Mỹ cân nhắc lại việc mời Trung Quốc tham gia tập trận RIMPAC

VOV.VN - Mỹ ngày 23/3 tuyên bố đang cân nhắc lại việc mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC sau những căng thẳng gần đây ở Biển Đông.

Theo AFP, Trung Quốc lần đầu tham gia cuộc tập trận RIMPAC- cuộc tập trận Hải quân lớn nhất trên thế giới với hơn 20 quốc gia tham dự- lần đầu tiên vào năm 2014.

Tàu Hải quân Mỹ tham gia tập trận RIMPAC. Ảnh AP

Tuy nhiên, kể từ sau lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận RIMPAC với mục tiêu xóa bỏ sự nghi kị lẫn nhau, Trung Quốc đã có rất nhiều hành động làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Việc cả tạo phi pháp các bãi đá thành các đảo nhân tạo cũng như quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc đã vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ.

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter nhấn mạnh: “Trung Quốc được mời tham dự RIMPAC và chúng tôi sẽ tiếp tục cân nhắc lời mời này”.

“Chiếc lược của chúng tôi ở châu Á-Thái Bình Dương là không loại trừ bất kỳ nước nào. Mỹ muốn đảm bảo cấu trúc an ninh trong khu vực với sự tham gia của mọi quốc gia”, ông Carter nhấn mạnh.

“Tuy nhiên, Trung Quốc lại tìm cách tự cô lập mình, chính vì thế, rất nhiều đối tác đã chờ đợi phản ứng của chúng tôi. Chúng tôi vẫn luôn mong muốn tạo cơ hội để Trung Quốc tham gia cuộc tập trận này”, ông Carter nói thêm.

Trước đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris cũng cảnh báo các nhà lập pháp Mỹ rằng Trung Quốc rõ ràng đang tìm cách quân sự hóa Biển Đông.

Mỹ gần đây đã đạt được thỏa thuận với Philippines về việc để quân đội Mỹ luận phiên hiện diện tại 5 căn cứ của nước này, trong đó có nhiều căn cứ ở gần Biển Đông.

Cuộc tập trận RIMPAC năm nay dự kiến diễn ra vào tháng 6 và tháng 7. Trước đó, cuộc tập trận RIMPAC năm 2014 đã có sự tham gia của 23 quốc gia với 50 tàu chiến, 6 tàu ngầm và 25.000 binh sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham gia tập trận chung RIMPAC không thay đổi bản chất của Trung Quốc
Tham gia tập trận chung RIMPAC không thay đổi bản chất của Trung Quốc

VOV.VN - Một tác giả trên tạp chí Diplomat cho rằng Trung Quốc không vì chuyện tham gia này mà “nhẹ tay” với láng giềng.

Tham gia tập trận chung RIMPAC không thay đổi bản chất của Trung Quốc

Tham gia tập trận chung RIMPAC không thay đổi bản chất của Trung Quốc

VOV.VN - Một tác giả trên tạp chí Diplomat cho rằng Trung Quốc không vì chuyện tham gia này mà “nhẹ tay” với láng giềng.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành
Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành

VOV.VN - Ngoài ra, quyết định tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ đứng đầu của Trung Quốc là một tín hiệu tích cực.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành

VOV.VN - Ngoài ra, quyết định tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ đứng đầu của Trung Quốc là một tín hiệu tích cực.

6 điều đặc biệt về cuộc tập chung lớn nhất thế giới RIMPAC 2014
6 điều đặc biệt về cuộc tập chung lớn nhất thế giới RIMPAC 2014

VOV.VN - Trung Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ đứng đầu tổ chức. 

6 điều đặc biệt về cuộc tập chung lớn nhất thế giới RIMPAC 2014

6 điều đặc biệt về cuộc tập chung lớn nhất thế giới RIMPAC 2014

VOV.VN - Trung Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ đứng đầu tổ chức. 

Hạ Nghị sĩ Mỹ phản đối Trung Quốc tham gia tập trận chung RIMPAC
Hạ Nghị sĩ Mỹ phản đối Trung Quốc tham gia tập trận chung RIMPAC

VOV.VN - Các quan chức Quốc hội Mỹ bày tỏ hoài nghi về thiện chí thực sự của Trung Quốc trong việc tham gia RIMPAC.

Hạ Nghị sĩ Mỹ phản đối Trung Quốc tham gia tập trận chung RIMPAC

Hạ Nghị sĩ Mỹ phản đối Trung Quốc tham gia tập trận chung RIMPAC

VOV.VN - Các quan chức Quốc hội Mỹ bày tỏ hoài nghi về thiện chí thực sự của Trung Quốc trong việc tham gia RIMPAC.