NATO sẽ tăng cường hiện diện tại Biển Đen

VOV.VN - Các cuộc tập trận hải quân và hoạt động giám sát tại Biển Đen sẽ được NATO đẩy mạnh trong thời gian tới.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 16/2 cho biết, liên minh quân sự này sẽ tăng cường các cuộc tập trận hải quân và hoạt động giám sát tại Biển Đen.

Tập trận ở Biển Đông. Ảnh: Getty.

Phát biểu trước báo giới, ông Jens Stoltenberg nêu rõ quyết định trên đã được Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO đưa ra tại một hội nghị cấp cao được tổ chức ở Brussels (Bỉ).

Theo kế hoạch, khối liên minh này sẽ đẩy mạnh hoạt động huấn luyện tăng cường, các cuộc diễn tập và việc nhận thức tình hình tại Biển Đen.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng quyết định tăng cường các hoạt động tại Biển Đen, chỉ mang tính chất phòng vệ: “Chúng tôi sẽ gia tăng sự hiện diện tại Biển Đen, song chỉ nhằm mục đích phòng vệ. Quyết định này không nhằm kích động xung đột hoặc gây leo thang căng thẳng trong khu vực. Đây là một yếu tố trong nỗ lực điều chỉnh năng lực phòng thủ để đáp ứng một môi trường an ninh ngày càng nhiều thách thức.”

Cũng trong cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO lần này, ông Jens Stoltenberg đã hối thúc các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% trong năm nay. Theo ông, chỉ 5 trong số 28 nước thành viên đáp ứng yêu cầu đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria không tham gia lực lượng hải quân của NATO trên Biển Đen
Bulgaria không tham gia lực lượng hải quân của NATO trên Biển Đen

VOV.VN - Thủ tướng Bulgaria cho biết, ông không muốn nhìn thấy tàu khu trục đi qua các khu nghỉ dưỡng, không muốn chiến tranh tại Biển Đen.

Bulgaria không tham gia lực lượng hải quân của NATO trên Biển Đen

Bulgaria không tham gia lực lượng hải quân của NATO trên Biển Đen

VOV.VN - Thủ tướng Bulgaria cho biết, ông không muốn nhìn thấy tàu khu trục đi qua các khu nghỉ dưỡng, không muốn chiến tranh tại Biển Đen.

Chiêm ngưỡng các tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga
Chiêm ngưỡng các tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga

VOV.VN - Hạm đội Biển đen là một trong những đơn vị chủ lực của Hải quân Nga được thành lập từ thế kỷ 18 và hoạt động chủ yếu ở Biển Đen và Địa Trung Hải.  

Chiêm ngưỡng các tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga

Chiêm ngưỡng các tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga

VOV.VN - Hạm đội Biển đen là một trong những đơn vị chủ lực của Hải quân Nga được thành lập từ thế kỷ 18 và hoạt động chủ yếu ở Biển Đen và Địa Trung Hải.  

Điểm danh 9 chiến hạm chủ lực trong Hạm đội Biển Đen
Điểm danh 9 chiến hạm chủ lực trong Hạm đội Biển Đen

VOV.VN - Hải quân Nga kế thừa Hạm đội Biển Đen từ Hải quân Liên Xô, và trước đó là Hải quân Đế chế Nga. Sau đây là một số chiến hạm hàng đầu trong hạm đội.

Điểm danh 9 chiến hạm chủ lực trong Hạm đội Biển Đen

Điểm danh 9 chiến hạm chủ lực trong Hạm đội Biển Đen

VOV.VN - Hải quân Nga kế thừa Hạm đội Biển Đen từ Hải quân Liên Xô, và trước đó là Hải quân Đế chế Nga. Sau đây là một số chiến hạm hàng đầu trong hạm đội.

“Mỹ không có ý định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen”
“Mỹ không có ý định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen”

VOV.VN - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về kiểm soát vũ khí hôm 5/5  khẳng định, nước này không có kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen.

“Mỹ không có ý định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen”

“Mỹ không có ý định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen”

VOV.VN - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về kiểm soát vũ khí hôm 5/5  khẳng định, nước này không có kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ra “tối hậu thư” cho NATO
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ra “tối hậu thư” cho NATO

VOV.VN - Ông James Mattis tuyên bố với các thành viên khác của NATO rằng, họ phải tăng chi tiêu quốc phòng nếu không muốn bị Mỹ cắt giảm hỗ trợ quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ra “tối hậu thư” cho NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ra “tối hậu thư” cho NATO

VOV.VN - Ông James Mattis tuyên bố với các thành viên khác của NATO rằng, họ phải tăng chi tiêu quốc phòng nếu không muốn bị Mỹ cắt giảm hỗ trợ quân sự.