Bộ trưởng Y tế: “Tư duy quản lý bệnh viện vẫn còn như thời bao cấp”

VOV.VN -Tư duy quản lý chất lượng bệnh viện vẫn còn như thời bao cấp, đang còn bằng lòng với tất cả, chưa có sự linh hoạt, nhạy bén để thay đổi cách quản lý...

Phải giao quyền tự chủ để các bệnh viện tự tăng cường quản lý chất lượng, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện, diễn ra sáng 12/9 tại TP HCM.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thời gian qua, để nâng cao chất lượng, đa số các bệnh viện đã thành lập phòng hoặc tổ quản lý chất lượng nhằm bao quát, giám sát chất lượng các hoạt động trong bệnh viện. Việc thực hiện khảo sát, ghi nhận sự góp ý của người bệnh đã giúp bộ mặt nhiều bệnh viện có sự thay đổi rõ rệt.

Tuy nhiên, vấn đề về quản lý bệnh viện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, chưa được nâng cao, thậm chí tại một số bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, việc quản lý xử lý rác thải, quản lý các dịch vụ an ninh… đang còn kém.

Bệnh nhân nằm điều trị tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình 2 -
 Bệnh viện Việt Đức (ảnh: Thu Thủy)

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, tư duy quản lý chất lượng bệnh viện vẫn còn như thời bao cấp, đang còn bằng lòng với tất cả, chưa có sự linh hoạt, nhạy bén để thay đổi cách quản lý nhằm hướng tới sự hài lòng người bệnh. Vì vậy, quy hoạch lãnh đạo bệnh viện không chỉ có chuyên môn giỏi mà cần phải được đào tạo về quản lý.

Sắp tới, Bộ Y tế sẽ giao toàn quyền tự chủ và chịu trách nhiệm cho các bệnh viện, trong đó có tự chủ tài chính, tự chủ giá dịch vụ, bảo hiểm y tế… Bộ cũng sẽ đề nghị chính quyền địa phương giao quyền tự chủ về việc làm, nhân lực, nhân công, chi trả, lương thưởng… cho Sở Y tế.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, Bộ Y tế hỗ trợ và tạo ra cơ chế để đổi mới toàn bộ cơ chế tài chính, trên tinh thần giá dịch vụ, tính đủ, tính đủ. Nhà nước hỗ trợ những người nghèo. Bản thân các bệnh viện cũng phải tìm nguồn để hỗ trợ cho người nghèo, người khó khăn, khi người ta đồng chi trả, khi người ta nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ vụ bệnh nhi tử vong tại Bệnh viện Quốc Oai
Làm rõ vụ bệnh nhi tử vong tại Bệnh viện Quốc Oai

VOV.VN - Cháu bé nặng 3,8 kg sau khi chào đời da dẻ tím tái. Thấy tình trạng cháu bé ngày một nặng, gia đình đã xin chuyển viện nhưng Bệnh viện không đồng ý

Làm rõ vụ bệnh nhi tử vong tại Bệnh viện Quốc Oai

Làm rõ vụ bệnh nhi tử vong tại Bệnh viện Quốc Oai

VOV.VN - Cháu bé nặng 3,8 kg sau khi chào đời da dẻ tím tái. Thấy tình trạng cháu bé ngày một nặng, gia đình đã xin chuyển viện nhưng Bệnh viện không đồng ý

Vụ bệnh nhi tử vong: Bệnh viện Quốc Oai thừa nhận chuyên môn yếu
Vụ bệnh nhi tử vong: Bệnh viện Quốc Oai thừa nhận chuyên môn yếu

VOV.VN - Báo cáo Sở Y tế Hà Nội về việc để cháu bé tử vong sau khi sinh, bệnh viện Quốc Oai đã đình chỉ kíp trực và thừa nhận chuyên môn còn yếu.

