Hơn 1.000 công nhân ở Quảng Nam đình công vì lương thấp

Sáng 9/7, hơn 1.000 công nhân của công ty dệt may Panko Tam Thăng Quảng Nam đã đồng loạt nghỉ việc, đình công để phản đối việc công ty trả lương thấp.

Các công nhân tập trung phía ngoài xưởng, đòi gặp bằng được lãnh đạo công ty yêu cầu giải quyết chế độ tiền lương, và các chế độ khác.

Phản ánh của công nhân, trước đây công ty dệt may Panko Tam Thăng thông báo tuyển dụng mức lương bình quân 4 triệu đồng/tháng. Ngoài ra còn hỗ trợ ký túc xá, phục vụ bữa ăn trưa tại công ty, được hưởng chế độ BHYT, BHXH …

Nhưng thực tế, tháng đầu tiên thử việc nhận được 2,7 triệu đồng, từ tháng thứ hai được ký hợp đồng chính với mức lương 3,1 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ bảo hiểm xã hội, công nhân chỉ nhận được 2,9 triệu đồng/tháng.

Công nhân đồng loạt nghỉ làm để đình công phản đối công ty.

Do lương quá thấp không đủ sống và không đúng với những gì công ty đã hứa khi tuyển dụng nên ngày 10/6 công nhân đồng loạt nghỉ việc để phản đối. Sau đó lãnh đạo công ty tiếp nhận và hứa sẽ giải quyết, nhưng đến ngày 8/7 khi chúng tôi nhận lương thì mức tiền vẫn không thay đổi. Ngoài ra, công nhân còn bức xúc chuyện không rõ ràng trong việc ký hợp đồng lao động (không đưa bản hợp đồng lao động cho công nhân), chế độ bảo hiểm xã hội, chất lượng bữa ăn trưa…

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt để giữ an ninh trật tự. Phòng LĐTB&XH TP Tam Kỳ đã cử đại diện lắng nghe, tiếp thu ý kiến của công nhân.

Được biết, nhà máy dệt may Panko Tam Thăng khởi công tháng 7-2015 với tổng vốn 70 triệu USD, diện tích sử dụng 33,5ha, sản xuất với quy trình khép kín từ khâu dệt-nhuộm may thành phẩm,dự kiến sử dụng khoảng 15.000 lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản đối vấn đề lương thấp nhân viên sở thú chặt đầu voi dã man
Phản đối vấn đề lương thấp nhân viên sở thú chặt đầu voi dã man

Vườn quốc gia Hwange vừa xác nhận về trường hợp hai con voi bị chặt đầu dã man bởi các nhân viên của sở thú do lương thấp.

Phản đối vấn đề lương thấp nhân viên sở thú chặt đầu voi dã man

Phản đối vấn đề lương thấp nhân viên sở thú chặt đầu voi dã man

Vườn quốc gia Hwange vừa xác nhận về trường hợp hai con voi bị chặt đầu dã man bởi các nhân viên của sở thú do lương thấp.

Công nhân Thái Lan kêu lương thấp không đủ chi phí sinh hoạt
Công nhân Thái Lan kêu lương thấp không đủ chi phí sinh hoạt

VOV.VN - Đa số công nhân Thái Lan cho rằng lương của họ thấp và không đủ trang trải cho chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Công nhân Thái Lan kêu lương thấp không đủ chi phí sinh hoạt

Công nhân Thái Lan kêu lương thấp không đủ chi phí sinh hoạt

VOV.VN - Đa số công nhân Thái Lan cho rằng lương của họ thấp và không đủ trang trải cho chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Đại biểu Quốc hội: “Lương thấp thì lấy đâu ra động lực làm việc!”
Đại biểu Quốc hội: “Lương thấp thì lấy đâu ra động lực làm việc!”

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề về xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi nêu quan điểm khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội: “Lương thấp thì lấy đâu ra động lực làm việc!”

Đại biểu Quốc hội: “Lương thấp thì lấy đâu ra động lực làm việc!”

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề về xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi nêu quan điểm khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội.

Vì lương thấp nên năng suất lao động Việt Nam thấp?
Vì lương thấp nên năng suất lao động Việt Nam thấp?

VOV.VN -Một trong những nguyên nhân khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp là tiền lương, thu nhập, chế độ đãi ngộ đối với người lao động.

Vì lương thấp nên năng suất lao động Việt Nam thấp?

Vì lương thấp nên năng suất lao động Việt Nam thấp?

VOV.VN -Một trong những nguyên nhân khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp là tiền lương, thu nhập, chế độ đãi ngộ đối với người lao động.