Thế giới 24h: Nội các mới của ông Trump sẽ gồm các nhân vật nào?

VOV.VN - Sau khi giành chiến thắng bất ngờ trước đối thủ Clinton, ông Trump đã khẩn trương xúc tiến chọn người để thành lập nội các mới của chính phủ Mỹ.

1. Tổng thống mới đắc cử Donald Trump vừa yêu cầu nhóm thực hiện việc chuyển giao quyền lực lựa chọn những người sẽ có tên trong Nội các mới.

Vậy những nhân vật nào sẽ đóng vai trò chủ chốt trong Nội các mới của ông Trump và ảnh hưởng của họ đến tương lai của nước Mỹ ra sao? Nhân dịp này, AP đã có thông tin về những cái tên đáng chú ý nhất dự kiến sẽ có mặt trong Nội các mới của nước Mỹ.

Xem thêm:

>> Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, châu Âu sẽ có quân đội riêng?

>> Tổng thống đắc cử Trump sẽ xây dựng bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico

2. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 14/11 thông báo, lãnh đạo đảng đối lập chính của nước này vừa đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại song phương với Tổng thống Park Geun-hye sau cuộc tuần hành rầm rộ tại trung tâm thủ đô Seoul hồi cuối tuần qua.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, Jung Youn-kuk cho biết, Đảng Minjoo đối lập đã đưa ra đề nghị đối thoại song phương với bà Park, tuy nhiên, chi tiết về các cuộc đàm phán vẫn chưa được ấn định.

3. Thủ tướng New Zealand John Key cho biết, ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau trận động đất 7,4 độ richter xảy ra ngày 13/11.

Nạn nhân đầu tiên thiệt mạng sinh sống ở thị trấn Kaikoura, nạn nhân thứ hai ở vùng núi Lyford, phía Bắc Christchurch. Cảnh sát đang tìm cách tiếp cận khu vực nhà ở có người thiệt mạng này.

4. Quân đội Pakistan hôm nay (14/11) cho biết, 7 binh sĩ nước này đã chết khi Ấn Độ nã pháo qua biên giới tại khu vực tranh chấp Kashmir giữa 2 nước.

Khu vực Kashmir. Ảnh: CTVNews.ca.

Theo nguồn tin, vụ nã pháo xảy ra trong đêm nhằm vào phần lãnh thổ bên phía Pakistan gần Ranh giới kiểm soát (LoC). Đây là diễn biến căng thẳng mới nhất trong bối cảnh đụng độ gia tăng giữa 2 quốc gia láng giềng có sử hữu vũ khí hạt nhân tại vùng biên giới tranh chấp Kashmir.

5. Một năm sau loạt vụ khủng bố tại Paris, các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và vẫn còn nhiều uẩn khúc về kẻ cầm đầu chưa được làm rõ.

Tháp Eiffel được thắp sáng 3 màu của quốc kỳ Pháp để tưởng nhớ các nạn nhân loạt vụ khủng bố ở Paris đêm 13/11/2015. Ảnh: AP

Các cuộc điều tra được xem là có những tiến triển tuy nhiên vẫn còn nhiều góc khuất. Gần 30 người bị tình nghi hỗ trợ hậu cần cho 10 tên khủng bố đã cướp đi tính mạng của 130 người vô tội tại Paris một năm trước. Nhiều cuộc bắt giữ đã được tiến hành không chỉ ở Pháp, Bỉ mà cả ở Đức, Anh.

Nhiều câu hỏi được đặt ra, trong đó bức xúc nhất đối với người dân, đặc biệt gia đình các nạn nhân, là thắc mắc: Làm thế nào những tên này có thể đi lại tự do trong châu Âu, bất chấp một số tên đã bị cấm ra khỏi lãnh thổ nước Pháp như Samy Amimour – một trong những kẻ khủng bố tại Bataclan - vẫn có thể đến Syria năm 2013 và trở lại châu Âu sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq: Đánh bom liều chết làm 6 người thiệt mạng
Iraq: Đánh bom liều chết làm 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Người dân Iraq đang chuẩn bị cho một lễ hội tôn giáo lớn thì xảy ra đánh bom tự sát khiến 6 người chết.

Iraq: Đánh bom liều chết làm 6 người thiệt mạng

Iraq: Đánh bom liều chết làm 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Người dân Iraq đang chuẩn bị cho một lễ hội tôn giáo lớn thì xảy ra đánh bom tự sát khiến 6 người chết.

Ai Cập bắt giữ 229 người ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo
Ai Cập bắt giữ 229 người ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Quân đội Ai Cập được huy động để thắt chặt an ninh toàn quốc trong khi giới chức nước này vừa bắt giữ hàng trăm người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ai Cập bắt giữ 229 người ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo

Ai Cập bắt giữ 229 người ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Quân đội Ai Cập được huy động để thắt chặt an ninh toàn quốc trong khi giới chức nước này vừa bắt giữ hàng trăm người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo.

Thế giới 24h: Thất bại trước ông Trump, bà Clinton đổ lỗi cho FBI
Thế giới 24h: Thất bại trước ông Trump, bà Clinton đổ lỗi cho FBI

VOV.VN - Bà Hillary Clinton đã đổ lỗi cho Giám đốc FBI James Comey sau thất bại của bà trước ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.

Thế giới 24h: Thất bại trước ông Trump, bà Clinton đổ lỗi cho FBI

Thế giới 24h: Thất bại trước ông Trump, bà Clinton đổ lỗi cho FBI

VOV.VN - Bà Hillary Clinton đã đổ lỗi cho Giám đốc FBI James Comey sau thất bại của bà trước ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.

Hai cựu thư ký Tổng thống Hàn Quốc bị triệu tập
Hai cựu thư ký Tổng thống Hàn Quốc bị triệu tập

VOV.VN - Hai thư ký này nằm trong số “3 đầu mối” có liên hệ trực tiếp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cùng với cố vấn Tổng thống là Ho-seong.

Hai cựu thư ký Tổng thống Hàn Quốc bị triệu tập

Hai cựu thư ký Tổng thống Hàn Quốc bị triệu tập

VOV.VN - Hai thư ký này nằm trong số “3 đầu mối” có liên hệ trực tiếp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cùng với cố vấn Tổng thống là Ho-seong.

Ấn Độ nã pháo làm chết 7 binh sĩ Pakistan ở Kashmir
Ấn Độ nã pháo làm chết 7 binh sĩ Pakistan ở Kashmir

VOV.VN - Quân đội Pakistan hôm nay (14/11) cho biết, 7 binh sĩ nước này đã chết khi Ấn Độ nã pháo qua biên giới tại khu vực tranh chấp Kashmir giữa 2 nước.

Ấn Độ nã pháo làm chết 7 binh sĩ Pakistan ở Kashmir

Ấn Độ nã pháo làm chết 7 binh sĩ Pakistan ở Kashmir

VOV.VN - Quân đội Pakistan hôm nay (14/11) cho biết, 7 binh sĩ nước này đã chết khi Ấn Độ nã pháo qua biên giới tại khu vực tranh chấp Kashmir giữa 2 nước.