Thủ tướng: Việt Nam chào đón các nhà đầu tư Hong Kong

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư Hong Kong đến làm ăn tại Việt Nam.

Ngay sau khi tới Hong Kong, chiều 14/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Việt Nam – Hong Kong. Đây là diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Trung Quốc tại Hong Kong và Phòng Thương mại Hong Kong – Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cùng tham dự có Quyền Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, ngài Rimsky Yeun.

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Hong Kong - Việt Nam. Ảnh: Quang Hiếu
Trước khoảng 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư hai bên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư đến làm ăn tại Việt Nam.

Khoảng 300 đại biểu ngồi kín Hội trường của Diễn đàn kinh doanh và Đầu tư Hong Kong – Việt Nam, cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư hai bên đến thị trường của nhau và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp. 

Thủ tướng phát biểu trước 300 nhà đầu tư dự Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Hongkong-Việt Nam. Ảnh: Quang Hiếu
Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết kết quả của các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Thủ tướng với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Theo đó hai bên đã thống nhất nhiều phương hướng chiến lược để nâng tầm quan hệ hợp tác hai nước sang giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm là đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại mạnh mẽ hơn nữa, chất lượng cao hơn, hiệu quả, bền vững hơn. Đây chính là nền tảng quan trọng, là cơ hội thuận lợi cho sự hợp tác thành công giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác Trung Quốc nói chung và Hong Kong nói riêng. Ngay trong năm nay, phấn đấu kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc đạt 100 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện nay Việt Nam là nước có sự ổn định chính trị xã hội tốt, Chính phủ đang xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, cải cách hành chính quyết liệt, trước hết là thủ tục hành chính phục vụ các nhà đầu tư. Việc xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển đã được đặt ra để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa.

“Một môi trường tốt đang chờ đón các bạn, mong các bạn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam để cùng phát triển và cùng có lợi. Chúng tôi cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hong Kong đầu tư vào những lĩnh vực mà mình có thế mạnh như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ vận tải biển, đầu tư cơ sở hạ tầng, linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ, chế biến và tiêu thụ hàng nông sản. Tôi mong rằng với vị thế là trung tâm tài chính hàng đầu của khu vực và toàn cầu, Hong Kong sẽ là thị trường thuận lợi để huy động các khoản tín dụng cho phát triển, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng vào Việt Nam”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thông tin đến các nhà đầu tư Hong Kong các thông tin tích cực về bức tranh kinh tế Việt Nam như tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát thấp, thu nhập bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương đã đạt 5.600 USD/người/năm. Việt Nam cũng đang ở trong giai đoạn dân số vàng, lao động Việt Nam chăm chỉ, cần cù.

Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao khi tham gia 12 hiệp định thương mại tự do và đang đàm phán 4 hiệp định thương mại tự do khác. Liên tiếp trong nhiều năm, kim ngạch thương mại Việt Nam tăng bình quân khoảng 15%/năm, năm 2015 đạt 330 tỷ USD. Các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam có thể tiếp cận thị trường của các nước G20 với 2/3 dân số thế giới và 3/4 GDP toàn cầu; và từ Việt Nam có thể tiếp cận thị trường ASEAN trên 620 triệu dân.

“Việt Nam chào đón các bạn, mong các bạn sớm xúc tiến đầu tư làm ăn tại Việt Nam. Tôi xin nói một lần nữa rằng Chính phủ Việt Nam coi thành công của các bạn là thành công của chúng tôi. Thất bại của các bạn là thất bại của chúng tôi. Với gần 100 triệu dân trong một vài năm tới, Việt Nam sẽ là thị trường rộng lớn, ở trung tâm ASEAN, đây là mảnh đất tốt, để các cấp chính quyền, doanh nghiệp Việt Nam cùng đầu tư làm ăn với các doanh nghiệp của Hong Kong và các nước khác để chúng ta cùng thắng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong phần phát biểu của mình, Quyền trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Rimsky Yeun đánh giá quan hệ hợp tác giữa Hong Kong và Việt Nam đang phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực thương mại và đầu tư. Năm 2015, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hong Kong. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Hong Kong và Việt Nam đạt gần 11 tỷ USD. Ngày càng có nhiều người dân Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Hong Kong, là cầu nối, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên.

“Là trung tâm kinh tế, tài chính lớn của thế giới, chúng tôi có thể chế pháp luật rất ưu việt, vị trí địa lý của Hong Kong rất tốt, có thể góp phần giúp thúc đẩy kinh tế Việt Nam. Năm 2015, Hong Kong là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam. Chắc chắn chúng tôi sẽ mang đến Việt Nam vốn và nhiều doanh nghiệp hơn, và giúp các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường Trung Quốc nội địa và thị trường ASEAN khác. Mong rằng sự kết nối hai bên ngày càng được tăng cường, đưa hợp tác lên tầng cao mới. Trong đó có việc đàm phán và sớm ký kết FTA giữa Hong Kong và ASEAN, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên”, ông Rimsky Yeun khẳng định.

