Philippines không né tránh phán quyết từ PCA về Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 19/12 tuyên bố, Tổng thống Duterte “sẽ không né tránh” phán quyết từ PCA về vấn đề Biển Đông.

Theo Inquirer, phát biểu sau khi Tổng thống Philippines khẳng định “sẽ tạm gác sang một bên” phán quyết từ Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Hay về vụ kiện Biển Đông, ông Yasay nhấn mạnh, Chính phủ Philippines sẽ thực thi đến cùng phán quyết này dù vẫn muốn tiếp tục xây dựng lòng tin với Trung Quốc.

Hình ảnh một bãi đá ở Biển Đông bị Trung Quốc cải tạo phi pháp thành đảo nhân tạo. Ảnh CSIS

“Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Duterte luôn coi việc cải thiện quan hệ song phương với Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của ông.

Sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc hồi tháng 10, các cơ quan Chính phủ Philippines, đặc biệt là những cơ quan về chính trị và an ninh đã tích cực làm việc để xây dựng lòng tin với các đối tác của Trung Quốc.

Đây là điều chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai với các đối các Trung Quốc cho đến khi chúng tôi có thể đạt được một mức độ tin cậy đủ để có thể bàn về những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ song phương.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Chính phủ Philippines không tôn trọng và dừng việc thực thi phán quyết mang tính dấu mốc từ PCA trong quá trình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Tôi muốn nhắc lại rằng, Tổng thống Duterte từng tuyên bố sẽ không né tránh bất kỳ nội dung nào trong phán quyết này”.

Trước đó, trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Campuchia và Singapore ngày 17/12, ông Duterte nhấn mạnh, ông sẽ không “gây sức ép quá mức” với Trung Quốc trong việc thực thi phán quyết từ PCA, trong đó không công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên hầu khắp Biển Đông.

“Tôi sẽ không áp đặt bất kỳ vấn điều gì với Trung Quốc. Tại sao? Bởi tình hình chính trị tại Đông Nam Á đã có sự thay đổi giống như bây giờ, khi tôi nói rằng, tôi sẽ xa lánh Mỹ và yêu cầu lực lượng quân đội Mỹ rút khỏi Philippines”, ông Duterte nói.

Tuy nhiên, ông Yasay khẳng định, Philippines sẽ vẫn tôn trọng các quyền và trách nhiệm của mình theo đúng phán quyết từ PCA cũng như các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

“Hiến pháp Philippines quy định rằng, những nguyên tắc được thông qua trong các công ước là một phần trong các bộ luật quốc gia. Chính vì thế, Philippines luôn tôn trọng quyền và trách nhiệm của mình theo các công ước này bao gồm cả những điều khoản thuộc phán quyết ngày 12/7 từ PCA liên quan đến vụ kiện Biển Đông”, ông Yasay tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chiến Mỹ vào Biển Đông: Răn đe Trung Quốc, cảnh cáo Philipines?
Tàu chiến Mỹ vào Biển Đông: Răn đe Trung Quốc, cảnh cáo Philipines?

VOV.VN - Mỹ ngày 21/10 điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Decatur  áp sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông.

Tàu chiến Mỹ vào Biển Đông: Răn đe Trung Quốc, cảnh cáo Philipines?

Tàu chiến Mỹ vào Biển Đông: Răn đe Trung Quốc, cảnh cáo Philipines?

VOV.VN - Mỹ ngày 21/10 điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Decatur  áp sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông.

Trung Quốc đồng ý trả thiết bị lặn của Mỹ ở Biển Đông
Trung Quốc đồng ý trả thiết bị lặn của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc ngày 17/12 xác nhận, nước này quyết định “thông qua phương thức thích hợp” trả lại thiết bị lặn không người lái (UUV) của Mỹ.

Trung Quốc đồng ý trả thiết bị lặn của Mỹ ở Biển Đông

Trung Quốc đồng ý trả thiết bị lặn của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc ngày 17/12 xác nhận, nước này quyết định “thông qua phương thức thích hợp” trả lại thiết bị lặn không người lái (UUV) của Mỹ.

Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông
Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Duterte tỏ rõ lập trường “sẽ đứng về phía Nhật Bản”.

Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông

Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Duterte tỏ rõ lập trường “sẽ đứng về phía Nhật Bản”.

Nhật-Philippines: Giải quyết vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế
Nhật-Philippines: Giải quyết vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế

VOV.VN - Ông Duterte khẳng định Philippines mong muốn giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông dựa trên Luật pháp quốc tế và Luật Biển.

Nhật-Philippines: Giải quyết vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế

Nhật-Philippines: Giải quyết vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế

VOV.VN - Ông Duterte khẳng định Philippines mong muốn giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông dựa trên Luật pháp quốc tế và Luật Biển.

Đảng Cộng sản Lebanon quan tâm đến tình hình Biển Đông
Đảng Cộng sản Lebanon quan tâm đến tình hình Biển Đông

VOV.VN - Tổng bí thư Đảng Cộng sản Lebanon đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon và thể hiện sự quan tâm đối với diễn biến Biển Đông gần đây.

Đảng Cộng sản Lebanon quan tâm đến tình hình Biển Đông

Đảng Cộng sản Lebanon quan tâm đến tình hình Biển Đông

VOV.VN - Tổng bí thư Đảng Cộng sản Lebanon đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon và thể hiện sự quan tâm đối với diễn biến Biển Đông gần đây.