Cận cảnh “Quái vật nước” xuất hiện ở Lâm Đồng

VOV.VN -Kỳ nhông Axolotl, còn được biết đến với cái tên “quái vật nước” của Mexico, đã xuất hiện tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện nay, tại Khu du lịch Trúc Lâm thiền viện thuộc thôn K’Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có 3 cá thể "khủng long 4 chân 6 sừng", gồm có 2 con vàng và 1 đen.

Mốt chơi kỳ nhông Axolotl được dân mê sinh vật cảnh Việt Nam rỉ tai nhau từ năm 2010, lúc đầu chỉ rộ lên phía Nam, sau này lan ra phía Bắc.


Kỳ nhông Mexico là loài động vật chỉ có ở một số hồ tại TP Mexico, thường sống ở nhiệt độ nước từ 12-20 độ C. Đa phần loài này sống dưới đáy hồ.


Kỳ nhông Axolotl
Kỳ nhông Axolotl

Kỳ nhông Axolotl

Kỳ nhông Axolotl
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Henry phá nhà vì đam mê cá cảnh
Henry phá nhà vì đam mê cá cảnh

Tiền đạo người Pháp đang lên kế hoạch phá bỏ ngôi biệt thự 9,5 triệu USD ở London (Anh) để xây nhà mới có bể cá khổng lồ.

Henry phá nhà vì đam mê cá cảnh

Henry phá nhà vì đam mê cá cảnh

Tiền đạo người Pháp đang lên kế hoạch phá bỏ ngôi biệt thự 9,5 triệu USD ở London (Anh) để xây nhà mới có bể cá khổng lồ.

Cá "khủng" hải tượng đã sinh sản thành công ở Việt Nam
Cá "khủng" hải tượng đã sinh sản thành công ở Việt Nam

VOV.VN -Hải tượng là loài cá nước ngọt lớn nhất hành tinh. Đây là loài cá quý hiếm đã được đưa vào sách đỏ thế giới và cần được bảo vệ.

Cá "khủng" hải tượng đã sinh sản thành công ở Việt Nam

Cá "khủng" hải tượng đã sinh sản thành công ở Việt Nam

VOV.VN -Hải tượng là loài cá nước ngọt lớn nhất hành tinh. Đây là loài cá quý hiếm đã được đưa vào sách đỏ thế giới và cần được bảo vệ.