Bé trai tử vong bất thường sau khi bị cha dượng phạt vì tè dầm

VOV.VN - Một cậu bé 5 tuổi ở vùng ngoại ô nước Pháp đã thiệt mạng chưa rõ nguyên nhân sau khi bị cha dượng phạt vì tè dầm.

Cảnh sát khu vực tìm thấy thi thể của cậu bé Yanis, 5 tuổi gần con kênh của vùng Aire-sur-la-Lys, thuộc miền bắc nước Pháp, vào rạng sáng 6/2, trong tình trạng trên người chỉ mặc một quần lót ướt, với nhiều vết thương ở vùng mũi và đầu.

Hiện trường nơi cậu bé Yanis tử vong bất thường. (Ảnh: AFP)

Mẹ và cha dượng của cậu bé đã báo với nhân viên cứu hộ sau khi thấy con mình bất tỉnh gần con kênh cách nhà khoảng 200m.

Mẹ của Yanis, 22 tuổi và người cha dượng 30 tuổi sau đó bị cảnh sát tạm giữ và thẩm vấn vì tình nghi có liên quan đến cái chết của cậu bé. Được biết, cặp đôi này đều thất nghiệp và Yanis là con một.

Công tố viên vùng Saint-Omer, ông Patrick Leleu cho biết, trước khi tử vong, cậu bé đã "phải chịu hình phạt chạy nhiều kilomet dọc con kênh La Lys” vì tè dầm ra giường.

Cảnh sát không nêu rõ hoàn cảnh dẫn đến cái chết của đứa bé, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do nhiều vết thương ở phần đầu.

“Cái chết của cậu bé có nhiều dấu hiệu bất thường buộc chúng tôi phải tạm giữ cha mẹ nạn nhân vì nghi ngờ về hành vi bạo hành”, ông Leleu nói thêm.

Người phát ngôn của sở cảnh sát địa phương cho biết: “Cuộc điều tra sẽ giúp chúng ta biết rõ nguyên nhân cái chết của Yanis có phải do bị cha mẹ bạo hành hay không”./.          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé trai 3 tuổi chết trong ôtô dưới trời nắng
Bé trai 3 tuổi chết trong ôtô dưới trời nắng

Cậu bé tử vong do trèo vào ôtô tìm đồ chơi và bị mắc kẹt trong chiếc xe đỗ ngoài sân dưới thời tiết nắng nóng ở Mỹ.

Bé trai 3 tuổi chết trong ôtô dưới trời nắng

Bé trai 3 tuổi chết trong ôtô dưới trời nắng

Cậu bé tử vong do trèo vào ôtô tìm đồ chơi và bị mắc kẹt trong chiếc xe đỗ ngoài sân dưới thời tiết nắng nóng ở Mỹ.

Cứu thành công bé trai mắc kẹt đồng xu trong họng hơn 3 tuần
Cứu thành công bé trai mắc kẹt đồng xu trong họng hơn 3 tuần

Một bé trai may mắn được sống sót sau khi được phẫu thuật lấy đồng xu ra khỏi họng. Các bác sĩ cho rằng đồng xu đó đã ở trong cổ họng bé hơn 3 tuần.

Cứu thành công bé trai mắc kẹt đồng xu trong họng hơn 3 tuần

Cứu thành công bé trai mắc kẹt đồng xu trong họng hơn 3 tuần

Một bé trai may mắn được sống sót sau khi được phẫu thuật lấy đồng xu ra khỏi họng. Các bác sĩ cho rằng đồng xu đó đã ở trong cổ họng bé hơn 3 tuần.

100 năm tù cho gã cha dượng thú tính ném con riêng của vợ xuống hồ bơi
100 năm tù cho gã cha dượng thú tính ném con riêng của vợ xuống hồ bơi

VOV.VN - Jose David N. đã bị kết án 100 năm tù sau khi bị CCTV (camera theo dõi) ghi lại cảnh gã này ném bé gái 3 tuổi xuống bể bơi và để mặc bé chết đuối.

100 năm tù cho gã cha dượng thú tính ném con riêng của vợ xuống hồ bơi

100 năm tù cho gã cha dượng thú tính ném con riêng của vợ xuống hồ bơi

VOV.VN - Jose David N. đã bị kết án 100 năm tù sau khi bị CCTV (camera theo dõi) ghi lại cảnh gã này ném bé gái 3 tuổi xuống bể bơi và để mặc bé chết đuối.

Bé trai 8 tuần tuổi gây sốc vởi kiểu tóc “tua tủa” như bờm sư tử
Bé trai 8 tuần tuổi gây sốc vởi kiểu tóc “tua tủa” như bờm sư tử

VOV.VN - Mẹ của bé cho biết, từ khi sinh ra bé Junior đã sở hữu kiểu tóc độc đáo này, và nhiều người cảm thấy rất thích thú trước dáng vẻ dễ thương của bé.  

Bé trai 8 tuần tuổi gây sốc vởi kiểu tóc “tua tủa” như bờm sư tử

Bé trai 8 tuần tuổi gây sốc vởi kiểu tóc “tua tủa” như bờm sư tử

VOV.VN - Mẹ của bé cho biết, từ khi sinh ra bé Junior đã sở hữu kiểu tóc độc đáo này, và nhiều người cảm thấy rất thích thú trước dáng vẻ dễ thương của bé.  

Bé trai cụt tay người Syria mong được đoàn tụ với gia đình tại Mỹ
Bé trai cụt tay người Syria mong được đoàn tụ với gia đình tại Mỹ

VOV.VN - Cậu bé 11 tuổi Ahmad Alkhalaf từng là khách mời đặc biệt tham dự lễ đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Bé trai cụt tay người Syria mong được đoàn tụ với gia đình tại Mỹ

Bé trai cụt tay người Syria mong được đoàn tụ với gia đình tại Mỹ

VOV.VN - Cậu bé 11 tuổi Ahmad Alkhalaf từng là khách mời đặc biệt tham dự lễ đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng của Tổng thống Mỹ Barack Obama.