Tại diễn đàn, Tiến sỹ Jonathan Choi, Chủ tịch Danh dự vĩnh viễn Phòng Thương mại Trung Quốc tại Hong Kong và cũng là Chủ tịch Phòng Thương mại Hong Kong – Việt Nam, cho rằng, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực ASEAN với tỷ lệ tăng trưởng GDP 6,7% trong năm 2015. Việt Nam còn là quốc gia có lực lượng lao động dồi dào, phần lớn là lao động trẻ. Đây là những lợi thế đặc biệt cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam, trong đó có nhà đầu tư Hong Kong. 

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc đánh giá, Hong Kong với tư cách là một trong những trung tâm tài chính và thương mại hàng đầu trên thế giới và cũng là nơi đặt trụ sở của các tập đoàn xuyên quốc gia và các quỹ đầu tư quốc tế, đang phát huy lợi thế là cửa ngõ, một kênh dẫn quan trọng, huy động nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam và dẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Việt Nam.

Tại diễn đàn đã diễn ra lễ ký 10 Thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng Thương mại với tổng giá trị lên đến 10 tỷ USD giữa các doanh nghiệp tham dự. Ảnh: Quang Hiếu
Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp đã ký kết 10 Thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng Thương mại với tổng giá trị lên đến 10 tỷ USD. Đặc biệt, cũng tại Diễn đàn này, VCCI đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với 3 đối tác gồm: Phòng Thương mại Trung Quốc tại Hong Kong, Phòng Thương mại Hong Kong – Việt Nam và Ủy ban Phát triển Thương mại Hong Kong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bắn đại bác chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Trung Quốc bắn đại bác chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - 19 phát đại bác được bắn tại Quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh, Trung Quốc) thể hiện nghi thức chào đón cao nhất dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trung Quốc bắn đại bác chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trung Quốc bắn đại bác chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - 19 phát đại bác được bắn tại Quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh, Trung Quốc) thể hiện nghi thức chào đón cao nhất dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng: Việt - Trung cần duy trì, phát huy quan hệ truyền thống
Thủ tướng: Việt - Trung cần duy trì, phát huy quan hệ truyền thống

VOV.VN - Sáng 13/9, Thủ tướng tiếp thân mật Đoàn đại biểu Hội hữu nghị nhân dân Trung Quốc, Hội hữu nghị Trung Việt, đoàn các gia đình cố vấn người Trung Quốc.

Thủ tướng: Việt - Trung cần duy trì, phát huy quan hệ truyền thống

Thủ tướng: Việt - Trung cần duy trì, phát huy quan hệ truyền thống

VOV.VN - Sáng 13/9, Thủ tướng tiếp thân mật Đoàn đại biểu Hội hữu nghị nhân dân Trung Quốc, Hội hữu nghị Trung Việt, đoàn các gia đình cố vấn người Trung Quốc.

Thủ tướng yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông
Thủ tướng yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tổng thầu Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Thủ tướng yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Thủ tướng yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tổng thầu Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số Tập đoàn viễn thông Trung Quốc
Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số Tập đoàn viễn thông Trung Quốc

VOV.VN - Lãnh đạo các tập đoàn bày tỏ mong muốn được phối hợp, đầu tư vào các dự án thành phố thông minh ở Việt Nam

Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số Tập đoàn viễn thông Trung Quốc

Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số Tập đoàn viễn thông Trung Quốc

VOV.VN - Lãnh đạo các tập đoàn bày tỏ mong muốn được phối hợp, đầu tư vào các dự án thành phố thông minh ở Việt Nam

Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này coi trọng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Việt Nam...

Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này coi trọng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Việt Nam...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh

VOV.VN - Chiều 13/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, gặp gỡ với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, bà con Việt kiều tại Bắc Kinh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh

VOV.VN - Chiều 13/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, gặp gỡ với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, bà con Việt kiều tại Bắc Kinh.

Nhìn lại những hình ảnh của Thủ tướng tại Bắc Kinh, Trung Quốc
Nhìn lại những hình ảnh của Thủ tướng tại Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Trong 2 ngày 12-13/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tiếp các doanh nghiệp Trung Quốc.

Nhìn lại những hình ảnh của Thủ tướng tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Nhìn lại những hình ảnh của Thủ tướng tại Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Trong 2 ngày 12-13/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tiếp các doanh nghiệp Trung Quốc.

Thủ tướng thăm Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc
Thủ tướng thăm Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc

VOV.VN - Trưa 14/9, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Hong Kong.

Thủ tướng thăm Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc

Thủ tướng thăm Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc

VOV.VN - Trưa 14/9, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Hong Kong.

Thủ tướng hội kiến với lãnh đạo Chính hiệp và Nhân đại Trung Quốc
Thủ tướng hội kiến với lãnh đạo Chính hiệp và Nhân đại Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 12/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với ông Trương Đức Giang và ông Du Chính Thanh.

Thủ tướng hội kiến với lãnh đạo Chính hiệp và Nhân đại Trung Quốc

Thủ tướng hội kiến với lãnh đạo Chính hiệp và Nhân đại Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 12/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với ông Trương Đức Giang và ông Du Chính Thanh.

Toàn văn Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc
Toàn văn Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức nước CHDCND Trung Hoa từ 10-15/9 theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường

Toàn văn Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc

Toàn văn Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức nước CHDCND Trung Hoa từ 10-15/9 theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường