Triển lãm minh họa báo và tạp chí

VOV.VN -Triển lãm Minh họa báo và tạp chí 2016 diễn ra từ chiều 27/4 đến 10/5 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội. 

Đây là  cuộc triển lãm lần thứ 2 sau 14 năm tổ chức (lần đầu tiên vào năm 2002). Triển lãm Minh họa báo và tạp chí 2016 quy tụ nhiều thế hệ họa sĩ tham gia. Có 35 họa sĩ nam và 5 họa sĩ nữ đều đang ở tuổi chín của nghề từ tầm 40 tuổi… Cao niên nhất là họa sĩ Nguyễn Hữu Huề năm nay 86 tuổi.

Tranh minh họa của họa sĩ Nguyễn Lê Tâm, Báo CAND.
Công chúng yêu nghệ thuật đồ họa và minh họa lại có dịp được thưởng thức các tác phẩm minh họa báo chí đặc sắc, được tuyển lựa từ hàng trăm nghìn minh họa báo chí trong 5 năm qua của 40 tác giả từ thủ đô và nhiều tỉnh thành khác. 

Tham gian triển lãm kỳ này có những tờ sở hữu minh họa rất đa dạng như: Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Hà Nội mới, Công an nhân dân, Văn nghệ công an, Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Đại Đoàn kết, Lao Động, Phụ nữ Việt nam, tạp chí Văn nghệ quân đội... đặc biệt những tờ báo mà minh họa có vai trò trụ cột dành cho tuổi nhỏ như báo Thiếu niên tiền phong, Hoa học trò, Nhi đồng, Họa mi…

Với 650 tờ báo và tạp chí trên toàn quốc đang phát hành thì số lượng các tác giả, các tác phẩm và đại diện cho các báo tham gia còn rất khiêm tốn.

Trong đời sống truyền thông thì phần hình đã được chứng minh là yếu tố thu hút mắt nhìn mạnh mẽ nhất chứ không phải phần chữ nghĩa. Báo chí hiện đại khẳng định: Một minh họa tốt có thể diễn đạt hấp dẫn hơn vạn chữ.

Các bức minh họa làm sáng tỏ ý tưởng, làm rung động cảm xúc cho bài báo, bài thơ, truyện ngắn hay một chiến dịch tuyên truyền. Bản thân chữ “Minh” trong minh họa đã nói rõ trách nhiệm của người họa sĩ phải đủ sâu sắc để hiểu tác giả, độc giả để bắc cầu sao cho tư tưởng truyền đi được trọn vẹn.

Vai trò của minh họa đang được trả về đúng giá trị vốn có. Nhiều minh họa báo chí của các họa sĩ nổi tiếng đang được tìm kiếm, giao dịch trên thị trường. Không ít minh họa đã có mặt trong các bộ sưu tập của bảo tàng, của các nhà sưu tập trong nước và nước ngoài… 

Ngày 10/5/2016, tại không gian Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền sẽ tổ chức hội thảo để ghi nhận các hiệu ứng của minh họa đem lại trong đời sống, đồng thời thu nhận thêm các góc nhìn về nghệ thuật minh họa trong đời sống hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm khác lạ của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân
Triển lãm khác lạ của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân

VOV.VN - 11 bức tranh sơn dầu khổ lớn với chủ đề “Phi Lập Thể - Chân dung 2016” sẽ được họa sĩ Nguyễn Quốc Dân công bố và giới thiệu trong triển lãm sắp tới.

Triển lãm khác lạ của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân

Triển lãm khác lạ của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân

VOV.VN - 11 bức tranh sơn dầu khổ lớn với chủ đề “Phi Lập Thể - Chân dung 2016” sẽ được họa sĩ Nguyễn Quốc Dân công bố và giới thiệu trong triển lãm sắp tới.

Propeller Group mang một Việt Nam “ma mị” đến triển lãm ở Mỹ
Propeller Group mang một Việt Nam “ma mị” đến triển lãm ở Mỹ

VOV.VN - Hình ảnh một Việt Nam đầy “ma mị” với những ẩn dụ sự sống và cái chết đã được nhóm Propeller Group mang đến triển lãm Gallery James Cohan ở Mỹ.

Propeller Group mang một Việt Nam “ma mị” đến triển lãm ở Mỹ

Propeller Group mang một Việt Nam “ma mị” đến triển lãm ở Mỹ

VOV.VN - Hình ảnh một Việt Nam đầy “ma mị” với những ẩn dụ sự sống và cái chết đã được nhóm Propeller Group mang đến triển lãm Gallery James Cohan ở Mỹ.

Triển lãm “Chuyện sơn mài Việt Nam”
Triển lãm “Chuyện sơn mài Việt Nam”

VOV.VN - Ban Quản lý phố cổ Hà Nội vừa khai mạc các hoạt động văn hóa, triển lãm nghề truyền thống với chủ đề “Chuyện sơn mài Việt Nam” tại Đình Kim Ngân.

Triển lãm “Chuyện sơn mài Việt Nam”

Triển lãm “Chuyện sơn mài Việt Nam”

VOV.VN - Ban Quản lý phố cổ Hà Nội vừa khai mạc các hoạt động văn hóa, triển lãm nghề truyền thống với chủ đề “Chuyện sơn mài Việt Nam” tại Đình Kim Ngân.