Kỳ lạ 3 chiếc Boeing 747 bị “bỏ rơi” suốt một năm ở sân bay Malaysia

VOV.VN - AP dẫn thông tin từ báo chí Malaysia cho biết, có 3 chiếc máy bay Boeing 747 bị bỏ rơi ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hơn 1 năm nay.

Mẩu tin trên báo chí Malaysia tuần này đồng thời cảnh báo, nếu chủ nhân của 3 chiếc máy bay không đến nhận trong vòng 14 ngày thì sân bay có quyền bán hoặc vứt bỏ chúng.

Ngày 9/12, Tổng giám đốc của sân bay Kuala Lumpur, ông Mohamad Isa Zainol nói, lời kêu gọi trên báo chí như vậy là bình thường nhằm kêu gọi trả nợ cho sân bay Malaysia, sau những nỗ lực nhằm xác định chủ sở hữu nhưng không thành. 

Hình ảnh 3 chiếc máy bay kèm theo thông báo tìm chủ nhân.

“Chúng tôi cho đăng mẩu tin này bởi muốn làm rõ về quyền sở hữu đối với 3 chiếc máy bay. Chúng tôi muốn chủ nhân của những máy bay này đến gặp chúng tôi và những chiếc máy bay này phải nhanh chóng chuyển ra khỏi sân bay”, ông Zainol cho biết thêm.

3 chiếc Boeing 747 bị bỏ rơi ở sân bay Malaysia đều có số hiệu đăng ký bắt đầu bằng chữ TF- số hiệu đăng ký của Iceland.

Tờ The Star của Malaysia dẫn lời đại diện của hãng hàng không Air Atlanta Icelandic- hãng hàng không chuyên vận chuyển hàng hóa và cho thuê máy bay của Iceland- nói rằng họ chỉ sử dụng những chiếc máy bay này cho đến năm 2010.

Được biết, nếu chủ nhân của những chiếc máy bay không đến nhận, sân bay Malaysia sẽ tháo và bán từng bộ phận của máy bay nhằm thu hồi các khoản nợ như chi phí hạ cánh và chi phí sân bãi của 3 chiếc Boeing.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc của sân bay Kuala Lumpur Zainol từ chối cho biết khoản tiền nợ của 3 chiếc máy bay này cụ thể là bao nhiêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tự tin "đang tìm đúng khu vực máy bay MH370 rơi“
Australia tự tin "đang tìm đúng khu vực máy bay MH370 rơi“

VOV.VN - Ngày 3/12, giới chức Australia tự tin cho biết họ đang tìm đúng khu vực rơi của chiếc máy bay hiệu MH370 thuộc Malaysia Airlines gặp nạn từ năm ngoái.

Australia tự tin "đang tìm đúng khu vực máy bay MH370 rơi“

Australia tự tin "đang tìm đúng khu vực máy bay MH370 rơi“

VOV.VN - Ngày 3/12, giới chức Australia tự tin cho biết họ đang tìm đúng khu vực rơi của chiếc máy bay hiệu MH370 thuộc Malaysia Airlines gặp nạn từ năm ngoái.

Máy bay Đức hạ cánh khẩn cấp xuống Hungary vì bị đe dọa có bom
Máy bay Đức hạ cánh khẩn cấp xuống Hungary vì bị đe dọa có bom

VOV.VN - Chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Liszt Ferenc, Cảnh sát chống khủng bố Hungary không tìm thấy bất kỳ vật liệu nổ nào trên máy bay.

Máy bay Đức hạ cánh khẩn cấp xuống Hungary vì bị đe dọa có bom

Máy bay Đức hạ cánh khẩn cấp xuống Hungary vì bị đe dọa có bom

VOV.VN - Chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Liszt Ferenc, Cảnh sát chống khủng bố Hungary không tìm thấy bất kỳ vật liệu nổ nào trên máy bay.

Nga hoàn tất đưa công dân tại Ai Cập về nước sau vụ tai nạn máy bay
Nga hoàn tất đưa công dân tại Ai Cập về nước sau vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - 36 máy bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã vận chuyển hơn 890.000 người cùng với 780 tấn đồ đạc, hành lý của du khách Nga về nước.

Nga hoàn tất đưa công dân tại Ai Cập về nước sau vụ tai nạn máy bay

Nga hoàn tất đưa công dân tại Ai Cập về nước sau vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - 36 máy bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã vận chuyển hơn 890.000 người cùng với 780 tấn đồ đạc, hành lý của du khách Nga về nước.

Máy bay Air France phải chuyển hướng do bị đe dọa tấn công
Máy bay Air France phải chuyển hướng do bị đe dọa tấn công

VOV.VN - Một chiếc máy bay Airbus AF83 của Pháp ngày 8/12 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Montréal, Canada do bị đe dọa tấn công.

Máy bay Air France phải chuyển hướng do bị đe dọa tấn công

Máy bay Air France phải chuyển hướng do bị đe dọa tấn công

VOV.VN - Một chiếc máy bay Airbus AF83 của Pháp ngày 8/12 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Montréal, Canada do bị đe dọa tấn công.

Nở rộ lớp đào tạo điều khiển máy bay không người lái ở Trung Quốc
Nở rộ lớp đào tạo điều khiển máy bay không người lái ở Trung Quốc

VOV.VN - Nghề điều khiển máy bay không người lái cũng như nghề đào tạo điều khiển UAV đang là các nghề “nóng” ở Trung Quốc.

Nở rộ lớp đào tạo điều khiển máy bay không người lái ở Trung Quốc

Nở rộ lớp đào tạo điều khiển máy bay không người lái ở Trung Quốc

VOV.VN - Nghề điều khiển máy bay không người lái cũng như nghề đào tạo điều khiển UAV đang là các nghề “nóng” ở Trung Quốc.