Lai Châu: Bầu cử bổ sung đại biểu HĐND 7 xã, thị trấn

7 đơn vị hành chính tiến hành bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân xã là: Bum Nưa, Vàng San, Tá Bạ, thị trấn Nậm Nhùn, Lùng Thàng, Ma Quai, Pa Khóa.

Sáng 8/4, đồng bào các dân tộc ở 7 xã, thị trấn mới chia tách, thành lập ở hai huyện biên giới Sìn Hồ và Mường Tè, tỉnh biên giới Lai Châu nô nức đi bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn.

7 đơn vị hành chính tiến hành bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân là: Bum Nưa, Vàng San, Tá Bạ, thị trấn Nậm Nhùn (huyện Mường Tè); Lùng Thàng, Ma Quai, Pa Khóa (huyện Sìn Hồ). Đây là những địa phương vừa mới được chia tách, thành lập theo Nghị quyết số 97/NQ-CP của Thủ tướng chính phủ nên điều kiện giao thông, cơ sở hạ tầng nơi làm việc còn hết sức khó khăn. Nhiều xã còn chưa có đường giao thông về xã và không có phương tiện thông tin liên lạc.

Dù đêm qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lốc kéo dài nhưng sáng nay hơn 9.000 cử tri là đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì, La Hủ, Mảng… ở các bản vẫn đội mưa đến các điểm bầu cử bỏ phiếu để hoàn thành nghĩa vụ và quyền lợi của mình.

Ông Nguyễn Văn Hiến – Phó Phòng Tổ chức Chính quyền (Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu) cho biết: Khó khăn nhất là 2 xã Tá Bạ và Vàng San của huyện Mường Tè, đường giao thông của xã Vàng San đi dọc suối Nậm Nhọ nên mưa lớn nước suối sẽ dâng cao rất dễ cắt đứt giao thông. Xã Tá Bạ nhiều bản xa trung tâm xã cả ngày đường đi bộ, trời mưa đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, đến 11h, đã có trên 98% cử tri ở các xã, thị trấn hoàn thành việc bỏ phiếu. Nhiều tổ bỏ phiếu đã đạt 100% và đang trên đường vận chuyển hòm phiếu về trung tâm xã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên