump
Những tài sản “bọc vàng” của tỷ phú Donald Trump

VOV.VN - Tân Tổng thống Mỹ - tỷ phú Donald Trump mê vàng đến nổi ông cho dát vàng cả chuyên cơ, khách sạn...

Những tài sản “bọc vàng” của tỷ phú Donald Trump

Những tài sản “bọc vàng” của tỷ phú Donald Trump

VOV.VN - Tân Tổng thống Mỹ - tỷ phú Donald Trump mê vàng đến nổi ông cho dát vàng cả chuyên cơ, khách sạn...

Chính quyền mới của ông Trump sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên
Chính quyền mới của ông Trump sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Việc đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ là nhiệm vụ ưu tiên của chính quyền sắp thành lập của ông Trump.

Chính quyền mới của ông Trump sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên

Chính quyền mới của ông Trump sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Việc đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ là nhiệm vụ ưu tiên của chính quyền sắp thành lập của ông Trump.