Vụ bệnh nhi tử vong: Bệnh viện Quốc Oai thừa nhận chuyên môn yếu

Vụ bệnh nhi tử vong: Bệnh viện Quốc Oai thừa nhận chuyên môn yếu

VOV.VN - Báo cáo Sở Y tế Hà Nội về việc để cháu bé tử vong sau khi sinh, bệnh viện Quốc Oai đã đình chỉ kíp trực và thừa nhận chuyên môn còn yếu.

Người phụ nữ nhảy từ tầng 3 bệnh viện xuống đất tử vong
Người phụ nữ nhảy từ tầng 3 bệnh viện xuống đất tử vong

Sau khi uống thuốc sâu tự tử không thành, người phụ nữ leo qua lan can tầng 3 của bệnh viện nhảy xuống đất tự tử.

Người phụ nữ nhảy từ tầng 3 bệnh viện xuống đất tử vong

Người phụ nữ nhảy từ tầng 3 bệnh viện xuống đất tử vong

Sau khi uống thuốc sâu tự tử không thành, người phụ nữ leo qua lan can tầng 3 của bệnh viện nhảy xuống đất tự tử.

Để con lại bệnh viện, người đàn ông nhảy cầu tự tử
Để con lại bệnh viện, người đàn ông nhảy cầu tự tử

Sau khi gieo mình xuống sông, người đàn ông trung niên bị dòng nước đẩy dạt trở lại bờ. Nhân chứng kể, nạn nhân lội tiếp ra nước sâu nuôi ý định tự tử.

Để con lại bệnh viện, người đàn ông nhảy cầu tự tử

Để con lại bệnh viện, người đàn ông nhảy cầu tự tử

Sau khi gieo mình xuống sông, người đàn ông trung niên bị dòng nước đẩy dạt trở lại bờ. Nhân chứng kể, nạn nhân lội tiếp ra nước sâu nuôi ý định tự tử.

Bộ trưởng Y tế nói về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện
Bộ trưởng Y tế nói về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế: Bổ nhiệm giám đốc, đối với ngành y, vấn đề chuyên môn, bằng cấp, không quá quan trọng, mà yếu tố quan trọng là quản trị bệnh viện.

Bộ trưởng Y tế nói về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện

Bộ trưởng Y tế nói về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế: Bổ nhiệm giám đốc, đối với ngành y, vấn đề chuyên môn, bằng cấp, không quá quan trọng, mà yếu tố quan trọng là quản trị bệnh viện.

Nữ bệnh nhân ngã từ tầng 8 bệnh viện tử vong
Nữ bệnh nhân ngã từ tầng 8 bệnh viện tử vong

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do vỡ hộp sọ, gãy xương hàm trên và dưới, gãy toàn bộ xương lồng ngực, hai tay…

Nữ bệnh nhân ngã từ tầng 8 bệnh viện tử vong

Nữ bệnh nhân ngã từ tầng 8 bệnh viện tử vong

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do vỡ hộp sọ, gãy xương hàm trên và dưới, gãy toàn bộ xương lồng ngực, hai tay…

Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô có Giám đốc mới
Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô có Giám đốc mới

VOV.VN - Một Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô sẽ đảm nhiệm chức vụ này.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô có Giám đốc mới

Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô có Giám đốc mới

VOV.VN - Một Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô sẽ đảm nhiệm chức vụ này.

Bệnh viện Việt Đức nói gì về bức ảnh bệnh nhân che ô, đậy nilon?
Bệnh viện Việt Đức nói gì về bức ảnh bệnh nhân che ô, đậy nilon?

VOV.VN - Đại diện BV Việt Đức cho biết: bức ảnh này được chụp từ năm 2014 tại khu vực chờ chụp X-quang.

Bệnh viện Việt Đức nói gì về bức ảnh bệnh nhân che ô, đậy nilon?

Bệnh viện Việt Đức nói gì về bức ảnh bệnh nhân che ô, đậy nilon?

VOV.VN - Đại diện BV Việt Đức cho biết: bức ảnh này được chụp từ năm 2014 tại khu vực chờ chụp X-quang.