Nhật Bản đóng cửa sân băng trang trí bằng 5.000 con cá đông lạnh

VOV.VN - Một sân trượt băng ở Nhật Bản dùng 5.000 con cá để trang trí trên bề mặt sân băng nhằm thu hút du khách đã buộc phải đóng cửa.

Những người điều hành sân trượt băng trong quần thể Công viên giải trí Space World ở thành phố Kitakyushu, Tây Nam Nhật Bản khai trương hôm 12/11, đã cho đông lạnh 5.000 con cá (gồm 25 loài khác nhau) dưới bề mặt sân như một thứ trang trí khi khách hàng trượt băng.

Hình ảnh những con cá đông lạnh gây phản cảm tại sân băng ở Nhật Bản. Ảnh: AFP

“Sáng kiến” này lập tức bị chỉ trích là hành động khiếm nhã, tàn nhẫn, buộc Công viên giải trí Space World ra quyết định đóng cửa vào ngày hôm qua. Người phát ngôn của Space World Koji Shibata cho biết, họ đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi cho rằng, không nên dùng sinh vật làm thú tiêu khiển và không nên để lãng phí thực phẩm theo cách như vậy.

Trên trang mạng xã hội, Space World cũng hứng chịu cơn mưa “gạch đá” từ những khách hàng, với một loạt bình luận rằng, việc đông lạnh cá để trang trí trên mặt sân trượt băng là một “tối kiến” và không thể chấp nhận việc biến thực phẩm thành đồ chơi tại một nơi vui chơi của trẻ em.

Người phát ngôn Shibata giải thích họ đã bàn khía cạnh đạo đức của ý tưởng này trước khi cho triển khai và cho biết, những con cá đông lạnh trên mặt sân băng đều đã chết vào thời điểm thu mua và cũng không đạt chất lượng để làm thực phẩm.

Ông Toshimi Takeda, quản lý của Space World cho biết, ý tưởng ban đầu của họ là muốn trẻ em khi đến trượt băng có thể học hỏi thêm về các loài cá và muốn khách hàng có trải nghiệm cảm giác được trượt băng trên  biển.

Tuy nhiên, sau khi bị chỉ trích, Space World đã tiếp thu ý kiến, quyết định đóng cửa sân trượt băng, cho rã đông mặt sân, một công việc kéo dài ít nhất 1 tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản hội đàm với Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump
Thủ tướng Nhật Bản hội đàm với Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm với Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump tại New York.

Thủ tướng Nhật Bản hội đàm với Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump

Thủ tướng Nhật Bản hội đàm với Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm với Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump tại New York.

Ảnh: Tuyết rơi bất thường giữa mùa thu ở Nhật Bản sau 54 năm
Ảnh: Tuyết rơi bất thường giữa mùa thu ở Nhật Bản sau 54 năm

VOV.VN - Thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 24/11 đón một đợt tuyết bất thường giữa tháng 11. Đây là lần đầu tiên trong vòng 54 năm nay tuyết rơi giữa mùa Thu.

Ảnh: Tuyết rơi bất thường giữa mùa thu ở Nhật Bản sau 54 năm

Ảnh: Tuyết rơi bất thường giữa mùa thu ở Nhật Bản sau 54 năm

VOV.VN - Thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 24/11 đón một đợt tuyết bất thường giữa tháng 11. Đây là lần đầu tiên trong vòng 54 năm nay tuyết rơi giữa mùa Thu.

Nhật Bản sơ tán dân đề phòng sóng thần sau động đất 7,4 độ richter
Nhật Bản sơ tán dân đề phòng sóng thần sau động đất 7,4 độ richter

VOV.VN - Cảnh báo sóng thần lên đến 3m đã được phát đi ở tỉnh Fukushima và khu vực lân cận Miyagi, Nhật Bản sau trận động đất 7,4 độ richter.

Nhật Bản sơ tán dân đề phòng sóng thần sau động đất 7,4 độ richter

Nhật Bản sơ tán dân đề phòng sóng thần sau động đất 7,4 độ richter

VOV.VN - Cảnh báo sóng thần lên đến 3m đã được phát đi ở tỉnh Fukushima và khu vực lân cận Miyagi, Nhật Bản sau trận động đất 7,4 độ richter.

Nhật Bản ghi nhận thiệt hại đầu tiên sau động đất
Nhật Bản ghi nhận thiệt hại đầu tiên sau động đất

VOV.VN - Theo truyền thông Nhật Bản, đã có ít nhất 5 trường hợp bị thương nhẹ sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,4 độ richter sáng 22/11.

Nhật Bản ghi nhận thiệt hại đầu tiên sau động đất

Nhật Bản ghi nhận thiệt hại đầu tiên sau động đất

VOV.VN - Theo truyền thông Nhật Bản, đã có ít nhất 5 trường hợp bị thương nhẹ sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,4 độ richter sáng 22/11.