Pháp có Thủ tướng mới

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 6/12 bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve làm Thủ tướng nước này. 

Quyết định đưa ra sau khi Thủ tướng Pháp Manuel Valls đệ đơn xin từ chức để tập trung cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới.

Trong một thông cáo, phủ Tổng thống Pháp cho biết, Thủ tướng Manuel Valls đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống và đã được chấp thuận.

Tân Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve. (Ảnh: AFP)

Tổng thống nước Cộng hòa đã quyết định bổ nhiệm ông Bernard Cazeneuve làm Thủ tướng và đứng ra thành lập chính phủ mới.

Ông Bernard Cazeneuve, 53 tuổi từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các bộ Ngoại giao, Tài chính và là Bộ trưởng Nội vụ Pháp từ năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Pháp cảnh báo về nguy cơ khủng bố quy mô lớn ở châu Âu
Thủ tướng Pháp cảnh báo về nguy cơ khủng bố quy mô lớn ở châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Manuel Valls cảnh báo, trong thời gian tới "chắc chắn" sẽ có thêm những vụ tấn công khủng bố quy mô lớn ở châu Âu.

Thủ tướng Pháp cảnh báo về nguy cơ khủng bố quy mô lớn ở châu Âu

Thủ tướng Pháp cảnh báo về nguy cơ khủng bố quy mô lớn ở châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Manuel Valls cảnh báo, trong thời gian tới "chắc chắn" sẽ có thêm những vụ tấn công khủng bố quy mô lớn ở châu Âu.

Thủ tướng Pháp kêu gọi chấm dứt biểu tình
Thủ tướng Pháp kêu gọi chấm dứt biểu tình

VOV.VN - Ông Manuel Valls khẳng định sẽ có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng có hành vi quá khích khi tham gia biểu tình. 

Thủ tướng Pháp kêu gọi chấm dứt biểu tình

Thủ tướng Pháp kêu gọi chấm dứt biểu tình

VOV.VN - Ông Manuel Valls khẳng định sẽ có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng có hành vi quá khích khi tham gia biểu tình. 

Thủ tướng Pháp ủng hộ khoe ngực trần hơn mặc trang phục Hồi giáo
Thủ tướng Pháp ủng hộ khoe ngực trần hơn mặc trang phục Hồi giáo

Thủ tướng Pháp bị chỉ trích nặng nề sau khi cho rằng việc khoe ngực trần mang tính đại diện cho Pháp hơn là đội khăn trùm đầu Hồi giáo. 

Thủ tướng Pháp ủng hộ khoe ngực trần hơn mặc trang phục Hồi giáo

Thủ tướng Pháp ủng hộ khoe ngực trần hơn mặc trang phục Hồi giáo

Thủ tướng Pháp bị chỉ trích nặng nề sau khi cho rằng việc khoe ngực trần mang tính đại diện cho Pháp hơn là đội khăn trùm đầu Hồi giáo. 

Thủ tướng Pháp cảnh báo nhiều vụ tấn công có thể tiếp tục xảy ra
Thủ tướng Pháp cảnh báo nhiều vụ tấn công có thể tiếp tục xảy ra

VOV.VN - Ngày 11/9, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ nước này có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vụ tấn công mới.

Thủ tướng Pháp cảnh báo nhiều vụ tấn công có thể tiếp tục xảy ra

Thủ tướng Pháp cảnh báo nhiều vụ tấn công có thể tiếp tục xảy ra

VOV.VN - Ngày 11/9, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ nước này có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vụ tấn công mới.