Kế hoạch hành động cho hoà bình ở Sudan

Thoả thuận này đạt được ngày 19/8 trong khuôn khổ giải quyết các vấn đề nhậy cảm như tổ chức bầu cử, chia sẻ quyền lực, nỗ lực cho hoà bình ở Dafur, vấn đề đường biên giới giữa miền Nam và miền Bắc, vấn đề an ninh.

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Sudan Scott Gration nói rằng, đại diện miền Nam và miền Bắc Sudan đã đồng ý với kế hoạch thực hiện giải quyết xung đột và thực hiện thoả thuận hoà bình ký năm 2005. Thoả thuận này đạt được ngày 19/8 trong khuôn khổ giải quyết các vấn đề nhậy cảm như tổ chức bầu cử, chia sẻ quyền lực, nỗ lực cho hoà bình ở Dafur, vấn đề đường biên giới giữa miền nam và miền bắc, cũng như vấn đề an ninh. Ông Scott Gration cho biết, thoả thuận này đạt được sau nhiều tháng nỗ lực đàm phán giữa các bên. Các bên tiếp tục thảo luận trong thời gian tới với sự hỗ trợ của các quan chức Mỹ nhằm thúc đẩy thực hiện thoả thuận hoà bình ký năm 2005.

Thoả thuận hoà bình toàn diện giữa hai miền Nam và Bắc Sudan ký năm 2005 nhằm kết thúc 2 thập kỷ xung đột làm 2 triệu người chết và hơn 4 triệu người mất nhà ở. Theo thoả thuận này hai bên sẽ tổ chức bầu cử vào năm 2010 và tổ chức trưng cầu ý dân vào tháng 1/2011 về việc khu vực miền Nam có trở thành quốc gia tự trị hay không. Tuy nhiên, các bên vẫn còn những bất đồng trong việc phân định đường biên giới ở khu vực Abyei giàu dầu mỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên