Tân Đại sứ Noel Poirier: Thúc đẩy thực sự quan hệ Pháp-Việt

(VOV) - Ưu tiên của Đại sứ Jean- Noel Poirier là nhấn mạnh vào mối quan hệ lâu dài, vì lợi ích của hai nước trong nhiều lĩnh vực.

 “Tôi rất vui mừng khi được tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam. Nhiều kỷ niệm với Việt Nam đã trở lại trong tâm trí tôi. Và tôi mong muốn có thể làm được nhiều việc để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Việt Nam”. Đây là chia sẻ của một vị khách đặc biệt có mặt tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp chung vui với nhiều bà con người Việt và bạn bè Pháp trong Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 vừa qua. Ông chính là Đại sứ mới được bổ nhiệm của Pháp tại Việt Nam Jean- Noel Poirier.

Đại sứ mới của Pháp tại Việt nam bắt tay Đại sứ Việt nam tại Pháp tại lễ mừng Quốc khánh

PV:  Xin ông cho biết cảm nhận khi tham dự Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam tại Pháp ?

Đại sứ Jean- Noel Poirier: Tôi rất vui mừng khi được ngài Đại sứ mời tới Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vào đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam. Nhiều kỷ niệm với Việt Nam trở lại trong tôi. Có mặt đúng trong ngày lễ thiêng liêng của đất nước các bạn là dịp tuyệt vời để tôi có thể bắt đầu công việc của mình với Việt Nam, trò chuyện với nhiều đại diện của Việt Nam tại Pháp về những gì chúng tôi cần làm để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước tốt đẹp hơn.

Hiện có rất nhiều việc chúng ta có thể làm cùng nhau, đẩy mạnh hơn nữa những gì mà những người tiền nhiệm của tôi đã làm tốt để phát triển mối quan hệ song phương Việt – Pháp.

PV: Đại sứ có thể cho biết kế hoạch trước mắt của ông ngay sau khi sang Việt Nam vào tuần tới ?

Đại sứ Jean- Noel Poirier: Năm 2013 là một năm quan trọng, kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Chúng ta sẽ tổ chức Năm giao lưu chéo Việt Nam- Pháp với “Năm Pháp tại Việt Nam” và sau đó là “Năm Việt Nam tại Pháp”.

Sẽ có rất nhiều sự kiện lớn về nhiều lĩnh vực, hoạt động văn hóa được tổ chức. Nhiều công việc thú vị đang chờ đợi chúng ta ở phía trước để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ. Và tôi thực sự hào hứng với những công việc đó. 

PV: Đại sứ có đặt cho mình một ưu tiên đặc biệt nào trong nhiệm kỳ sắp tới tại Việt Nam ?

Đại sứ Jean- Noel Poirier: Ưu tiên của tôi sẽ là nhấn mạnh vào mối quan hệ lâu dài, cùng phục vụ cho lợi ích của hai  nước trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, đầu tư hay hợp tác đào tạo… Tôi tin rằng, cần phải thúc đẩy một cách thực sự và sâu sắc để mối quan hệ giữa hai nước chúng ta để mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên. 

 PV: Xin cảm ơn Đại sứ ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác nghiên cứu lập pháp Việt Nam-Pháp
Hợp tác nghiên cứu lập pháp Việt Nam-Pháp

Đoàn đại biểu Viện nghiên cứu lập pháp Việt Nam (thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội), do ông Đinh Xuân Thảo dẫn đầu, vừa có các buổi làm việc với một số cơ quan thuộc Quốc hội và Thượng viện Pháp từ 21-25/9

Hợp tác nghiên cứu lập pháp Việt Nam-Pháp

Hợp tác nghiên cứu lập pháp Việt Nam-Pháp

Đoàn đại biểu Viện nghiên cứu lập pháp Việt Nam (thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội), do ông Đinh Xuân Thảo dẫn đầu, vừa có các buổi làm việc với một số cơ quan thuộc Quốc hội và Thượng viện Pháp từ 21-25/9

Tăng cường hợp tác hải quan Việt Nam-Pháp
Tăng cường hợp tác hải quan Việt Nam-Pháp

Tối 8/1, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Pháp Jérôme Fournel và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã ký thoả thuận hỗ trợ hành chính nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hải quan.

Tăng cường hợp tác hải quan Việt Nam-Pháp

Tăng cường hợp tác hải quan Việt Nam-Pháp

Tối 8/1, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Pháp Jérôme Fournel và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã ký thoả thuận hỗ trợ hành chính nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hải quan.

Phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp
Phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2009-2014, bầu 33 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội.

Phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp

Phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2009-2014, bầu 33 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội.