Triệt phá băng cướp táo tợn toàn những đối tượng...câm điếc

Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa bắt kẻ cầm đầu nhóm cướp câm điếc mang gậy sắt đi tấn công nạn nhân để cướp xe máy

Ngày 30/12, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm cướp câm điếc, gây ra vụ dùng gậy sắt đánh nạn nhân cướp xe máy bị công an quận bắt giữ ngày 14/12. 

Các đối tượng bị bắt giữ.
Theo đó, vào 4h ngày 14/12, Công an quận Hồng Bàng nhận được tin báo về việc anh Nguyễn Thanh Thuyên bị 2 đối tượng dùng gậy sắt tấn công, cướp của anh 1 xe máy (CAND đã đưa tin). Sau 2 giờ, lực lượng Công an quận đã bắt gọn 2 đối tượng tại quận Kiến An gồm: Nguyễn Trí Hiệp và Dương Văn Huy thu hồi tang vật cùng 3 chiếc xe máy khác, nghi vấn là tang vật của các vụ cướp xảy ra trên địa bàn thời gian trước đó. 

Tại cơ quan công an, để đấu tranh với các đối tượng này, cơ quan điều tra vấp phải rất nhiều khó khăn trong công tác xét hỏi, vì chúng là đối tượng câm điếc bẩm sinh. Cơ quan điều tra phải nhờ sự giúp đỡ của các giáo viên trường khiếm thính và trợ giúp viên pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố đến phiên dịch.

Nguyễn Trí Hiệp và Dương Văn Huy đã khai ra kẻ cầm đầu nhóm này và là chủ mưu trong các vụ cướp tài sản là Đặng Duy Huy (30 tuổi, ĐKTT xã Bắc Sơn, huyện An Dương). Tên này là bạn học cùng trường khiếm thính với Dương Văn Huy và Nguyễn Trí Hiệp cũng bị câm điếc, kèm theo cả bệnh động kinh. 

Căn cứ vào lời khai của Hiệp và Dương Văn Huy, ngày 29/12, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Đặng Duy Huy. Tại cơ quan công an, tên này đã nhanh chóng khai nhận: khoảng 2 tháng gần đây, sau khi nghỉ học, chúng thường tụ tập sống bầy đàn tại số nhà 22/33 Trần Tất Văn, chủ nhà này là Phạm Văn Tráng (là bạn học) và 2 bạn nữ cùng câm điếc khác (trong đó có 1 người là vợ của Dương Văn Huy). Đặng Duy Huy thừa nhận là kẻ chủ mưu, sai bảo Hiệp và Dương Văn Huy đem gậy sắt đi cướp xe và “phải chọn xe máy đắt tiền để cướp”.

Ngôi nhà các đối tượng ẩn nấp.
Đấu tranh mở rộng, chúng khai, khoảng 3h sáng 13/12, nhóm này đã cướp chiếc xe Jupiter của 1 phụ nữ tại khu vực đường 5 cũ. Qua xác minh chủ xe là chị Nguyễn Thị Hường, 46 tuổi trú tại xã An Hồng, huyện An Dương, làm nghề buôn bán hoa quả.

Ngoài ra chúng còn khai chiếc xe Nouvo mà cơ quan công an thu giữ tại nhà Tráng là do chúng lấy trộm của một người dân ở phố Lê Lợi, vào khoảng tháng 11/2016. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, tìm bị hại. 

Ngày 30/12 Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố, tạm giam để điều tra mở rộng đối với Dương Văn Huy và Nguyễn Trí Hiệp, riêng Đặng Duy Huy bị bệnh động kinh phải đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cho bảo lãnh, tiến hành giám định tâm thần để phục vụ xử lý theo qui định của pháp luật. 

Sáng nay, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng đã khen thưởng Công an quận về thành tích bắt nhanh các đối tượng cướp nguy hiểm nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Nghi can câm điếc,sát hại bé gái 11 tuổi
Tin nóng trong ngày: Nghi can câm điếc,sát hại bé gái 11 tuổi

VOV.VN - Công an Hải Phòng đã xác định được nghi phạm sát hại bé gái 11 tuổi. Khá bất ngờ khi nghi phạm là đối tượng bị câm điếc.

Tin nóng trong ngày: Nghi can câm điếc,sát hại bé gái 11 tuổi

Tin nóng trong ngày: Nghi can câm điếc,sát hại bé gái 11 tuổi

VOV.VN - Công an Hải Phòng đã xác định được nghi phạm sát hại bé gái 11 tuổi. Khá bất ngờ khi nghi phạm là đối tượng bị câm điếc.

Người đàn ông câm điếc bị đánh tử vong
Người đàn ông câm điếc bị đánh tử vong

Ông Vương ghé vào nhà ông Hải chơi nhưng bị đuổi đánh chấn thương sọ não do định ném điện thoại của gia chủ.

Người đàn ông câm điếc bị đánh tử vong

Người đàn ông câm điếc bị đánh tử vong

Ông Vương ghé vào nhà ông Hải chơi nhưng bị đuổi đánh chấn thương sọ não do định ném điện thoại của gia chủ.

Triệt phá băng cướp câm điếc nguy hiểm
Triệt phá băng cướp câm điếc nguy hiểm

Các đối tượng trong đường dây bị câm, điếc nhưng thủ đoạn hết sức tinh vi và hậu quả gây ra rất nghiêm trọng.

Triệt phá băng cướp câm điếc nguy hiểm

Triệt phá băng cướp câm điếc nguy hiểm

Các đối tượng trong đường dây bị câm, điếc nhưng thủ đoạn hết sức tinh vi và hậu quả gây ra rất nghiêm trọng.

 Khởi tố vụ án đánh chết thanh niên câm điếc vì sợ giật tiền
Khởi tố vụ án đánh chết thanh niên câm điếc vì sợ giật tiền

Thấy Khanh đếm tiền, Thông (bị câm điếc bẩm sinh) tiến lại chìa tay xin tiền. Sợ Thông giật tiền, Khanh vung tay đánh Thông ngã đập đầu dẫn đến tử vong.

 Khởi tố vụ án đánh chết thanh niên câm điếc vì sợ giật tiền

Khởi tố vụ án đánh chết thanh niên câm điếc vì sợ giật tiền

Thấy Khanh đếm tiền, Thông (bị câm điếc bẩm sinh) tiến lại chìa tay xin tiền. Sợ Thông giật tiền, Khanh vung tay đánh Thông ngã đập đầu dẫn đến tử vong.

Bị ném cát vào người, thanh niên câm điếc sát hại bé gái 11 tuổi
Bị ném cát vào người, thanh niên câm điếc sát hại bé gái 11 tuổi

Thấy Yến Nhi ở một mình, Cường nhớ đến việc cô bé đã ném cát vào mình hôm trước nên để xe ở ngoài, nhặt một viên gạch trèo qua tường vào nhà sát hại bé gái.

Bị ném cát vào người, thanh niên câm điếc sát hại bé gái 11 tuổi

Bị ném cát vào người, thanh niên câm điếc sát hại bé gái 11 tuổi

Thấy Yến Nhi ở một mình, Cường nhớ đến việc cô bé đã ném cát vào mình hôm trước nên để xe ở ngoài, nhặt một viên gạch trèo qua tường vào nhà sát hại bé gái.